Doanh nghiệp Thanh Hoá: Nơi thưởng trăm triệu, nơi 1 trăm nghìn

Xuân Hùng |

Báo cáo mới nhất từ cơ quan chức năng, trên địa bàn Thanh Hoá hiện có 8.746 doanh nghiệp (DN) thuộc nhiều loại hình khác nhau với 312.036 lao động.

Trong đó, Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có 9 DN với 3.821 lao động; Cty CP vốn góp chi phối của Nhà nước có 62 DN với 7.026 lao động; DN dân doanh tới 8.605 DN với 156.018 lao động; DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 70 DN với 145.171 lao động.

DN có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất cho cá nhân thuộc nhóm DN có vốn đầu tư nước ngoài với 180 triệu đồng và 120 triệu đồng cho Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, loại hình DN này cũng có mức thưởng cá nhân thấp nhất với chỉ 50.000 đồng cho tết Dương lịch và 100.000 đồng cho Tết Nguyên đán.

Mức thưởng tết Dương lịch bình quân cao nhất thuộc loại hình DN có cổ phần góp vốn chi phối của Nhà nước với mức bình quân 2,5 triệu đồng/người; thấp nhất là loại hình DN FDI chỉ với bình quân 65.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán, DN có vốn góp chi phối của Nhà nước cũng cao nhất với hơn 5 triệu đồng/người, thấp nhất là khối Cty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với chỉ 1,3 triệu đồng/người.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết qua các năm: Nơi hàng tỉ đồng, nơi "thủng đáy" vài chục nghìn

Anh Thư- Quỳnh Chi |

Thưởng Tết qua các năm có sự chênh lệch rất lớn, nơi thì thưởng bằng bát phở, nơi thưởng đến cả tỉ đồng.

Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý tăng mức thưởng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), sáng ngày 6.1, sau khi có sự vào cuộc của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo công ty đã đồng ý thưởng Tết bằng một tháng lương cơ bản và công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Thưởng Tết Nguyên đán 2020: Nơi gần 1 tỉ, nơi chỉ 100 nghìn đồng

anh thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo chính thức về tình hình lương, thưởng Tết năm 2020. Theo báo cáo của 40/63 tỉnh thành cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay tăng 7,1% so với năm 2019. Tuy nhiên, mức thưởng giữa các địa phương và nhóm doanh nghiệp có sự chênh lệch rất lớn về tiền thưởng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thưởng Tết qua các năm: Nơi hàng tỉ đồng, nơi "thủng đáy" vài chục nghìn

Anh Thư- Quỳnh Chi |

Thưởng Tết qua các năm có sự chênh lệch rất lớn, nơi thì thưởng bằng bát phở, nơi thưởng đến cả tỉ đồng.

Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý tăng mức thưởng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), sáng ngày 6.1, sau khi có sự vào cuộc của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo công ty đã đồng ý thưởng Tết bằng một tháng lương cơ bản và công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Thưởng Tết Nguyên đán 2020: Nơi gần 1 tỉ, nơi chỉ 100 nghìn đồng

anh thư |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo chính thức về tình hình lương, thưởng Tết năm 2020. Theo báo cáo của 40/63 tỉnh thành cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay tăng 7,1% so với năm 2019. Tuy nhiên, mức thưởng giữa các địa phương và nhóm doanh nghiệp có sự chênh lệch rất lớn về tiền thưởng.