Doanh nghiệp "oằn mình" khi hơn 2.000 công nhân mắc COVID-19

THƯ HÂN |

Một công ty có tổng số hơn 4.000 lao động, nhưng hiện nay có hơn 2.000 người bị mắc COVID-19, phải nghỉ làm; số đi làm chỉ chưa đầy một nửa tổng lao động.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đức Sinh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ - về tình hình lao động mắc COVID-19 (F0) của một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ cho biết, trong các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2022 đến nay có tổng số 5.450 lao động là F0, trong đó, nhiều nhất là ở khu công nghiệp Thuỵ Vân với 4.203 lao động là F0.

Theo ông Sinh, trong các khu công nghiệp, có 2 công ty may có đông người lao động đang có nhiều người lao động là F0.

Một công ty có 2.200 người là F0, công ty còn lại có 3.000 người, nhưng có khoảng 1.000 người đang phải nghỉ làm do mắc COVID-19.

Như vậy, vấn đề thiếu hụt nhân lực tại 2 công ty may này ảnh hưởng đến sản xuất, tiến độ các đơn hàng. Tuy nhiên, 2 công ty trên vẫn không dừng sản xuất mà sắp xếp lại lao động để tiếp tục duy trì hoạt động.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh cho hay, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm, nhưng việc tuyển dụng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. “Có công ty đang có nhu cầu tuyển thêm 500 lao động nhưng chưa tuyển được” - ông Sinh nói.

Cũng trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thuý Vân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Opus One (tỉnh Phú Thọ) - cho biết, tại công ty đang có tình trạng nhiều người lao động là F0, tác động đến tình hình sản xuất của công ty.

“Thống kê luỹ kế từ ngày 11.2 đến ngày 3.3, công ty có khoảng 137/725 người lao động là F0. Những người là F0 nghỉ 14 ngày theo quy định. Ngoài ra, có khoảng 42 người là F1 cũng phải nghỉ làm. Còn trong số những người bị F0 từ 11.2 đến nay, mới có 7-8 người đi làm trở lại” - bà Vân cho biết.

Theo bà Vân, trước thực trạng thiếu hụt lao động trên, công ty phải dừng 2 tổ có nhiều người lao động phải nghỉ nhất; dồn công nhân chưa bị COVID-19 vào tổ khác để vẫn tiếp tục duy trì sản xuất.

Ngoài ra, công ty vẫn phải tổ chức tăng ca. Bà Vân cũng cho rằng, việc tuyển dụng lao động hiện nay khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội - cho biết, qua nắm bắt, có những doanh nghiệp thuộc hiệp hội có người lao động mắc COVID-19 rất lớn.

Một vài doanh nghiệp có đến 30-40% lao động đã trở thành F0. Người lao động mắc COVID-19 tạm thời nghỉ việc, điều trị theo quy định.

Về tình hình sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo về sản lượng, theo tiến độ đơn hàng. Vì vậy, trước tình trạng thiếu hụt lao động mang tính tạm thời này, doanh nghiệp buộc phải xây dựng phương án, sắp xếp lại sản xuất cho phù hợp.

Theo ông Mạc Quốc Anh, người lao động khoẻ mạnh, làm việc bình thường phải tăng ca, làm bù cho người lao động nghỉ việc. Còn lại, nhiều doanh nghiệp cũng có phương án chăm sóc tốt hơn cho người lao động là F0. Bởi dịch bệnh COVID-19 ập đến là những thứ ngoài mong muốn của người lao động.

Nhìn chung ở một số doanh nghiệp có sự thiếu hụt lao động tạm thời. Ước tính có nhiều đơn vị thiếu 10-20% lao động.

"Đầu năm 2022, nhu cầu đơn hàng của đối tác tăng lên. Các doanh nghiệp cũng cần người lao động tham gia vào sản xuất, đảm bảo sản lượng. Song một phần do sau Tết lực lượng lao động có chút biến động, cộng với việc nhiều người mắc COVID-19 nên tình trạng thiếu hụt là có” - ông Mạc Quốc Anh nói.

THƯ HÂN
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu giải quyết chế độ BHXH kịp thời đối với NLĐ điều trị COVID-19

Hà Anh |

BHXH thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo BHXH quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ thực hiện kịp thời việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động điều trị COVID-19.

Doanh nghiệp "tung chiêu" thưởng tiền khi giới thiệu được lao động

ANH THƯ |

Do tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã có những chính sách khuyến khích giới thiệu lao động vào công ty làm việc.

50% doanh nghiệp thực hiện việc hỗ trợ tiền gửi trẻ là con lao động nữ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 1.381 công đoàn cơ sở, trên 155.000 đoàn viên (lao động nữ khoảng  99.000 người, chiếm 64%).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Yêu cầu giải quyết chế độ BHXH kịp thời đối với NLĐ điều trị COVID-19

Hà Anh |

BHXH thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo BHXH quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ thực hiện kịp thời việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động điều trị COVID-19.

Doanh nghiệp "tung chiêu" thưởng tiền khi giới thiệu được lao động

ANH THƯ |

Do tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã có những chính sách khuyến khích giới thiệu lao động vào công ty làm việc.

50% doanh nghiệp thực hiện việc hỗ trợ tiền gửi trẻ là con lao động nữ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 1.381 công đoàn cơ sở, trên 155.000 đoàn viên (lao động nữ khoảng  99.000 người, chiếm 64%).