Doanh nghiệp ngóng lao động thời vụ dịp cuối năm

ANH THƯ |

Dịp này, nhiều các doanh nghiệp, công ty, nhà hàng đang tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cho dịp Tết Nguyên đán 2023.

Tham gia tuyển dụng tại các phiên giao dịch việc làm lưu động, bà Trịnh Thị Tơ - Trưởng phòng quản lý Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen Hồ Tây cho biết, dịp cuối năm, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 50 nhân sự với các vị trí đáp ứng các sự kiện cuối năm.

Đơn vị đã tham gia các phiên giao dịch việc làm trên địa bàn quận Tây Hồ. Từ đó, doanh nghiệp có cơ hội tư vấn, tuyển dụng trực tiếp lao động phục vụ nhu cầu tăng cao của khách hàng dịp cuối năm.

Cũng trao đổi về nhu cầu tuyển dụng của đơn vị, bà Nguyễn Thanh Loan - Phó Giám đốc kinh doanh khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake cho biết, đây là khoảng thời gian cao điểm phục vụ khách hàng của các khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Công suất sử dụng phòng và các dịch vụ liên quan tới hội nghị, tiệc tổng kết là rất cao.

Đơn vị tuyển dụng lao động thời vụ, ưu tiên những lao động đã có kinh nghiệm cơ bản trong lĩnh vực khách sạn.

Theo bà Loan, năm nay, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ sẽ tăng cao hơn trước đây. Người lao động có những quyền lợi theo quy định. Những ngày đi làm, đi trực vào ngày Tết Âm lịch, nhân viên sẽ có những cơ chế thưởng và ngày nghỉ bù.

Bên cạnh đó, chị Đặng Vân - nhân viên tuyển dụng của công ty về lĩnh vực bán mặt hàng đồ ăn nhanh cho biết, như thường lệ, thời điểm cuối năm hoạt động kinh doanh, buôn bán của siêu thị trở nên nhộn nhịp hơn. Đây là lúc cao điểm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Bởi vậy, cuối năm công ty phải tuyển bổ sung, tuyển mới thêm một số lượng lớn lao động.

Để phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023, đơn vị này mong muốn tuyển dụng thêm 20 vị trí việc làm gồm: nhân viên tuyển dụng; thu ngân; bán hàng; kho vận; kế toán; lắp đặt kiêm bảo hành... Mức lương cho các vị trí việc làm này dao động trong khoảng 6-12 triệu đồng/tháng.

Ngoài chế độ tiền lương hiện có, công ty cũng duy trì thêm nhiều khoản tiền trợ cấp, tiền ăn theo năng suất, hiệu quả công việc.

Nhận định về thị trường lao động dịp cuối năm, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tăng cường kết nối phiên giao dịch việc làm với các địa phương để tăng cơ hội tìm việc cho người lao động.

Theo ông Thành, do thời điểm cuối năm tập trung những những ngày lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, nên thị trường lao động trở nên sôi động, tập trung công việc bán thời gian, dịch vụ, thương mại.

Hiện đơn vị tăng cường khảo sát, nắm bắt thông tin thị trường, tăng cường kết nối cung cầu trên thị trường lao động để có tư vấn kịp thời cho người lao động khi đến tìm hiểu thông tin tại Sàn giao dịch việc làm và điểm sàn vệ tinh.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tăng chế độ đãi ngộ để thu hút người lao động

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, thị trường lao động tại Hà Nội diễn ra khá sôi động. Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng nhân sự, phụ vụ việc sản xuất, kinh doanh dịp lễ, Tết. Không ít đơn vị đưa ra mức lương, thưởng hấp dẫn để tuyển dụng đủ số lượng người lao động.

Chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp

Nam Dương |

Tại tọa đàm “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua, công tác khen thưởng” do LĐLĐ TPHCM tổ chức sáng 25.11, nhiều đại biểu nêu thực trạng doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) còn ít quan tâm, không tích cực hưởng ứng với các phong trào thi đua, khen thưởng.

Nhân lực ngành bảo hộ lao động đang thiếu nhưng đại học khó tuyển sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Doanh nghiệp thì khó khăn tìm nhân lực được đào tạo bài bản, chất lượng cao trong lĩnh vực bảo hộ lao động nhưng các trường đại học vẫn khó tuyển sinh. Điều nghịch lý này đang hiện hữu trong công tác đào tạo và tuyển dụng nhân lực để đảm bảo an toàn lao động hiện nay.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Doanh nghiệp tăng chế độ đãi ngộ để thu hút người lao động

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, thị trường lao động tại Hà Nội diễn ra khá sôi động. Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng nhân sự, phụ vụ việc sản xuất, kinh doanh dịp lễ, Tết. Không ít đơn vị đưa ra mức lương, thưởng hấp dẫn để tuyển dụng đủ số lượng người lao động.

Chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp

Nam Dương |

Tại tọa đàm “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua, công tác khen thưởng” do LĐLĐ TPHCM tổ chức sáng 25.11, nhiều đại biểu nêu thực trạng doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) còn ít quan tâm, không tích cực hưởng ứng với các phong trào thi đua, khen thưởng.

Nhân lực ngành bảo hộ lao động đang thiếu nhưng đại học khó tuyển sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Doanh nghiệp thì khó khăn tìm nhân lực được đào tạo bài bản, chất lượng cao trong lĩnh vực bảo hộ lao động nhưng các trường đại học vẫn khó tuyển sinh. Điều nghịch lý này đang hiện hữu trong công tác đào tạo và tuyển dụng nhân lực để đảm bảo an toàn lao động hiện nay.