Doanh nghiệp xoay như chong chóng vì công nhân là F0, F1 quá đông

Quảng Ninh |

Quảng Ninh - Một số doanh nghiệp có đông công nhân ở Quảng Ninh hiện có tới 25-30% số công nhân phải cách ly ở nhà do là F0 hoặc F1. Chưa bao giờ, lãnh đạo các công ty phải tính toán để điều động chỉ một hoặc vài nhân viên.

Nhà máy sản xuất của Chi nhánh Công ty Yazaki Hải Phòng Việt Nam (100% vốn Nhật Bản) tại Quảng Ninh đặt tại Khu công nghiệp (KCN) Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Từ Tết Nguyên đán 2022 đến nay, công ty này luôn đứng đầu trong các doanh nghiệp (DN) ở các KCN về số lượng F0 và F1 bị cách ly.

Theo ông Lê Văn Nguyên - Xưởng trưởng, Công ty Yazaky, công ty có khoảng 4.000 công nhân, lao động nhưng lúc nào số F0 và F1 cách ly ở nhà cũng luôn ở mức khoảng 900 người, bởi F0 này khỏi, F1 kia hết cách ly thì lại xuất hiện các F0, F1 khác.

Tình thế đó buộc công ty phải tạm dừng hoạt động hàng loạt dây chuyền, kèm theo là nỗi lo có thể bị phạt vì chậm giao hàng.

“Tình hình dịch mỗi lúc một khác, với số F0, F1 tăng liên tục. Chưa bao giờ lãnh đạo công ty phải họp nhiều như thế, để tính toán luân chuyển nhân sự, dây chuyền. Thậm chí, chưa bao giờ phải tính toán điều động chỉ một hoặc vài lao động” - ông Nguyên chia sẻ.

Công ty may mặc Weitai (100% vốn nước ngoài), nằm trong KCN Việt Hưng, TP.Hạ Long, có khoảng 3.500 công nhân, lao động nhưng lúc nào cũng có từ 700 - 800 người là F0, F1 bị cách ly.

Một xưởng sản xuất mũ cao cấp của Công ty may mặc Weitai, KCN Việt Hưng, Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một xưởng sản xuất mũ cao cấp của Công ty may mặc Weitai, KCN Việt Hưng, Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Công ty có khoảng 800 người đang phải cách ly ở nhà, trong đó gần 600 F0 và 200 F1.

Ông Hà Tử Văn - Phó Giám đốc phụ trách nhân sự của công ty - cho hay, công ty không phải tạm dừng hoạt động các dây chuyền, nhưng năng suất giảm, sản lượng thấp, nên chắc chắn sẽ chậm tiến độ giao hàng.

“Giờ tuyển thêm nhân viên cũng khó, mà tuyển được thì hết cách ly, công nhân trở lại làm việc thì tính thế nào? Vì thế, buộc phải tính toán sử dụng nguồn nhân lực hiện có và tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân” - ông Văn nói.

Trong khi đó, tại Công ty Yazaky, để khắc phục tình trạng thiếu lao động và duy trì sản xuất, công ty đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cắt sản xuất đối với những dây chuyền/sản phẩm có tồn kho nhiều hơn để sản xuất những sản phẩm có tồn kho ít nhằm đáp ứng đơn hàng của khách.

Cùng với đó, công ty xin công ty “mẹ” ở Hải Phòng điều chuyển lao động từ các xưởng khác để hỗ trợ và duy trì hoạt động sản xuất ở mức tốt nhất.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế và không biết sẽ cầm cự được bao lâu khi mà công nhân ở các nhà máy, phân xưởng khác cũng trong tình trạng cách ly ở nhà nhiều, trong khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Theo ông Đỗ Cao Thượng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh, hiện hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp đều thiếu lao động do nhiều cán bộ, công chức, công nhân, lao động là F0, F1 bị cách ly. Trong đó, đối với các doanh nghiệp sản xuất, cần lao động làm việc trực tiếp thì giai đoạn hiện nay thực sự quá khó khăn.

“Các doanh nghiệp có muốn đề nghị công nhân làm tăng ca cũng khó vì công nhân cứ liên tục F0 rồi F1. Một số doanh nghiệp có kiến nghị cho phép F1 sau khi xét nghiệm âm tính thì được đi làm luôn, để giảm bớt phần nào khó khăn về việc thiếu nhân lực. Việc này địa phương không thể quyết được bởi phải căn cứ vào quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế” - ông Thượng cho biết.

Quảng Ninh
TIN LIÊN QUAN

Có được sử dụng Quyết định cách ly với F0 để hưởng chế độ BHXH?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc mắc COVID-19 (F0) về điều kiện hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.

Bộ Y tế đề xuất F0, F1 được làm việc trong thời gian cách ly

Minh An |

Bộ Y tế đề xuất các trường hợp F0, F1 được tham gia làm việc trong thời gian cách ly.

Điện Biên: 14 cán bộ, nhân viên ngành điện cách ly, trực cấp độ cao

THANH BÌNH |

Để đảm bảo nhân lực khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Điện Biên vừa quyết định cách ly, trực cấp độ cao 14 thành viên bộ phận vận hành.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Có được sử dụng Quyết định cách ly với F0 để hưởng chế độ BHXH?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc mắc COVID-19 (F0) về điều kiện hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.

Bộ Y tế đề xuất F0, F1 được làm việc trong thời gian cách ly

Minh An |

Bộ Y tế đề xuất các trường hợp F0, F1 được tham gia làm việc trong thời gian cách ly.

Điện Biên: 14 cán bộ, nhân viên ngành điện cách ly, trực cấp độ cao

THANH BÌNH |

Để đảm bảo nhân lực khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Điện Biên vừa quyết định cách ly, trực cấp độ cao 14 thành viên bộ phận vận hành.