Doanh nghiệp tăng cường phòng dịch, ổn định sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai hiện nay các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh mở rộng sản xuất để đáp ứng các đơn hàng trong năm 2022. Tuy nhiên, việc tuyển dụng gặp khó khăn, thiếu hụt nguồn lao động do nhiều công nhân về quê nghỉ dịch chưa vào lại tỉnh Đồng Nai làm việc… khiến các doanh nghiệp phải tập trung vào công tác phòng chống dịch COVID-19 để không ảnh hưởng tới số lượng lao động đang làm việc ổn định tại doanh nghiệp.

Nhiều lao động phải nghỉ việc, cách ly

Đồng Nai có gần 600.000 công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đã trở lại sản xuất ổn định, tuy nhiên các doanh nghiệp đang rất lo lắng vì khó khăn tuyển lao động mới để mở rộng sản xuất, trong khi đó người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp mắc COVID-19 phải nghỉ việc, cách ly, ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất, cũng như năng suất lao động.

Tại Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai có khoảng 35.000 lao động và đã sản xuất ổn định hơn 2 tháng nay. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch như trước đây. Việc làm này được duy trì hằng ngày và trở thành quy định bắt buộc để công nhân cùng thực hiện, nhằm đảm bảo sức khỏe khi đến công ty làm việc. Ngoài các biện pháp cơ bản như: Đẩy mạnh việc tiêm vaccine mũi 3, đeo khẩu trang thường xuyên khẩu trang, sử dụng máy đo thân nhiệt và áp dụng nguyên tắc 5K… Công ty còn chia 3 khung giờ làm việc để thực hiện giãn cách, mỗi khung lệch nhau 30 phút đến 1 tiếng. Nhờ đó, giờ ra về, giờ ăn trưa, giờ đi làm đều không bị trùng nhau.

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà - cho biết: Việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn luôn được doanh nghiệp và người lao động thực hiện nghiêm túc, khoa học và đảm bảo hiệu quả. Nhờ đó, đến nay, người lao động bình tĩnh làm việc, các ca F0 trong công nhân giảm, công ty vẫn bảo đảm duy trì sản xuất và việc làm cho công nhân với mức lương ổn định để cải thiện đời sống, vượt qua khó khăn.

Xây dựng các phương án không để dịch bùng phát

Tương tự, gần 40.000 lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) vẫn duy trì việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế ngay từ cổng vào và đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam - cho biết: Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch đối với sự phát triển của doanh nghiệp, công ty đã thành lập các tổ giám sát để kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở kịp thời NLĐ trong quá trình làm việc. Bộ phận chuyên trách về y tế, về phòng, chống dịch được tập huấn bài bản để mỗi khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm, có triệu chứng sẽ có biện pháp xử lý đúng quy trình, bảo đảm an toàn. Ngoài ra, công ty cũng nâng cao chất lượng bữa ăn để đảm bảo sức khỏe, tái tạo sức lao động cho công nhân.

Để đảm bảo công tác phòng dịch theo chỉ đạo của tỉnh trong tình hình mới, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã đề nghị các Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp chủ động xây dựng các phương án tối ưu để ứng phó trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trong nhà máy. Cùng với đó, xây dựng tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch tại khu làm việc, nhà xưởng như việc phân ca kíp phù hợp, chia các ca ăn với các khung giờ. Đồng thời, bố trí phương tiện, hướng di chuyển, chuẩn bị vật chất, địa điểm cách ly tạm thời cũng như việc phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường.

UBND tỉnh Đồng Nai mới đây đã ban hành kế hoạch về thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh. Đây là kế hoạch nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất số ca mắc, ca chuyển nặng và tử vong do COVID-19. Khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện chiến lược chung sống an toàn với COVID-19, đưa đời sống sinh hoạt của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Theo đó, hằng tuần, cấp xã/phường, huyện/thành phố, tỉnh đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định. Trong trường hợp nâng hoặc hạ cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu là 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết để có sự chuẩn bị trước khi áp dụng.


HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai sẽ xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – UBND tỉnh vừa lấy ý kiến các sở, ngành địa phương về việc quy hoạch các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, từ nay đến 2025, tỉnh sẽ hoàn thành 2.500 căn nhà ở xã hội.

Ngăn chặn kịp thời “cát tặc” chuẩn bị bơm hút cát trên sông Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 10.3, tổ công tác phòng chống bơm hút cát trái phép – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho Đội Cảnh sát đường thủy tiến hành lập biên bản, làm việc với các đối tượng, xác minh làm rõ vụ việc chuẩn bị bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án Sen Việt- Đồng Nai: Dân mòn mỏi 10 năm khiếu nại, huyện vẫn thờ ơ

Bằng Linh |

Nhiều năm qua, các cơ quan chức năng nhận phản ánh, kêu cứu khiếu nại và Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra về hộ dân bị thu hồi hàng chục ngàn mét đất làm Dự án Sen Việt - Đồng Nai tuy được Chính phủ phê duyệt nhà ở cho cán bộ công nhân viên, thế nhưng nay lại kinh doanh, do người nước ngoài làm chủ? Từ chỗ tạm ứng để sau này bồi hoàn thỏa đáng, nay cả chục năm vẫn… hứa, còn người dân ròng rã hơn 10 năm đi khiếu kiện đến nay chưa có kết quả.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đồng Nai sẽ xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – UBND tỉnh vừa lấy ý kiến các sở, ngành địa phương về việc quy hoạch các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, từ nay đến 2025, tỉnh sẽ hoàn thành 2.500 căn nhà ở xã hội.

Ngăn chặn kịp thời “cát tặc” chuẩn bị bơm hút cát trên sông Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 10.3, tổ công tác phòng chống bơm hút cát trái phép – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho Đội Cảnh sát đường thủy tiến hành lập biên bản, làm việc với các đối tượng, xác minh làm rõ vụ việc chuẩn bị bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án Sen Việt- Đồng Nai: Dân mòn mỏi 10 năm khiếu nại, huyện vẫn thờ ơ

Bằng Linh |

Nhiều năm qua, các cơ quan chức năng nhận phản ánh, kêu cứu khiếu nại và Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra về hộ dân bị thu hồi hàng chục ngàn mét đất làm Dự án Sen Việt - Đồng Nai tuy được Chính phủ phê duyệt nhà ở cho cán bộ công nhân viên, thế nhưng nay lại kinh doanh, do người nước ngoài làm chủ? Từ chỗ tạm ứng để sau này bồi hoàn thỏa đáng, nay cả chục năm vẫn… hứa, còn người dân ròng rã hơn 10 năm đi khiếu kiện đến nay chưa có kết quả.