Doanh nghiệp nợ bảo hiểm: Người lao động không được giải quyết chế độ

HƯNG THƠ |

Từ lúc xảy ra dịch COVID-19, Công ty CP May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) gặp khó trong việc thu hồi kinh phí xuất bán hàng ở nước ngoài. Từ đó, công ty không có tiền nộp bảo hiểm khiến hàng chục người lao động hiện chưa được chi trả các chế độ liên quan đến bảo hiểm.

Nghỉ sinh nhưng chưa được giải quyết chế độ thai sản

Sắp hết thời gian nghỉ sinh, nhưng chị A (đề nghị giấu tên) - CN Cty CP May Quảng Trị vẫn chưa nhận được chế độ thai sản. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lương CN làm nghề may cũng không nhiều, nên quá trình đi làm, chị không tích lũy được. Vì vậy, khi sinh con, chị trông chờ vào chế độ thai sản để có tiền trang trải các khoản sinh hoạt và chăm con.

Thế nhưng, khi đề cập đến chế độ thai sản, Cty cứ hẹn hết tháng này đến tháng khác, khiến chị rơi vào cảnh khó khăn. “Tôi có hỏi, thì được biết Cty đang nợ bảo hiểm, nên chế độ thai sản của tôi chưa được thanh toán. Nhưng hỏi đến bao giờ được thanh toán, Cty cứ hẹn tháng này sang tháng khác. Biết Cty cũng đang gặp khó khăn, nhưng chế độ chưa được giải quyết thì tôi cũng không biết xoay xở thế nào” -  chị A chia sẻ.

Chỉ 1 tháng nữa, chị Dương Thị Nhi (SN 1991, trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) - CN Cty CP May Quảng Trị nghỉ sinh. Biết thông tin Cty gặp khó, từ đầu năm đến nay không đóng bảo hiểm, nhiều đồng nghiệp của chị nghỉ sinh chưa được giải quyết chế độ, nên chị rất lo lắng. Cũng theo chị Nhi, khi chưa xảy ra dịch COVID-19, Cty luôn đảm bảo lương và các chế độ khác. Vì vậy, nay Cty gặp khó, chị vẫn muốn gắn bó làm việc, và hy vọng tới đây sẽ ổn định trở lại.

Ông Trần Ngọc Vương - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Cty CP May Quảng Trị - cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, doanh nghiệp (DN) vẫn xuất hàng sang nước ngoài, nhưng việc thanh toán tiền bị chậm, hoặc chỉ được thanh toán nhỏ giọt, dẫn đến tình trạng khó khăn về kinh phí hoạt động. Để có tiền trả lương cho người lao động (NLĐ), Cty này phải xoay xở đi vay mượn để “cầm hơi”. Riêng khoản đóng BHXH, Cty không đủ khả năng, nên đã nợ từ tháng 1.2020 đến nay.

“Hiện có 22 NLĐ nghỉ sinh chưa được giải quyết chế độ thai sản, 43 CN chưa được giải quyết chế độ ốm đau. Chúng tôi đã xoay đủ cách, nhưng nói thật là chưa có tiền để nộp BHXH” - ông Vương nói.

Cần chính sách hỗ trợ để DN vượt qua khó khăn trước mắt

Theo BHXH thị xã Quảng Trị, từ tháng 1-7.2020, Cty CP May Quảng Trị đã nợ hơn 2 tỉ đồng tiền bảo hiểm. Ông Trần Công Thành - Giám đốc BHXH thị xã Quảng Trị - cho hay, Cty nói trên có hơn 300 NLĐ, trước đây luôn thực hiện tốt việc nộp bảo hiểm nên đơn vị luôn tạo điều kiện. Khi Cty gặp khó, BHXH đã có nhiều buổi làm việc để tháo gỡ khó khăn, nhưng Cty không có tiền để nộp nên các chế độ của NLĐ chưa được giải quyết. “Biết rõ Cty gặp khó, nhưng chúng tôi chỉ làm theo luật” - ông Thành cho biết.

Từ tháng 3.2020, do khó khăn chồng chất nên Cty CP May Quảng Trị đã có tờ trình xin gia hạn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng gửi Sở LĐTBXH, BHXH thị xã Quảng Trị, nhưng không được giải quyết. Bên cạnh đó, Cty này cũng làm hồ sơ để tiếp cận gói hỗ trợ ảnh hưởng COVID-19, tuy nhiên không đủ điều kiện để được hưởng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị - cho hay, khi chưa xảy ra dịch COVID-19, Cty CP May Quảng Trị là đơn vị luôn đảm bảo các chế độ cho NLĐ. Khi Cty gặp khó khăn, CĐ ngành Công Thương đã nhiều lần tìm cách kết nối trong việc tìm kiếm nguồn vay cho Cty.

“Cty này đang gặp khó khăn thực sự dẫn đến việc nhiều lao động bị ảnh hưởng quyền lợi. Chúng tôi rất thông cảm với khó khăn của Cty, nên đề nghị cơ quan chức năng cần có chính sách hỗ trợ để NLĐ được giải quyết chế độ, DN vượt qua khó khăn trước mắt” - bà Thu Hồng nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xử phạt đối với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm từ 4 tháng trở lên

Bảo Hân |

Theo báo cáo ngày 20.5.2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 30.4.2020, trên địa bàn tỉnh có 519 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên với số tiền hơn 81,5 tỉ đồng, tăng 152 doanh nghiệp nợ và tăng gần 27 tỉ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp so với thời điểm 31.3.2020.

Tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng: Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm hơn 425 tỉ đồng

Hoàng Văn Minh |

Các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng nợ các loại bảo hiểm đối với người lao động ngày càng tăng cả về số lượng và số tiền. Tuy nhiên, các địa phương vẫn đang lúng túng về cách xử lý bởi theo luật là khởi kiện ra tòa và đã có “án lệ” nhưng thực tế lại không dễ để kiện.

Cà Mau: Phạt 210 triệu đồng doanh nghiệp nợ bảo hiểm

NHẬT HỒ |

Ngày 20.2, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt (gọi tắt Công ty thủy sản Quốc Việt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau với tổng số tiền 210 triệu đồng vì nợ bảo hiểm.

Đà Nẵng: 1.948 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động hơn 171 tỷ đồng

Hoàng Văn Minh |

Tình hình các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế... người lao động ở Đà Nẵng ngày càng tăng. Đến thời điểm này, có đến 1.948 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động với số tiền trên 171 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề nghị xử phạt đối với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm từ 4 tháng trở lên

Bảo Hân |

Theo báo cáo ngày 20.5.2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 30.4.2020, trên địa bàn tỉnh có 519 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên với số tiền hơn 81,5 tỉ đồng, tăng 152 doanh nghiệp nợ và tăng gần 27 tỉ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp so với thời điểm 31.3.2020.

Tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng: Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm hơn 425 tỉ đồng

Hoàng Văn Minh |

Các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng nợ các loại bảo hiểm đối với người lao động ngày càng tăng cả về số lượng và số tiền. Tuy nhiên, các địa phương vẫn đang lúng túng về cách xử lý bởi theo luật là khởi kiện ra tòa và đã có “án lệ” nhưng thực tế lại không dễ để kiện.

Cà Mau: Phạt 210 triệu đồng doanh nghiệp nợ bảo hiểm

NHẬT HỒ |

Ngày 20.2, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt (gọi tắt Công ty thủy sản Quốc Việt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau với tổng số tiền 210 triệu đồng vì nợ bảo hiểm.

Đà Nẵng: 1.948 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động hơn 171 tỷ đồng

Hoàng Văn Minh |

Tình hình các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế... người lao động ở Đà Nẵng ngày càng tăng. Đến thời điểm này, có đến 1.948 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động với số tiền trên 171 tỷ đồng.