Doanh nghiệp thép ở Hải Phòng giải quyết kiến nghị của gần 300 công nhân

Đặng Luân |

Liên quan đến vụ việc gần 300 công nhân Công ty Thép Úc SSE (Hồng Bàng, Hải Phòng) kiến nghị giải quyết chế độ liên quan đến việc làm, tiền lương, BHXH, mới đây, doanh nghiệp có văn bản chính thức, giải quyết kiến nghị người lao động.

Sau phản ánh của Báo Lao Động tại bài viết "Hải Phòng: Hàng trăm công nhân thép kiến nghị về việc làm, tiền lương, BHXH" đăng tải ngày 23.4.2021, Công ty Thép Úc SSE có văn bản gửi Báo Lao Động về việc giải quyết kiến nghị của người lao động.

Cụ thể, theo thông tin từ phía Công ty Thép Úc SSE, chiều ngày 22.4, một bộ phận cán bộ công nhân viên có đến công ty đề nghị gặp Tổng Giám đốc kiến nghị về việc không nhận được thông tin về việc làm và chậm giải quyết các chế độ cho nhân viên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán cho tới nay. Do cán bộ công nhân viên đến đột xuất, lãnh đạo Công ty đi công tác nên hẹn gặp người lao động vào 10h30 ngày 23.4.

Đến 10h30 ngày 23.4, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và lãnh đạo các đơn vị đã cùng gặp gỡ cán bộ công nhân viên để lắng nghe ý kiến và trả lời, làm rõ các nội dung kiến nghị.

Mặc dù trong bối cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực cùng với công đoàn sớm đưa nhà máy trở lại sản xuất, tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên và ưu tiên giải quyết các chế độ chính sách.

Lộ trình giải quyết việc làm và các chế độ cho người lao động, dự kiến trong tháng 5.2021, công ty sẽ sản xuất trở lại. Về giải quyết tiền lương và BHXH công ty đã có lộ trình cụ thể. Để bảo đảm tính đầy đủ và kịp thời trong trao đổi thông tin đến người lao động, công ty bổ sung hình thức trao đổi trực tiếp bằng tin nhắn SMS.

Toàn bộ nội dung làm việc, thống nhất với cán bộ công nhân viên được lãnh đạo, công đoàn công ty cùng xác nhận bằng văn bản và gửi cho người lao động.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 22.4, người lao động Công ty Thép Úc SSE (địa chỉ tại Km 9 Vật Cách, Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã tập trung để kiến nghị lên lãnh đạo công ty về việc thực hiện chế độ, quyền lợi chính đáng của công nhân lao động.

Theo người lao động, trước Tết nguyên đán, các bộ phận tại công ty vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên sau Tết, người lao động nhận được thông báo nghỉ chờ việc. "Các bộ phận vẫn phân công làm việc, trực tại các vị trí, bộ phận có công việc liên quan. Chúng tôi nhận được khoản tạm ứng lương tháng 1 số tiền 5 triệu đồng cũng là lần công ty chi trả tiền công, tiền lương cuối cùng vào 9.2 cho đến nay. Sau hơn 2 tháng nghỉ chờ việc, người lao động không nhận được thông báo về tình hình công ty cũng như phần lương còn lại của tháng 1, lương tháng 2 - 3.2021 nên mới đến công ty kiến nghị.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Chính thức chuyển giao Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 23.4, UBND TP.Hải Phòng đã làm lễ bàn giao Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng cho Công ty cổ phần Sông Hồng điều hành quản lý.

Hải Phòng: Phối hợp phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn trong doanh nghiệp

Mai Dung |

Chiều 23.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng - Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố ký kết chương trình phối hợp công tác về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2021-2023.

Hải Phòng: Hàng trăm công nhân thép kiến nghị về việc làm, tiền lương, BHXH

Đặng Luân - Mai Chi |

Người lao động Công ty Thép Úc SSE (Hải Phòng) bức xúc, kiến nghị công ty giải quyết chế độ liên quan đến việc làm, tiền lương, BHXH...

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chính thức chuyển giao Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân |

Chiều 23.4, UBND TP.Hải Phòng đã làm lễ bàn giao Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng cho Công ty cổ phần Sông Hồng điều hành quản lý.

Hải Phòng: Phối hợp phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn trong doanh nghiệp

Mai Dung |

Chiều 23.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng - Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố ký kết chương trình phối hợp công tác về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2021-2023.

Hải Phòng: Hàng trăm công nhân thép kiến nghị về việc làm, tiền lương, BHXH

Đặng Luân - Mai Chi |

Người lao động Công ty Thép Úc SSE (Hải Phòng) bức xúc, kiến nghị công ty giải quyết chế độ liên quan đến việc làm, tiền lương, BHXH...