Doanh nghiệp tại Khu CN Bắc Thăng Long: Đảm bảo an toàn cho công nhân

Ngọc Ánh |

Là những doanh nghiệp có đông công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam và Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân lao động: Tuyên truyền phòng dịch, phun khử khuẩn toàn bộ không gian nhà máy, phát khẩu trang, đo thân nhiệt, bếp ăn an toàn, giữ khoảng cách...

Ngay từ đầu mùa dịch COVID-19, Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của ngành Y tế, giữ khoảng cách an toàn tối thiếu 2m, thường xuyên đo thân nhiệt trước và sau khi vào làm việc, phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn chủ động đưa ra những biện pháp phòng dịch đảm bảo an toàn cho người lao động như thuê giặt đồ bảo hộ cho người lao động, yêu cầu công nhân không thay đồ bảo hộ ở nhà mà phải tới nhà máy thay, phòng thay đồ không quá 20 người/lượt; không nói chuyện trong quá trình làm việc; chia rèm ngăn tại các vị trí làm việc của công nhân trong xưởng.

Bếp ăn an toàn, sạch sẽ, giữ khoảng cách cũng được bố trí đặc biệt cho người lao động. Thay vì cho công nhân ăn 6 ca trước dịch, giờ công nhân được chia thành 22 ca ăn, mỗi bàn ăn chỉ bố trí 1 ghế (trước là 6 ghế), mỗi ca ăn chỉ 15 phút, công nhân buộc phải rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng ăn.

Được làm việc trong môi trường an toàn, công nhân Nguyễn Thị Dịu cảm thấy yên tâm, chủ động giữ gìn an toàn cho bản thân và đồng nghiệp bằng những việc làm thiết thực giữ khoảng cách “Mặc dù rất muốn nói chuyện, tâm sự với đồng nghiệp những chuyện gia đình, cuộc sống trong lúc nghỉ giải lao, ăn cơm nhưng giờ do sợ lây nhiễm bệnh nên tôi và đồng nghiệp ngồi cách xa tối thiểu 2m, không nói chuyện trực tiếp, có việc quan trọng thì về trao đổi qua điện thoại. Tuy hơi buồn nhưng đây cũng là biện pháp để đảm bảo an toàn cho chính tôi và công ty”.

Sở hữu trên 1.000 lao động, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam xác định việc đảm bảo an toàn cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Chủ tịch Công đoàn Đặng Văn Chương chia sẻ: “Công đoàn hướng dẫn, tuyên truyền qua bản tin, áp phích, tờ rơi tăng cường kiến thức phòng, chống dịch cho công nhân; thực hiện giữ khoảng cách tại khu vực làm việc, khu hút thuốc, căng tin; phun khử khuẩn toàn bộ nhà máy; trang bị đồ phòng hộ cho công nhân; Xe 45 chỗ đưa đón công nhân hiện chỉ cho 20 người ngồi nên chúng tôi phải bố trí số lượng gấp đôi; Bàn ăn được thiết kế thêm những vách ngăn an toàn, để tránh công nhân nói chuyện với nhau”.

Mặc dù, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến số lượng đơn hàng giảm nhưng công đoàn Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam và Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam luôn cố gắng chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trong thời gian nghỉ dịch, Công ty hỗ trợ 70% lương cho người lao động. Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam phát gạo, lương thực, thực phẩm cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đã trích gần 1 tỉ đồng hỗ trợ cho người lao động công ty (mỗi người 500.000 đồng tiền mặt và quà) để góp phần san sẻ khó khăn và giúp người lao động gắn bó cùng doanh nghiệp khôi phục lại và phát triển sau dịch.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Khai trương hệ thống thông tin liên hệ cán bộ Công đoàn

Kiều Vũ |

Hệ thống đã được Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khai trương chào mừng Tháng Công nhân năm 2020.

Nghỉ lễ ở nhà, giữ gìn sức khoẻ để giảm tổn thất cho doanh nghiệp

Linh Nguyên |

Những năm trước, vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người lao động lại cùng gia đình về thăm gia đình hai bên hoặc đi du lịch, tổ chức liên hoan. Năm nay, không chỉ vì ảnh hưởng thu nhập do dịch bệnh COVID-19, mà chính bản thân mỗi người lao động cũng ý thức được việc giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, cho cả doanh nghiệp nên quyết định ở nhà.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân lao động

Khánh Thuỷ |

Nằm trong chương trình hoạt động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm, động viên, tìm hiểu điều kiện làm việc, sinh hoạt của công nhân lao động các đơn vị tuyến đường sắt phía Bắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khai trương hệ thống thông tin liên hệ cán bộ Công đoàn

Kiều Vũ |

Hệ thống đã được Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khai trương chào mừng Tháng Công nhân năm 2020.

Nghỉ lễ ở nhà, giữ gìn sức khoẻ để giảm tổn thất cho doanh nghiệp

Linh Nguyên |

Những năm trước, vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người lao động lại cùng gia đình về thăm gia đình hai bên hoặc đi du lịch, tổ chức liên hoan. Năm nay, không chỉ vì ảnh hưởng thu nhập do dịch bệnh COVID-19, mà chính bản thân mỗi người lao động cũng ý thức được việc giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, cho cả doanh nghiệp nên quyết định ở nhà.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân lao động

Khánh Thuỷ |

Nằm trong chương trình hoạt động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm, động viên, tìm hiểu điều kiện làm việc, sinh hoạt của công nhân lao động các đơn vị tuyến đường sắt phía Bắc.