Doanh nghiệp ở Bình Dương không đảm bảo phòng dịch phải tạm dừng sản xuất

ĐÌNH TRỌNG |

Doanh nghiệp ở Bình Dương phải tổ chức phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường hai địa điểm". Trường hợp không có kế hoạch sản xuất, để xảy ra nguy cơ cao về dịch bệnh sẽ phải tạm dừng sản xuất.

Đầu tháng 7.2021, tình hình dịch bệnh tại Bình Dương ngày càng diễn biến phức tạp. Số ca mắc COVID-19 đã vượt 2.100 ca, số doanh nghiệp xảy ra dịch bệnh cũng tăng, nhiều doanh nghiệp phải dừng sản xuất kinh doanh.

Dịch bệnh đang đe dọa tỉnh sản xuất hàng hóa lớn của khu vực phía Nam. Trước tình hình trên, tỉnh Bình Dương liên tiếp áp dụng nhiều giải pháp để bảo vệ sản xuất của doanh nghiệp. Hầu hết địa phương của Bình Dương đã áp dụng Chỉ thị 16.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương yêu cầu doanh nghiệp đánh giá an toàn sản xuất, thực hiện thêm 2 giải pháp: "3 tại chỗ" - ăn tại chỗ, ở tại chỗ và sản xuất tại chỗ và "một cung đường, hai địa điểm" - hai địa điểm là khách sạn, ký túc xá, chỗ ở tập trung của công nhân và địa điểm là nhà máy sản xuất.

Đoàn Công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm một doanh nghiệp tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương tổ chức tốt phương án “3 tại chỗ“, vừa phòng dịch COVID-19 vừa sản xuất phát triển kinh tế. Ảnh: Hoàng Trung
Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm một doanh nghiệp tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương tổ chức tốt phương án “3 tại chỗ“, vừa phòng dịch COVID-19 vừa sản xuất phát triển kinh tế. Ảnh: Hoàng Trung

Tuy nhiên, những ngày qua, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai 2 phương án trên. Do không gian nhà máy nhỏ hẹp, lao động ở phân tán, không tìm được địa điểm làm chỗ ở tập trung cho số lượng lao động quá lớn (từ 1.000-9.000 lao động/1 doanh nghiệp)...

Trong ngày 15 và 16.7, Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Dương liên tiếp có văn bản hướng dẫn hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong trong tình hình dịch bệnh COVID-19 theo 2 phương án trên.

Biện pháp mạnh tay mà Ban Quản lý Khu công nghiệp Bình Dương sẽ thực hiện là yêu cầu doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động kể từ 0h ngày 19.7 nếu không thực hiện 2 phương án trên (kể cả doanh nghiệp kinh doanh logistic và kinh doanh kho bãi).

Nhiều doanh nghiệp xảy ra dịch bệnh đã phải tạm dừng sản xuất. Ảnh: LĐLĐ BD
Nhiều doanh nghiệp xảy ra dịch bệnh đã phải tạm dừng sản xuất. Ảnh: LĐLĐ BD

Đáng chú ý, những ngày gần đây, cơ quan chức năng đã kiểm tra một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại Thành phố Dĩ An. Lực lượng chức năng phát hiện 3 doanh nghiệp (có từ 2.000-4.000 lao động) nhưng không đảm bảo an toàn dịch bệnh. Cơ quan chức năng đã yêu cầu 3 doanh nghiệp này tạm dừng hoạt động để đánh giá lại an toàn dịch bệnh ở nhà máy và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Bảo vệ sức khỏe người lao động trước

Trong khi đó, tại Bình Phước, dịch bệnh đang được kiểm soát tốt hơn thì các doanh nghiệp vẫn chủ động thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.

Đáng chú ý, ngày 16.7, một số doanh nghiệp trên 1.000 lao động ở Bình Phước đã thông báo tạm dừng sản xuất để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Các doanh nghiệp bảo vệ sức sức khỏe của người lao động trước, sau khi dịch bệnh được đánh giá an toàn thì tiếp tục đẩy mạnh sản xuất.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Người lao động dầm mưa lấy mẫu xét nghiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, mặc dù mưa dầm, nhưng người lao động vẫn kiên nhẫn xếp hàng phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Công nhân mắc COVID-19 tăng, kiến nghị ưu tiên vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong công nhân và công tác chăm lo cho người lao động trước tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 liên tục tăng, số lượng F1 cũng nhiều hơn khiến các cơ sở cách ly tập trung trở nên quá tải.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bình Dương: Người lao động dầm mưa lấy mẫu xét nghiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, mặc dù mưa dầm, nhưng người lao động vẫn kiên nhẫn xếp hàng phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Công nhân mắc COVID-19 tăng, kiến nghị ưu tiên vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong công nhân và công tác chăm lo cho người lao động trước tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 liên tục tăng, số lượng F1 cũng nhiều hơn khiến các cơ sở cách ly tập trung trở nên quá tải.