Doanh nghiệp xây nhà xưởng cũng phải xây nhà ở công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - “Vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động là vấn đề chúng ta phải quan tâm. Doanh nghiệp mở ra một cơ sở, dự án công nghiệp phải tính ngay chỗ ở cho người lao động (NLĐ) chứ không thể bỏ mặc NLĐ ở đâu thì ở, thuê đâu thì thuê” - ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai, nói.

Doanh nghiệp chăm lo chỗ ở, thu nhập, sức khoẻ cho NLĐ 

Ngày 22.10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, liên quan đến tình trạng thiếu hụt công nhân lao động ở các doanh nghiệp, ở các khu công nghiệp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai - cho rằng: Các doanh nghiệp phải đổi mới, cải tổ sản xuất, không để thâm dụng lao động như trước đây, bằng việc tăng cường tự động hoá, bán tự động hoá, ứng dụng công nghệ vào sản xuất để giảm sử dụng thâm dụng lao động.

Doanh nghiệp ở huyện Nhơn Trạch mua thêm sữa để bổ sung vào bữa ăn cho người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Doanh nghiệp ở huyện Nhơn Trạch mua thêm sữa để bổ sung vào bữa ăn cho người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến

“Phải thay da đổi thịt, hướng tới mục tiêu hiện đại tiến bộ hơn trong sản xuất, đó là yếu kém mà chúng ta phải thay đổi đối với mô hình kinh tế của Đồng Nai” - ông Lĩnh nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Lĩnh cũng đề nghị các doanh nghiệp phải chăm lo nhiều hơn đối với NLĐ, để giữ chân NLĐ, tạo sự gắn bó giữa NLĐ với doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp cần phải chăm lo chỗ ở cho NLĐ, chăm lo thu nhập, sức khoẻ cho NLĐ. 

“Cả doanh nghiệp và cả xã hội, lãnh đạo tỉnh chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này và nỗ lực trong thời gian tới, để giảm thiểu rủi ro trong tương lai ở các khu nhà trọ công nhân” - Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý.

“Vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động là vấn đề chúng ta phải quan tâm. Doanh nghiệp mở ra một cơ sở, dự án công nghiệp phải tính ngay chỗ ở NLĐ chứ không thể bỏ mặc người lao động ở đâu thì ở, thuê đâu thì thuê” - ông Lĩnh nói.

Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho rằng: “Doanh nghiệp bỏ tiền xây nhà xưởng cho sản xuất thì cũng phải bỏ tiền xây nhà ở cho NLĐ, phải chăm chút cho NLĐ, điều này là quan trọng. Vì sao? Vì NLĐ mới là người tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội”.

Doanh nghiệp ngành gỗ lo thiếu hụt lao động

Ngày 22.10, ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai - cũng cho biết: Trong 2 ngày vừa qua, đã có 60 doanh nghiệp với hơn 8.000 người lao động tham gia phục hồi sản xuất sau mở cửa. Đến nay, đã có 1.575 doanh nghiệp/1.713 doanh nghiệp hoạt động trở lại, đạt 92%. Số lao động đã đi làm lại là 484.000 lao động/615.000 lao động, đạt 79%.

Theo ông Danh, đây là con số khá khả quan. Ngoài các doanh nghiệp giày da, may mặc phục hồi nhanh, qua khảo sát, các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ trong suốt 3 tháng qua tiếp tục là chủ lực. Trong xuất khẩu, duy trì sản xuất “3 tại chỗ”, giữ chân được khách hàng nước ngoài, tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngành gỗ này đang lo lắng về việc chuyển dịch lao động, thiếu hụt lao động.

Được biết, trong 3 tháng dịch bệnh vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có hơn 40.000 lao động Đồng Nai trở về quê tại các tỉnh khu vực miền Trung, Miền Tây, Tây Nguyên…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Đồng Nai thưởng thêm 1 ngày lương cho công nhân đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai) - cho biết: Hiện nay, đã có 80% công nhân của công ty đi làm trở lại phục hồi sản xuất. Đối với công nhân quay trở lại làm việc đủ 5 ngày thì công ty còn thưởng thêm 1 ngày lương vào tài khoản và một gói lương thực thực phẩm.

Doanh nghiệp Đồng Nai đón công nhân ở Đắk Lắk trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) chuẩn bị đón 400 công nhân ở Đắk Lắk và hàng trăm công nhân khác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại Đồng Nai làm việc. Công ty này còn đang xin UBND tỉnh Đồng Nai được “đặc cách” đón số lao động này về tỉnh Đồng Nai và xin thêm vaccine để tiêm cho họ.

Đồng Nai: Gần 80% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, chỉ trong thời gian ngắn đã có gần 80% các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phục hồi sản xuất.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Doanh nghiệp Đồng Nai thưởng thêm 1 ngày lương cho công nhân đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai) - cho biết: Hiện nay, đã có 80% công nhân của công ty đi làm trở lại phục hồi sản xuất. Đối với công nhân quay trở lại làm việc đủ 5 ngày thì công ty còn thưởng thêm 1 ngày lương vào tài khoản và một gói lương thực thực phẩm.

Doanh nghiệp Đồng Nai đón công nhân ở Đắk Lắk trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) chuẩn bị đón 400 công nhân ở Đắk Lắk và hàng trăm công nhân khác ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại Đồng Nai làm việc. Công ty này còn đang xin UBND tỉnh Đồng Nai được “đặc cách” đón số lao động này về tỉnh Đồng Nai và xin thêm vaccine để tiêm cho họ.

Đồng Nai: Gần 80% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, chỉ trong thời gian ngắn đã có gần 80% các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phục hồi sản xuất.