Doanh nghiệp "rối như tơ vò" khi thực hiện "3 tại chỗ"

Cường Ngô |

Sau thời gian triển khai "3 tại chỗ" đã bộc lộ những bất cập, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Do chưa có hướng dẫn, quy định cụ thể, nhiều doanh nghiệp "rối như tơ vò" khi áp dụng.

"Duy trì "3 tại chỗ" rất tốn kém. Nhưng vấn đề với doanh nghiệp hiện tại không nằm ở lỗ lãi nữa. Điều mà chúng tôi lo nhất, sợ nhất là vi phạm hợp đồng, mất khách hàng, mất uy tín trên thị trường, người lao động thất nghiệp, tâm sinh lý bất ổn" - ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Đà Nẵng), bộc bạch.

Mô hình "3 tại chỗ" làm khó doanh nghiệp

Theo nhận định của Bộ Công Thương, sau thời gian triển khai "3 tại chỗ" đã bộc lộ những bất cập, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Các doanh nghiệp đều cho rằng, khó khăn lớn nhất là cơ sở hạ tầng, chi phí thực hiện, quy định, hướng dẫn chưa cụ thể, đồng bộ.

Bên cạnh đó, quy định, hướng dẫn của các cơ quan liên quan chưa cụ thể, thiếu nhất quán khiến doanh nghiệp lúng túng trong quá trình thực hiện.

Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước có 2 nhà máy đặt ở Đà Nẵng và Tiền Giang, do ông Trần Văn Lĩnh làm Chủ tịch HĐQT. Thời gian qua, ông "rối như tơ vò" khi thực hiện và duy trì mô hình "3 tại chỗ".

"Xí nghiệp của tôi được thiết kế để sản xuất trong điều kiện không có khu lưu trú cho công nhân. Để có diện tích đủ rộng cho công nhân ăn ở một cách bình thường đã không đủ rồi, huống chi phải ở trong điều kiện phải ngăn ngừa dịch bệnh.

Vì áp lực sản xuất, áp lực của giao hàng, đời sống công nhân, cho nên chúng tôi buộc phải làm, buộc phải duy trì "3 tại chỗ", nhưng duy trì trong điều kiện hết sức tạm bợ. Chưa kể đến những doanh nghiệp nằm trong khu cách ly cứng thì việc tiếp phẩm cũng cực kỳ khó khăn.

Chủ doanh nghiệp chỉ lo chỗ vệ sinh cá nhân cho công nhân thôi cũng đủ "thở ra khói", thử hỏi làm sao trong một thời gian ngắn có thể xây nhà vệ sinh cho hàng nghìn công nhân được" - ông Lĩnh nói.

Ông Lĩnh kể, ông mới xây một nhà máy ở Tiền Giang, diện tích rộng, đủ cho 2.000 công nhân ở, nhưng hiện tại, chỉ có 500 công nhân đăng ký ở theo kiểu "3 tại chỗ". Nhưng, mới đến ngày thứ 5 thôi, anh em công nhân đã bức bối, không chịu đựng được rồi.

"Cái khó nhất là kiểm soát người lao động trong khu nội trú có những tiếp xúc bên ngoài (những người có thể mang mầm bệnh). Chúng tôi không đủ quyền lực và nguồn lực để kiểm soát hết. Thay vào đó, doanh nghiệp cố gắng, khuyến khích động viên người lao động hiểu và hợp tác.

Sau cùng, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản về việc tạm dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang áp dụng phương án "3 tại chỗ". Dù phải đóng cửa, không tiếp tục sản xuất được, nhưng chúng tôi cũng thờ phào" - ông Lĩnh nói.

Theo ông Lĩnh, biện pháp căn cơ nhất đối với doanh nghiệp và người lao động ở thời điểm này là được tiêm vaccine cho công nhân.

"Hai mặt trận ở thời điểm này là chống COVID-19 và sản xuất. Vừa rồi, chúng ta đã ưu tiên hết cho mặt trận tuyến đầu chống dịch, bây giờ phải ưu tiên cho những người sản xuất - bởi họ cũng giống như những người lính trên chiến trường vậy. Nếu sản xuất không phát triển thì lính tiền tiêu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cho nên, tôi đề nghị tiêm vaccine cho người lao động, đặc biệt là những người lao động có liên quan đến chuỗi đời sống của nhân dân" - ông Lĩnh đề xuất.

Đề xuất lập "vùng đệm" xung quanh nhà máy

Nguyễn Thị Phương - Phó Tổng Giám đốc thường trực VinCommerce (công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan) - cho biết, qua thực tế triển khai, VinCommerce nhận thấy biện pháp "3 tại chỗ" là chủ trương đúng đắn, nhưng chỉ hiệu quả trong ngắn hạn. Nếu áp dụng dài hạn, khi có phát sinh nguồn lây bệnh, phương án này sẽ tạo thành ổ lây nhiễm lớn, dẫn tới nhà máy không còn khả năng tiếp tục vận hành sản xuất.

Do vậy, bà Phương đề xuất lập "vùng đệm" xung quanh nhà máy. Vùng đệm này có thể là các trường học, trường dạy nghề, kho, sân vận động, nhà thi đấu... ở gần nhà máy. Tại đây, lao động vừa có thể ăn nghỉ, giãn cách và thực hiện tốt các quy định về phòng tránh dịch bệnh.

Bà Phương cho hay, theo thống kê hiện nay, đa số F0, F1 có thể phục hồi sức khỏe và quay trở lại làm việc từ sau 3-4 tuần. Vì vậy, cần có giải pháp để cung cấp nguồn nhân lực bị thiếu hụt trong thời gian ngắn bằng nguồn dự bị như lực lượng thanh niên xung phong hay lao động từ các tỉnh thành khác.

Vị này mong muốn đẩy mạnh quá trình tiêm vaccine cho người lao động và thân nhân của họ trong các nhà máy, khu công nghiệp, khu vực làm việc nguy cơ cao.

"Việc tiêm vaccine vừa là cách phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa là biện pháp tinh thần cho nhân viên bán hàng siêu thị, công nhân và gia đình trước nỗi lo và gánh nặng dịch bệnh. Đồng thời, điều này giảm nguy cơ đứt gãy khả năng cung cấp hàng tiêu dùng thiết yếu tại các tập đoàn sản xuất, kinh doanh nhu yếu phẩm" - bà Phương nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ công đoàn sát cánh với công nhân thực hiện "3 tại chỗ" chống dịch

Mai Dung |

Trong thời gian công nhân ở lại nơi lưu trú tập trung, cán bộ công đoàn Công ty LG Display (Khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng) trực tiếp ở cùng người lao động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, động viên người lao động yên tâm chống dịch.

Đà Nẵng tặng quà công nhân làm việc “3 tại chỗ” và tuyến đầu chống dịch

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động làm việc “3 tại chỗ" và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đồng Tháp hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động thực hiện “3 tại chỗ”

Thanh Nhàn |

Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công nhân lao động tại 3 doanh nghiệp đang thực hiện phương châm “3 tại chỗ” trên địa bàn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cán bộ công đoàn sát cánh với công nhân thực hiện "3 tại chỗ" chống dịch

Mai Dung |

Trong thời gian công nhân ở lại nơi lưu trú tập trung, cán bộ công đoàn Công ty LG Display (Khu công nghiệp Tràng Duệ - Hải Phòng) trực tiếp ở cùng người lao động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, động viên người lao động yên tâm chống dịch.

Đà Nẵng tặng quà công nhân làm việc “3 tại chỗ” và tuyến đầu chống dịch

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động làm việc “3 tại chỗ" và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đồng Tháp hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động thực hiện “3 tại chỗ”

Thanh Nhàn |

Liên đoàn Lao động huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho công nhân lao động tại 3 doanh nghiệp đang thực hiện phương châm “3 tại chỗ” trên địa bàn.