Doanh nghiệp và công đoàn chăm lo cho nữ công nhân

Hà Anh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh (SEV - Bắc Ninh) không tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ chúc mừng nữ nhân viên nhân dịp 8.3. Thay vào đó, tại Công ty tổ chức các chương trình “bù đắp” cho nữ nhân viên - lực lượng đông đảo và rất quan trọng của Công ty.

Mừng ngày 8.3, tổ chức sân chơi mới, tặng món ăn ngon

Theo ông Lại Hoàng Dũng - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Electronics Samsung VN (SEV) - cho biết, hiện SEV - Bắc Ninh có khoảng 21.000 nhân viên, trong đó 80% lực lượng là nữ. Thông qua mạng xã hội, Cty tổ chức cuộc thi “TikTok trend biến hình - Tự tin tỏa sáng” dành cho nhân viên nữ của SEV. Cuộc thi diễn ra từ 3.3 - 8.3.2021, với hình thức thi online (trực tuyến) trên Fanpage “Samsung Xin chào”. Ngày 9.3, Ban tổ chức trao giải với những phần quà hấp dẫn.

Ngoài cuộc thi “TikTok trend biến hình - Tự tin tỏa sáng”, nhân dịp 8.3, lãnh đạo và Công đoàn Cty tổ chức một bữa ăn “đặc biệt” để động viên nữ nhân viên. “Những ngày thường suất ăn của nhân viên là 30.000 đồng. Nhân dịp mùng 8.3, suất ăn của nhân viên được tăng chi phí để có thêm món ngon, động viên nữ nhân viên. Và để phòng chống COVID-19, tại Công ty vẫn áp dụng các biện pháp như lắp kính chống giọt bắn tại các bàn ăn, chia ca để giảm số lượng người trong nhà ăn - ông Lại Hoàng Dũng chia sẻ.

Nhiều chế độ ưu đãi

Từ ngày 29.1.2018, Samsung Việt Nam đã khánh thành khu tiện ích “Mommy room” (phòng dành cho bà mẹ) đầu tiên dành riêng cho nhân viên nữ mang thai và nuôi con nhỏ tại Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Bắc Ninh (SEV - Bắc Ninh) và Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Đây là một trong những mô hình “Mommy room” hoàn chỉnh được đưa vào hoạt động trong môi trường nhà máy tại Việt Nam, không chỉ phục vụ nhu cầu cơ bản như vắt, trữ sữa mà còn tạo ra một không gian nghỉ ngơi, thư giãn tối ưu dành cho các nhân viên nữ mang thai và nuôi con nhỏ dưới 1 năm. Hiện nay, tổng cộng 22 khu tiện ích “Mommy room” đã được xây dựng và đưa vào hoạt động tại hai nhà máy của SEV và SEVT, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 4.000 bạn nhân viên nữ mang thai và 5.000 bạn nhân viên nữ nuôi con nhỏ hằng năm. Hiện, nhân viên Samsung Việt Nam vào khoảng 130.000 người.

Đại diện lãnh đạo Samsung Việt Nam cho biết: “Với Samsung, con người là tài sản quý nhất và luôn được ưu tiên hàng đầu. Ngoài những cố gắng để các nhân viên được hưởng mức lương cao, chúng tôi cũng luôn nỗ lực xây dựng các chế độ phúc lợi dồi dào để các nhân viên luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi gắn bó lâu dài với Cty. Đặc biệt, với đối tượng nhân viên nữ mang thai và nuôi con nhỏ, Cty luôn có chính sách ưu tiên và hỗ trợ đặc biệt cho các bạn về điều kiện làm việc và nghỉ ngơi tốt nhất nhằm đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con. Khu tiện ích “Mommy room” được đưa vào hoạt động với hy vọng sẽ tạo ra sự khích lệ lớn lao giúp các nhân viên nữ vượt qua những mệt mỏi và khó khăn trong giai đoạn thai kỳ và nuôi con nhỏ”.

Tại Samsung Việt Nam, nhân viên đang mang thai được Cty ưu tiên chăm sóc và hỗ trợ. Mỗi tuần Samsung áp dụng 2 suất ăn đặc biệt với chế độ ăn tốt hơn (thêm khẩu phần ăn, sữa, hoa quả…) đảm bảo thai nhi được cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Đáng chú ý, ngoài 6 tháng nghỉ thai sản theo luật, kể từ khi bắt đầu mang thai cho đến khi mang thai hết tháng thứ 8, nếu có nguyện vọng nhân viên nữ sẽ được nghỉ dưỡng thai hưởng 50% lương và được tham gia bảo hiểm xã hội...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp chăm lo cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Thanh Thủy |

Ngày 5.3, tại TP Vinh (Nghệ An), diễn ra lễ ký kết kết quy chế phối hợp công tác giữa 3 đơn vị: LĐLĐ tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, với mục đích chăm lo cho người lao động, giúp doanh nghiệp phát triển.

LĐLĐ TPHCM tuyên dương 100 tập thể, 18 cá nhân chăm lo Tết cho NLĐ

Chân Phúc |

LĐLĐ TPHCM trao bằng khen cho là 100 tập thể, 18 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán năm 2021 cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động TPHCM.

Trên 170.000 người lao động ngành Ngân hàng được chăm lo

Kiều Vũ |

Tin từ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ngày 5.3 cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đã có trên 170.000 đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng được chăm lo với số tiền trên 170 tỉ đồng.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Phối hợp chăm lo cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Thanh Thủy |

Ngày 5.3, tại TP Vinh (Nghệ An), diễn ra lễ ký kết kết quy chế phối hợp công tác giữa 3 đơn vị: LĐLĐ tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, với mục đích chăm lo cho người lao động, giúp doanh nghiệp phát triển.

LĐLĐ TPHCM tuyên dương 100 tập thể, 18 cá nhân chăm lo Tết cho NLĐ

Chân Phúc |

LĐLĐ TPHCM trao bằng khen cho là 100 tập thể, 18 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán năm 2021 cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động TPHCM.

Trên 170.000 người lao động ngành Ngân hàng được chăm lo

Kiều Vũ |

Tin từ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ngày 5.3 cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đã có trên 170.000 đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng được chăm lo với số tiền trên 170 tỉ đồng.