Doanh nghiệp ở Cẩm Giàng có thể hoạt động trở lại từ 1.3

Mai Dung |

Ngày 27.2.2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 654/UBND – VP hướng dẫn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn với phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Theo đó, để bảo đảm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện trở lại hoạt động trong tình hình mới (vừa hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để trở lại hoạt động kể từ đầu tháng 3.2021

Riêng các doanh nghiệp có xuất hiện dịch bệnh thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Cẩm Giàng: Ngoài yêu cầu lập kế hoạch như trên, cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương và huyện Cẩm Giàng để rà soát xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong doanh nghiệp hay từ người lao động của doanh nghiệp. Lập báo cáo gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương xem xét thống nhất trước khi hoạt động trở lại.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, nhu cầu hoạt động trở lại của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch theo yêu cầu trên và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch bắt đầu từ tháng 3.2021. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng, các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được hoạt động thuận lợi, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Sở LĐTBXH chủ động phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức quản lý, hướng dẫn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng hoạt động thuận lợi, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng và các sở, ngành liên quan tổ chức quản lý, hướng dẫn theo dõi, giám sát các công việc liên quan đến phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động thuận lợi, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

UBND huyện Cẩm Giàng hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng gia đình, thôn, khu dân cư; khi tham gia các hoạt động: đi lại, mua bán tiêu dùng… chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý, giám sát người lao động chấp hành quy định phòng chống dịch, từ nơi ở đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về nơi ở (không tổ chức lập chốt, trạm kiểm tra người lao động).

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Mỗi nơi làm việc phải có phòng cách ly tạm thời

Mai Dung |

Ngày 27.2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tại nơi làm việc trong tình hình mới.

Không để công nhân nhà trọ "cô đơn" giữa tâm dịch Cẩm Giàng

Mai Dung - Diệu Thúy |

Những ngày này, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương đang gấp rút chuyển lương thực, thực phẩm về tâm dịch Cẩm Giàng, trao tận tay hơn 10.000 công nhân lao động nhà trọ, không thể về nhà, chưa được trở lại làm việc do dịch COVID-19.

LĐLĐ Hải Dương: Hỗ trợ gạo 3.700 công nhân các khu nhà trọ huyện Cẩm Giàng

Diệu Thúy |

Trong ngày 24.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp chính quyền địa phương trao 18,5 tấn gạo tặng 3.700 công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng).

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Dương: Mỗi nơi làm việc phải có phòng cách ly tạm thời

Mai Dung |

Ngày 27.2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tại nơi làm việc trong tình hình mới.

Không để công nhân nhà trọ "cô đơn" giữa tâm dịch Cẩm Giàng

Mai Dung - Diệu Thúy |

Những ngày này, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương đang gấp rút chuyển lương thực, thực phẩm về tâm dịch Cẩm Giàng, trao tận tay hơn 10.000 công nhân lao động nhà trọ, không thể về nhà, chưa được trở lại làm việc do dịch COVID-19.

LĐLĐ Hải Dương: Hỗ trợ gạo 3.700 công nhân các khu nhà trọ huyện Cẩm Giàng

Diệu Thúy |

Trong ngày 24.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp chính quyền địa phương trao 18,5 tấn gạo tặng 3.700 công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng).