Doanh nghiệp tái diễn vi phạm pháp luật LĐ: “Vỏ quýt dày cần móng tay nhọn”!

Đặng Luân |

Sau nhiều ngày người lao động Công ty TNHH Seethings (Hải Phòng) bức xúc vì quyền lợi bị vi phạm, cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc. Vừa qua, doanh nghiệp này chấp nhận thực hiện các nội dung kiến nghị của hàng trăm công nhân.

Liên tiếp vi phạm pháp luật lao động

Từ chiều 22.5, hàng trăm công nhân (CN) Công ty (Cty) Seethings ngừng việc tập thể. Nguyên nhân ngừng việc theo người lao động (NLĐ) là Cty thông báo không trả số tiền thưởng Tết còn lại. Hằng tháng, NLĐ vẫn trích nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) từ lương nhưng doanh nghiệp (DN) nợ BHXH dẫn đến CN ốm đau, thai sản không được chi trả chế độ BHXH theo quy định. Chưa kể, một số khoản làm thêm giờ từ nhiều tháng trước, Cty cũng chưa thanh toán.

Đến ngày 23.5, DN có thông báo trả lời kiến nghị của CN sau khi có sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ngay sau đó, DN này lập tức ra thông báo “Theo tình hình sản xuất thực tế của Cty, từ ngày 23.5.2020 đến 31.5.2020, Cty sẽ sắp xếp cho một số bộ phận đi làm bình thường, những bộ phận nào không sắp xếp sẽ được nghỉ chờ việc không hưởng lương. Khi nào có việc, Cty sẽ thông báo sau”.

Theo đại diện CN, việc Cty đột ngột ra thông báo cho NLĐ nghỉ chờ việc không lương là vi phạm pháp luật lao động. “Trong khi mọi chế độ vẫn chưa thực hiện đầy đủ, Cty đột ngột cho CN nghỉ chờ việc không lương khiến chúng tôi càng bức xúc” - anh Đ.X.H, công nhân bộ phận May, cho biết.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu DN này vi phạm pháp luật lao động. Năm 2018, Cty này chấm dứt hợp đồng lao động sai quy định với 2 CN. CN này sau đó đã khởi kiện DN lên Tòa án Nhân dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng), sau đó nộp đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân TP.Hải Phòng. Kết quả, DN thừa nhận vi phạm, bồi thường cho NLĐ 70 triệu đồng.

Thiếu hợp tác với cơ quan chức năng

Được biết, sau khi sự việc hàng trăm CN ngừng việc ngày 22.5, Công đoàn Khu kinh tế (CĐ KKT) Hải Phòng và các ban, ngành chức năng có mặt, yêu cầu DN giải quyết kiến nghị của NLĐ. Song, lãnh đạo DN không hợp tác. Đến 23.5, chủ DN mới “chịu” lộ diện và giải quyết kiến nghị.

Tuy nhiên, những cuộc họp sau đó liên quan đến thông báo cho NLĐ nghỉ chờ việc không hưởng lương, chủ DN người Trung Quốc không trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng mà chỉ cử đại diện. Trong đó, người đại diện Cty nêu rõ quan điểm của Cty là không trả lương trong thời gian nghỉ chờ việc.

Trước hành vi cố tình không chấp hành quy định pháp luật lao động, cơ quan chức năng TP.Hải Phòng yêu cầu Cty khẩn trương rà soát, thanh toán tiền lương cho NLĐ phải nghỉ chờ việc trước tháng 5; thông báo về thời gian nghỉ, nguyên nhân nghỉ chờ việc và thực hiện các khoản lương theo đúng quy định. Ban Quản lý KKT Hải Phòng đề nghị chủ DN này đến làm việc để giải quyết vấn đề trên vào ngày 2.6. Song, đến ngày 3.6, chủ DN mới có mặt tại cuộc họp.

Theo đại diện Ban Quản lý KKT Hải Phòng, trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, Cty đã thực hiện thanh toán tiền làm thêm giờ cho NLĐ, chuyển kinh phí CĐ vào tài khoản riêng của công đoàn cơ sở từ tháng 6.2020. Cty cam kết không sa thải NLĐ ngừng việc trong ngày 22, 23.5; sẽ thanh toán tiền thưởng Tết trong tháng 6, 7.2020....

“Ngoài việc phối hợp giám sát thực hiện chế độ chính sách theo đúng nội dung DN cam kết, trong trường hợp DN tiếp tục vi phạm pháp luật lao động, tái diễn nhiều lần, CĐ chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan quản lý nhà nước xử lý nghiêm dưới hình thức tạm dừng cấp phép hoạt động” - bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch CĐ KKT Hải Phòng - cho hay.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động Hà Nội chuyển giao 4 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế

Kiều Vũ |

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức chuyển giao 4 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế từ LĐLĐ các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thạch Thất, Quốc Oai về trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

Công đoàn Xây dựng Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến

Kiều Vũ |

Trong giai đoạn 2015 - 2020 có 20 công đoàn cơ sở trong ngành Xây dựng Hà Nội được tặng cờ thi đua xuất sắc, hơn 100 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố; 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Nhiều vấn đề đặt ra tại hội nghị trực báo Công đoàn cơ sở Khối phường

PHÚC ĐẠT |

Ngày 5.6, LĐLĐ TP.Huế tổ chức hội nghị trực báo Công đoàn cơ sở Khối phường. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch LĐLĐ TP.Huế chủ trì hội nghị.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Liên đoàn Lao động Hà Nội chuyển giao 4 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế

Kiều Vũ |

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức chuyển giao 4 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế từ LĐLĐ các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thạch Thất, Quốc Oai về trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

Công đoàn Xây dựng Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến

Kiều Vũ |

Trong giai đoạn 2015 - 2020 có 20 công đoàn cơ sở trong ngành Xây dựng Hà Nội được tặng cờ thi đua xuất sắc, hơn 100 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố; 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Nhiều vấn đề đặt ra tại hội nghị trực báo Công đoàn cơ sở Khối phường

PHÚC ĐẠT |

Ngày 5.6, LĐLĐ TP.Huế tổ chức hội nghị trực báo Công đoàn cơ sở Khối phường. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch LĐLĐ TP.Huế chủ trì hội nghị.