Doanh nghiệp và công nhân cám ơn tổ chức công đoàn

Thu Nguyệt |

Nhân Tháng công nhân 2020, các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các đoàn đi thăm trên 200 doanh nghiệp và tặng 6.000 suất quà, tổng trị giá trên 3 tỉ đồng cho công nhân lao động có thành tích xuât sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công nhân bị ảnh hưởng cuả dịch COVID – 19.

Hỗ trợ kịp thời người lao động khó khăn

Cùng đi trao quà với tổ chức Công đoàn tỉnh Hưng Yên có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hưng Yên…

Tại các nơi đến, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã ân cần hỏi thăm đời sống và việc làm của công nhân lao động và tặng quà cho công nhân lao động có thành tích xuât sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công nhân bị ảnh hưởng của dịch COVID – 19.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tỉnh Hưng Yên tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân 2020. Ảnh: Thu Nguyệt
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tỉnh Hưng Yên tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân 2020. Ảnh: Thu Nguyệt

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên thông tin, hiện có 184 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; có 762 lao động bị mất việc làm; trong đó 382 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; số lao động nghỉ không lương là 1.302 và số lao động nghỉ luân phiên là 2.700.

Đa phần là các doanh nghiệp may xuất khẩu do không có đơn hàng, thiếu nguồn hàng. Hàng làm ra không xuất khẩu được. Nhiều doanh nghiệp đã phải cho công nhân nghỉ luân phiên, một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động.

“Mặc dù do  ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19 nhưng các doanh nghiệp  vẫn vận động đoàn viên công nhân lao động với phương châm “lá rách ít đùm lá rách nhiều” giúp đỡ những người còn khó khăn hơn. Các doanh nghiệp và các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã quyên góp tiền và hiện vật để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền trên 3,5 tỉ đồng. Trong đó các cấp công đoàn vận động các doanh nghiệp ủng hộ gần 30 tấn gạo tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, những hộ phải cách ly. Mong rằng trong thời gian tới các công ty khắc phục khó khăn, đảm bảo công ăn việc làm, luôn là doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động và người lao động cũng cần phải cố gắng phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho doanh nghiệp ngày càng phát triển” - đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết cho biết.

Công đoàn phối hợp chăm lo người lao động

Với sự quan tâm của lãnh đạo và Công đoàn tỉnh Hưng Yên, ông An SeHyun - Giám đốc nhân sự tập đoàn Aluko Hyundai Aluminum Vina cảm động: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự khống chế và phòng dịch COVID – 19 của Việt Nam, đã giúp chúng tôi ổn định, yên tâm sản xuất. Người lao động Công ty chúng tôi, rất chăm chỉ, cố gắng, luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Thời gian qua chúng tôi được công đoàn cấp trên giúp đỡ rất nhiều, công đoàn và Ban lãnh đạo công ty đang hợp tác rất tốt, thường xuyên trao đổi chăm lo tốt cho người lao động”.

Được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, anh Lê Đình Cẩn công nhân Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát chia sẻ: “Tôi làm việc tại công ty đã được 8 năm, thời gian qua mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID – 19, nguồn hàng không xuất khẩu được và lượng hàng giảm sút nhưng công ty vẫn duy trì sản xuất, vẫn  đảm bảo mức lương 8 đến 10 triệu đồng/tháng. Tôi cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, công đoàn đã biểu dương động viên kịp thời đến công nhân lao động.  Đây là nguồn động lực để tạo khí thế hăng say lao động sản xuất đối với công nhân lao động chúng tôi”.

Thu Nguyệt
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên

Nguyễn Nguyệt |

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trích từ Quỹ xã hội của LĐLĐ tỉnh tổ chức bàn giao 5 nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn Hưng Yên trao 9 tấn gạo tới các hộ nghèo

Thu Nguyệt |

Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức trao 9 tấn gạo tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện: Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào.

Công đoàn Hưng Yên: Triển khai những nhiệm vụ cấp bách chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Do đặc thù là tỉnh có đông công nhân lao động, với tổng số trên 147.491 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 1.631 công đoàn cơ sở và nhận thức được tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19… thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã triển khai những nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên bàn giao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên

Nguyễn Nguyệt |

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên trích từ Quỹ xã hội của LĐLĐ tỉnh tổ chức bàn giao 5 nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn Hưng Yên trao 9 tấn gạo tới các hộ nghèo

Thu Nguyệt |

Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức trao 9 tấn gạo tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện: Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào.

Công đoàn Hưng Yên: Triển khai những nhiệm vụ cấp bách chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Do đặc thù là tỉnh có đông công nhân lao động, với tổng số trên 147.491 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 1.631 công đoàn cơ sở và nhận thức được tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19… thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã triển khai những nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.