Doanh nghiệp vẫn lúng túng trong việc xin cấp phép cho lao động nước ngoài

Chân Phúc |

Ngày 30.6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITCP) phối hợp Sở LĐTB&XH TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố TPHCM.


 
Đại diện ITCP và Sở LĐTB&XH TPHCM gặp gỡ trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp. Ảnh: Chân Phúc

Trong buổi tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với đại diện ITCP và Sở LĐTB&XH TPHCM, nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải trong thời gian qua như vấn đề hợp đồng lao động, điều kiện để người lao động hưởng chế độ thai sản, tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp...

Đặc biệt, trong đó nhiều doanh nghiệp đặt câu hỏi liên quan đến điều kiện cấp phép trở lại cho người lao động nước ngoài là những chuyên gia, lao động trình độ cao... không nằm trong vùng dịch COVID-19 trở lại Việt Nam làm việc.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TPHCM cho biết, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TPHCM đã thành lập tổ công tác do Sở LĐTB&XH làm tổ trưởng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp phép nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các thủ tục cấp mới và gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài, đảm bảo an toàn không lây nhiễm dịch bệnh.

 
Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi trong hội nghị. Ảnh: Chân Phúc

Theo đó, đối với những doanh nghiệp có nhu cầu muốn xin cấp phép cho người lao động nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật cao... nhập cảnh vào Việt Nam làm việc trở lại thì truy cập vào Cổng thông tin của Sở LĐTB&XH TPHCM tải mẫu đơn đăng ký, điền đầy đủ thông tin của người muốn nhập cảnh rồi nộp về Sở, trong đó phải ghi rõ số lượng, chức danh của từng người.

Với trường hợp là những người thân (vợ, chồng, con) của những lao động nước ngoài cũng được phép nhập cảnh.

"Đến nay, Sở LĐTB&XH đã tổ chức 4 đợt xét duyệt cho gần 3.000 trường hợp là lao động nước ngoài.

Khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp có thể theo dõi danh sách được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin của Sở LĐTB&XH TPHCM để biết chuyên gia của doanh nghiệp mình được hay không chấp thuận nhập cảnh", ông Lâm cho biết thêm.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ khó khăn về việc làm cho doanh nghiệp

Anh Thư |

Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đến nay, đã có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc, trong đó số lao động có việc làm cũng giảm mạnh nhất trong 10 năm qua do tác động bởi dịch COVID-19. Để lắng nghe những ý kiến từ phía các doanh nghiệp (DN), chiều 29.6, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị “Các giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp do tác động của dịch COVID-19”.

Trên 62 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Vũ Long |

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 tiếp tục khởi sắc với 13,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,9% so với tháng trước.

Hỗ trợ lao động mất việc vì COVID-19: Hơn 20 doanh nghiệp chỉ xét được 1

Kỳ Quan |

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ LĐLBXH; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi triển khai trên trên đối tượng người lao động (NLĐ) đã gặp những vướng mắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tháo gỡ khó khăn về việc làm cho doanh nghiệp

Anh Thư |

Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đến nay, đã có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc, trong đó số lao động có việc làm cũng giảm mạnh nhất trong 10 năm qua do tác động bởi dịch COVID-19. Để lắng nghe những ý kiến từ phía các doanh nghiệp (DN), chiều 29.6, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị “Các giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp do tác động của dịch COVID-19”.

Trên 62 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Vũ Long |

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 tiếp tục khởi sắc với 13,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,9% so với tháng trước.

Hỗ trợ lao động mất việc vì COVID-19: Hơn 20 doanh nghiệp chỉ xét được 1

Kỳ Quan |

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ LĐLBXH; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi triển khai trên trên đối tượng người lao động (NLĐ) đã gặp những vướng mắc.