Doanh nghiệp sa thải lao động tập trung vào những ngành nghề nào?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, lực lượng lao động tiếp tục có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường.

Tại hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội ngày 16.7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thị trường lao động 6 tháng đầu năm 2020, đặc biệt trong tháng 6 có nhiều biến động.

Lực lượng lao động tiếp tục có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 54,2 triệu người, giảm gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 53 triệu người, giảm 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình trạng sa thải, ngưng việc ở các doanh nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng. Tình trạng này tập trung ở một số ngành nghề như ngành về may mặc, da giầy, túi xách; ngành thương mại điện tử, ngành du lịch; ngành khách sạn nhà hàng; ngành vận chuyển, giao nhận,...

Tuy nhiên cho tới thời điểm này, thị trường lao động Việt Nam phục hồi nhanh chóng, nhiều lĩnh vực cho thấy tín hiệu tốt, các ngành nghề, lĩnh vực bị đứt chuỗi, bị ngừng việc đã trở lại thị trường.

Dự báo thị trường lao động Việt Nam Quý III sẽ tốt hơn, đạt mức khoảng 55,4 triệu người.

Ông Lê Tấn Dũng-Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng cao.

Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp bắt tay khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đăng ký mới hoặc trở lại hoạt động sau thời gian dài tạm ngừng do giãn cách xã hội. Từ đó, đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Theo ước tính, từ tháng 5.2020 trở đi, trung bình mỗi tháng cả nước có từ 70.000 đến 80.000 lao động bị mất việc làm quay trở lại thị trường lao động.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh ANH THƯ
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh ANH THƯ

Thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình lao động, việc làm, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Từ đó, sẽ có giải pháp hỗ trợ, cung ứng lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhờ đó, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và bảo đảm đời sống người lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Công ty PouYuen trả cho công nhân ngừng việc 4,42 triệu đồng/tháng?

Nam Dương |

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, vì sao Công ty PouYuen lại trả cho khoảng 6.000 công nhân phải tạm ngừng việc 4,42 triệu đồng/người/tháng.

Hơn 6.000 công nhân Công ty PouYuen phải tạm ngừng việc do thiếu đơn hàng

Nam Dương |

Thời gian nghỉ chờ việc trước mắt đến hết 31.7.2020, công nhân sẽ được hưởng lương tối thiểu vùng 4,42 triệu đồng/tháng.

Khi nào được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải người lao động?

đặng nụ |

Bạn đọc có email trinhgiangxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hiện tại, công ty tôi muốn áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với một người lao động Xin hỏi, khi nào công ty được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vì sao Công ty PouYuen trả cho công nhân ngừng việc 4,42 triệu đồng/tháng?

Nam Dương |

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, vì sao Công ty PouYuen lại trả cho khoảng 6.000 công nhân phải tạm ngừng việc 4,42 triệu đồng/người/tháng.

Hơn 6.000 công nhân Công ty PouYuen phải tạm ngừng việc do thiếu đơn hàng

Nam Dương |

Thời gian nghỉ chờ việc trước mắt đến hết 31.7.2020, công nhân sẽ được hưởng lương tối thiểu vùng 4,42 triệu đồng/tháng.

Khi nào được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải người lao động?

đặng nụ |

Bạn đọc có email trinhgiangxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hiện tại, công ty tôi muốn áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với một người lao động Xin hỏi, khi nào công ty được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải?