Doanh nghiệp trả “lương tạm nghỉ việc” để giữ chân công nhân

Nam Dương - Thanh Vũ |

Sau gần 3 tháng (từ ngày 13.7) phải tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, ngày 6.10, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (công ty có khoảng 56.000 NLĐ) đã bắt đầu sản xuất trở lại. Hơn 10.000 công nhân (khoảng 20% tổng số lao động của Công ty) đi làm trở lại, trong đó rất nhiều người được doanh nghiệp trả “lương tạm nghỉ việc” trong thời gian ngừng sản xuất do dịch COVID-19.

Hàng nghìn công nhân Cty PouYuen vui mừng đi làm trở lại

Sáng 6.10, hàng nghìn NLĐ của Công ty PouYuen Việt Nam đã đến công ty làm việc trở lại. Hầu hết các NLĐ đều đi làm bằng xe máy, một vài người đạp xe, đeo tấm chống giọt bắn.

Chị Trần Thị Thu Loan (quê ở tỉnh Đồng Tháp, nhân viên sản xuất giầy chuyền A, lầu 4, B4, quê ở Vĩnh Long) hồ hởi cho biết, suốt thời gian nghỉ việc từ tháng 7.2021, chị cùng chồng, con vẫn ở lại khu nhà trọ tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân chứ không về quê. Hai tháng 7-8.2021, chị được Công ty trả lương tối thiểu vùng 4,42 triệu đồng. Tháng 9, dù khó khăn, Công ty vẫn trả 50% lương tối thiểu vùng.

Do lương thấp, nên cuộc sống của gia đình chị cũng gặp phải khó khăn, có lúc phải nhờ tổ chức công đoàn quận Bình Tân hỗ trợ. Mặc dù thế, chị vẫn ở lại phòng trọ, không về quê bởi vì về quê thì cũng không biết có việc gì làm.

“Trong lúc khó khăn, mình không đi làm việc vẫn được Công ty trả lương, có một phần thu nhập. Giờ có việc đi làm lại tôi rất vui. Chỉ mong sao giữ được ổn định, không bị bùng phát dịch để còn đi làm”, chị Loan nói.

Tương tự, anh Nguyễn Tấn Trường (quê ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, nhân viên khu vực C6) cũng cho biết, anh “bám trụ” lại TPHCM từ khi Công ty phải tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. Mặc dù không đi làm anh và tất cả NLĐ của Công ty vẫn được trả lương ngừng việc.

Tuy cuộc sống của anh và gia đình cũng gặp nhiều khó khăn như tất cả các NLĐ khác phải ngừng việc, nhưng anh Trường cũng cảm thấy ấm lòng khi được trả lương, dù chỉ là mức lương tối thiểu vùng.

Anh Trường thật thà chia sẻ: “Về quê cũng không có việc gì để làm, cũng chẳng có đất để trồng cấy gì. Giờ được đi làm trở lại, có tiền lương sinh sống và nuôi con là tốt rồi”.

Công đoàn tiếp tục phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp và NLĐ 

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty PouYuen - cho biết, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, trước mắt Công ty thông báo cho các NLĐ đang ở tại khu vực TPHCM đi làm trở lại.

Trong sáng 6.10, có khoảng hơn 20% số NLĐ của Công ty đang ở tại TPHCM đã đi làm theo thông báo của Công ty và những NLĐ này đều có xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Công tác phòng, chống dịch được Công ty đặc biệt quan tâm: Trước khi vào xưởng các NLĐ được đo thân nhiệt, kiểm tra việc đeo khẩu trang nghiêm túc; NLĐ được trang bị kính chống giọt bắn khi làm việc; tại khu vực nhà ăn, Công ty trang bị thêm nhiều bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, ngăn vách bàn ăn để hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa các NLĐ.

Do trước mắt, lực lượng NLĐ đi làm chỉ khoảng hơn 20%, nên công ty bố trí, sắp xếp lại dây chuyền cho phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, cho biết sau khi UBND TPHCM ban hành Chỉ thị 18 “về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố”, nhiều doanh nghiệp cũng từng bước hoạt động trở lại, trong đó có Cty PouYuen Việt Nam.

Đến nay, quận Bình Tân đã cơ bản hoàn thành bao phủ vaccine  mũi 1 cho người dân, NLĐ, trong đó đã có 121/139 doanh nghiệp từ 30 lao động trở lên với trên 76.400 NLĐ được tiêm mũi 1 và trên 23.630 NLĐ được tiêm mũi 2. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm hoạt động trở lại.

LĐLĐ quận Bình Tân cũng đã chỉ đạo các CĐCS, trong đó có CĐCS Cty PouYuen tiếp tục nắm chắc tình hình NLĐ của đơn vị, chủ động tham gia, phối hợp với ban giám đốc DN xây dựng các phương án để hỗ trợ Cty và NLĐ từng bước quay trở lại làm việc, tuyên truyền NLĐ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho sức khỏe của bản thân cũng như hoạt động của DN.

“Những trường hợp NLĐ gặp khó khăn, LĐLĐ quận sẽ xem xét hỗ trợ phù hợp để NLĐ yên tâm ở lại thành phố làm việc”, ông Hải khẳng định.

Nam Dương - Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 20% công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại

Nam Dương - Thanh Vũ |

Sáng 6.10, hàng nghìn công nhân của Công ty PouYuen Việt Nam đã đi làm trở lại sau hơn 2 tháng phải ngừng việc để phòng chống dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Hơn 20% công nhân Công ty PouYuen đi làm trở lại

Nam Dương - Thanh Vũ |

Sáng 6.10, hàng nghìn công nhân của Công ty PouYuen Việt Nam đã đi làm trở lại sau hơn 2 tháng phải ngừng việc để phòng chống dịch COVID-19.