Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng

ANH THƯ |

Thị trường lao động phục hồi nhanh chóng. Theo đó,  lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm đạt 50,3 triệu người trong 6 tháng đầu năm, tăng 417 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, các doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động để phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh...

“Khát” lao động

Đang có nhu cầu tuyển 200 công nhân, Tổng Công ty May 10 đưa ra những chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút người lao động.

Ông Nguyễn Việt Hùng - phụ trách nhân sự của công ty cho hay, đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng công nhân trực tiếp ở các vị trí như may, cắt, là… Ngoài ra, cũng tuyển lao động ở công việc như phụ bàn, phụ bếp, lễ tân… NLĐ làm việc tại công ty sẽ có thu nhập từ 7-15 triệu đồng/tháng.

Cũng tuyển công nhân trong lĩnh vực may mặc, Công ty Cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) đang có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông làm thợ may công nghiệp, thợ vận hành máy dệt. Công ty thực hiện tuyển dụng lao động qua nhiều kênh, trong đó cũng tham gia các phiên giao dịch việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội.

Đăng tải thông tin tuyển dụng ở rất nhiều kênh như website của công ty, trên mạng xã hội Facebook, các chuyên trang tuyển dụng, song đến nay Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thực phẩm xanh vẫn chưa tìm được lao động như kỳ vọng.

Ông Trịnh Thanh Long - Giám đốc công ty cho hay, ngoài tuyển dụng lao động phổ thông, đơn vị cũng cần tuyển nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và kĩ năng.

Ví dụ như nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu và nhân viên marketing, công ty đưa ra mức thu nhập từ 15-30 triệu đồng/tháng. Mức này đang cao hơn so với thị trường. Sở dĩ đưa ra mức lương như vậy để tạo sự hấp dẫn, thu hút ứng viên. Ngoài lương, công ty còn đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, thưởng theo năng suất… cho người lao động.

Nhóm ngành xu hướng tuyển dụng lớn

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, trung tâm có cơ sở dữ liệu của những người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Vì thế, đơn vị sẽ lọc ra từng người có trình độ chuyên môn gì, nhu cầu làm công việc nào, ở đâu; từ đó liên hệ với người lao động qua email, zalo để kết nối cung cầu lao động.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với các doanh nghiệp để họ xuống tận phường xã tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng người làm. Trung tâm còn kết nối với những trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh (Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên,…) để giới thiệu doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động phổ thông.

“Hiện tại trung tâm tiếp nhận nhiều đơn hàng của các doanh  nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn, với đa dạng lĩnh vực, ngành nghề. Tuy nhiên, tập trung ở một số lĩnh vực đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn như nhóm dịch vụ (du lịch, lưu trú, bán hàng, kinh doanh…). Các doanh nghiệp, nhà máy cũng đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều công nhân lao động sản xuất không đòi hỏi nhiều về trình độ. Một nhóm ngành nghề nữa tiếp tục có xu hướng tuyển dụng nhiều liên quan đến công nghệ thông tin (trí tuệ nhân tạo), sức khỏe, thương mại điện tử” - ông Thành nói.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính chung 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 118,9 nghìn lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức thành công 124 phiên giao dịch việc làm với 3.073 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, tổng số nhu cầu tuyển dụng là 55,1 nghìn lao động, số người được phỏng vấn là 22,3 nghìn người, có 7,8 nghìn người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch.

Thời gian tới, Hà Nội đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; tiếp tục xét duyệt cho vay vốn; thu thập thông tin thị trường, kết nối cung cầu lao động song song với đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tỉ lệ thất nghiệp giảm

Trong khi số người có việc làm tăng, số lao động thất nghiệp cũng giảm. Theo Tổng Cục thống kê, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2022 là gần 1,1 triệu người, giảm 47,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2022 là 2,39%, giảm 0,13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Số thanh niên (từ 15-24 tuổi) thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 có khoảng 410,3 nghìn người, chiếm 36,8% tổng số người thất nghiệp.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Nhiều hiệu trưởng, hiệu phó không có quyết định tuyển dụng

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: 17 trường Đại học của Việt Nam có mặt trên Bảng Xếp hạng URAP 2022; Giá sách giáo khoa ở Bình Dương bán thấp hơn 10% so với giá bìa;...

88 doanh nghiệp với gần 9.000 chỉ tiêu tuyển dụng đa ngành nghề

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Ngày 2.7, tại Trung tâm Thương mại Savico - Megamall diễn ra Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Long Biên năm 2022 đã thu hút rất đông doanh nghiệp và người lao động.

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông khó tuyển dụng dụng lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nhiều mặt hàng nông sản ở tỉnh Đắk Nông đang bước vào vụ thu hoạch nên các nhà máy chế biến cần tuyển dụng lao động để sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt lao động đang xuất hiện, các doanh nghiệp đang phải xoay xở để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục 24/7: Nhiều hiệu trưởng, hiệu phó không có quyết định tuyển dụng

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: 17 trường Đại học của Việt Nam có mặt trên Bảng Xếp hạng URAP 2022; Giá sách giáo khoa ở Bình Dương bán thấp hơn 10% so với giá bìa;...

88 doanh nghiệp với gần 9.000 chỉ tiêu tuyển dụng đa ngành nghề

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Ngày 2.7, tại Trung tâm Thương mại Savico - Megamall diễn ra Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Long Biên năm 2022 đã thu hút rất đông doanh nghiệp và người lao động.

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông khó tuyển dụng dụng lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nhiều mặt hàng nông sản ở tỉnh Đắk Nông đang bước vào vụ thu hoạch nên các nhà máy chế biến cần tuyển dụng lao động để sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt lao động đang xuất hiện, các doanh nghiệp đang phải xoay xở để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm.