Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thu nhập của người lao động sụt giảm

Thành Nhân |

Doanh nghiệp thiếu đơn hàng phải giảm giờ làm hoặc cho nghỉ luân phiên… khiến thu nhập của công nhân giảm, cuộc sống người lao động càng thêm chật vật, túng thiếu.

Anh Nguyễn Văn Chánh (công nhân đang làm việc tại Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam Tiền Giang) cho biết, do doanh nghiệp thiếu đơn hàng nên lao động bị giảm giờ làm hoặc nghỉ luân phiên, thu nhập giảm sút.

“Công ty của vợ tôi thiếu đơn hàng nên đã cho vợ tôi chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty tôi đang làm cũng bị thiếu đơn hàng, không có tăng ca, còn phải giãn việc hoặc cho nghỉ luân phiên. Thu nhập giảm đơn giảm kép, đời sống gia đình càng thêm khó khăn” - anh Chánh chia sẻ.

Theo anh Chánh, gia đình anh có 5 người gồm: Mẹ già, 2 con cùng vợ chồng anh. Nhưng hiện nay, trong gia đình chỉ có anh đi làm, thu nhập mỗi tháng được hơn 5,5 triệu đồng nên thiếu trước hụt sau. Ngoài ra, giá cả leo thang nhưng thu nhập của người lao động vẫn còn thấp, chưa đủ đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 20 doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng. Các doanh nghiệp thoả thuận cắt giảm lao động, giảm giờ làm đã ảnh hưởng đến 9.267 trường hợp cắt giảm giờ làm, 301 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động và 1.168 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Chị Cổ Thị Kim Phương - công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH TMSX Nệm & May mặc Mekong - cho hay, trước đó, doanh nghiệp chị đang làm việc thiếu đơn hàng, nên có giảm thời gian làm việc. Hiện nay, doanh nghiệp không còn tăng ca nên mỗi ngày làm 8 giờ, thu nhập của chị mỗi tháng chỉ còn khoảng 5,2 triệu đồng.

“Vợ chồng tôi đang thuê trọ trên địa bàn TP Mỹ Tho. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng hơn 12 triệu đồng/tháng, trong khi có quá nhiều thứ phải chi tiêu như tiền thuê nhà trọ, tiền ăn uống và chi tiêu của cả gia đình... Vợ chồng tôi phải dè sẻn lắm mới không thiếu nợ. Khi vật giá đồng loạt leo thang, thu nhập chừng đó sẽ thiếu trước hụt sau” - chị Phương chia sẻ.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tâm (đang làm việc tại một công ty ở cụm công nghiệp Trung An) chia sẻ, dù mức lương tối thiểu vùng đã tăng thêm 6% vào năm 2022 nhưng bối cảnh giá cả leo thang, đặc biệt là các hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ hàng ngày cũng tăng đã khiến đời sống của người lao động có thu nhập thấp như anh rất vất vả. Do đó, anh Tâm mong rằng, cơ quan chức năng cần kiểm soát giá cả để đời sống của người lao động đỡ chật vật.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Thiếu đơn hàng, người lao động lo thu nhập giảm

VƯƠNG TRẦN |

Báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Trung ương cho hay, người dân lo lắng trước tình hình các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn vì đơn hàng bị cắt giảm, thu nhập đời sống của một bộ phận người lao động giảm sút.

Doanh nghiệp "chông chênh" do thiếu đơn hàng, nhiều người lao động mất việc

Vương Trần |

Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Nhân dân lo lắng trước việc các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, khiến cho việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn.

Lao động ngành dệt may, da giày... mất việc vì thiếu đơn hàng

LƯƠNG HẠNH |

Hơn 200.000 người lao động mất việc làm trong quý II/2023 tập trung ở các ngành dệt may, gia giày, sản xuất linh kiện vì thiếu đơn hàng.

Dệt may vẫn thiếu đơn hàng trong quý II, nhiều đơn "giảm giá khủng khiếp"

Đức Mạnh |

Tình trạng thiếu đơn hàng tiếp tục kéo dài sang quý II/2023. Nhiều doanh nghiệp dệt may chủ yếu chỉ nhận được đơn hàng nhỏ lẻ, chi phí gia công thấp và mặt hàng không đúng sở trường.

Nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng đang thiếu đơn hàng, giảm lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng thiếu đơn hàng, giảm lao động... do kinh tế khó khăn.

Doanh nghiệp dệt may đang rất thiếu đơn hàng

Thu Giang |

Tình trạng thiếu đơn hàng xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2023 đã khiến nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam gặp khó khăn.

Nhà đầu tư chứng khoán cần hạn chế giải ngân bắt đáy sớm

TRÍ MINH |

Ngày 3.8, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vừa công bố bản tin thị trường chứng khoán trong ngày. Theo đó, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều đã khiến VN Index liên tục mất điểm, lùi về khu vực 1210.

Lâm Đồng cảnh báo sạt lở nguy hiểm tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh

PHAN TUẤN |

Ngày 3.8, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình trạng sụt lún, sạt lở, nứt đất tại khu vực công trình xây dựng dự án hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

Thiếu đơn hàng, người lao động lo thu nhập giảm

VƯƠNG TRẦN |

Báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Trung ương cho hay, người dân lo lắng trước tình hình các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn vì đơn hàng bị cắt giảm, thu nhập đời sống của một bộ phận người lao động giảm sút.

Doanh nghiệp "chông chênh" do thiếu đơn hàng, nhiều người lao động mất việc

Vương Trần |

Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Nhân dân lo lắng trước việc các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, khiến cho việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn.

Lao động ngành dệt may, da giày... mất việc vì thiếu đơn hàng

LƯƠNG HẠNH |

Hơn 200.000 người lao động mất việc làm trong quý II/2023 tập trung ở các ngành dệt may, gia giày, sản xuất linh kiện vì thiếu đơn hàng.

Dệt may vẫn thiếu đơn hàng trong quý II, nhiều đơn "giảm giá khủng khiếp"

Đức Mạnh |

Tình trạng thiếu đơn hàng tiếp tục kéo dài sang quý II/2023. Nhiều doanh nghiệp dệt may chủ yếu chỉ nhận được đơn hàng nhỏ lẻ, chi phí gia công thấp và mặt hàng không đúng sở trường.

Nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng đang thiếu đơn hàng, giảm lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng thiếu đơn hàng, giảm lao động... do kinh tế khó khăn.

Doanh nghiệp dệt may đang rất thiếu đơn hàng

Thu Giang |

Tình trạng thiếu đơn hàng xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2023 đã khiến nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam gặp khó khăn.