Doanh nghiệp ở Hà Tĩnh thưởng Tết cao nhất là 40 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một doanh nghiệp đưa ra mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao nhất là 40 triệu đồng.

Ngày 3.1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông tin, theo số liệu khảo sát của UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tại 1.063 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thì thưởng Tết Nguyên đán năm 2023 này cao nhất thuộc về một doanh nghiệp ở Khu Kinh tế Vũng Áng hoạt động lĩnh vực trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy với mức thưởng 40 triệu đồng.

Một số doanh nghiệp có vốn nước ngoài thưởng từ 20 - 30 triệu đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất từ 200.000 - 500.000 đồng/người đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mức thưởng bình quân từ 4,39 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng bình quân ở khối các ngân hàng thương mại cao nhất với 5,13 triệu đồng/người.

Hiện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp cập nhật thêm thông tin từ các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động về tình hình thực hiện các chính sách lao động, tiền lương, thưởng tết năm 2023.

Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, mức lương cao nhất ở Hà Tĩnh hiện nay là 50 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất là 3,250 triệu đồng/người/tháng. Lương thấp chủ yếu ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mức lương bình quân 7,27 triệu đồng/người/. Mức lương bình quân ở mức cao chủ yếu là các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp có vốn góp nhà nước.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

"Chẳng ai vui khi phải nhận thưởng Tết bằng đồ chơi"

Minh Ánh - Hoàng Minh |

Công ty khó khăn, cắt giảm giờ làm, lương đã thấp, nay chị Phạm Thị Nhung, 48 tuổi, Hà Nam chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào của thưởng Tết. Làm việc trong công ty sản xuất đồ chơi, chị Nhung lo lắng Tết này phải nhận thưởng Tết là đồ chơi.

Thưởng Tết bao nhiêu là đủ: Người lao động cần san sẻ khó khăn với công ty

LƯƠNG HẠNH |

Càng gần Tết, người lao động càng mong lương, thưởng; áp lực của chủ sử dụng lao động, lãnh đạo công ty, doanh nghiệp càng tăng. Họ vừa lo xoay xở để có doanh thu vừa cân đối tài chính, giữ chân người lao động.

Thưởng Tết bao nhiêu là đủ: Không chờ vào khoản tiền này!

LƯƠNG HẠNH |

Với những công chức, viên chức làm việc lâu năm, thưởng Tết là khoản không thể trông chờ mỗi độ Tết đến, xuân về.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

"Chẳng ai vui khi phải nhận thưởng Tết bằng đồ chơi"

Minh Ánh - Hoàng Minh |

Công ty khó khăn, cắt giảm giờ làm, lương đã thấp, nay chị Phạm Thị Nhung, 48 tuổi, Hà Nam chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào của thưởng Tết. Làm việc trong công ty sản xuất đồ chơi, chị Nhung lo lắng Tết này phải nhận thưởng Tết là đồ chơi.

Thưởng Tết bao nhiêu là đủ: Người lao động cần san sẻ khó khăn với công ty

LƯƠNG HẠNH |

Càng gần Tết, người lao động càng mong lương, thưởng; áp lực của chủ sử dụng lao động, lãnh đạo công ty, doanh nghiệp càng tăng. Họ vừa lo xoay xở để có doanh thu vừa cân đối tài chính, giữ chân người lao động.

Thưởng Tết bao nhiêu là đủ: Không chờ vào khoản tiền này!

LƯƠNG HẠNH |

Với những công chức, viên chức làm việc lâu năm, thưởng Tết là khoản không thể trông chờ mỗi độ Tết đến, xuân về.