Doanh nghiệp mua BHYT, bảo hiểm sức khỏe cho thân nhân của NLĐ

NGUYỄN TRI |

Ngày 27.12, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Quang Vinh - Phó chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế (CĐKKT) tỉnh cho biết, trong năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh có nhiều khởi sắc, sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, thu nhập của người lao động (NLĐ) ổn định. Với chính sách thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các DN phát triển sản xuất, kinh doanh của tỉnh một số dự án lớn của tỉnh tiếp tục được triển khai và đã tạo ra nhiều việc làm cho NLĐ.

CĐKKT tỉnh đã tổ chức lễ phát động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và chương trình “Ngày hội công nhân” năm 2018 tại Khu công nghiệp Phú Tài với các hoạt động nổi bật như: Cấp đổi giấy chứng minh nhân dân, đổi giấy phép lái xe hạng A1, hớt tóc miễn phí, tặng trên 300 bộ quần áo (cũ) và những vật dụng khác miễn phí… với sự tham gia của hơn 1.000 CNLĐ và người dân lân cận.

“Buổi lễ đã biểu dương 20 CNLĐ tiêu biểu có thành tích xuất sắc và trao 30 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; một số CĐCS đã hưởng ứng lễ phát động và tổ chức nhiều hoạt động hướng về CNLĐ tại DN như: thăm, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao” - ông Vinh nói thêm.

 
Các cá nhân được Ban Chấp hành CĐKKT tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Ngoài ra, Công đoàn đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị NLĐ nhằm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả; qua đó động viên CNLĐ thi đua lao động sản xuất, gắn bó với đơn vị; có 50 đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ, 97 DN xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), 120 DN có nội quy lao động, 93 DN đăng ký thang bảng lương; có 8.590 lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra còn có một số DN mua BHYT, bảo hiểm sức khỏe cho người thân của NLĐ.

Tuy nhiên, một số DN gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, chi phí nguyên vật liệu đầu vào cao, cạnh tranh hàng hóa ngày càng quyết liệt, nguồn nhân lực chất lượng thấp, công nghệ lạc hậu, nguồn tài chính không đảm bảo đã thu hẹp quy mô sản xuất, tạm ngừng hoạt động (có 12 DN ngưng hoạt động); nhiều DN vẫn còn nợ bảo hiểm xã hội, chưa thực hiện mức lương tối thiểu vùng, còn vi phạm pháp luật lao động... Vì vậy, đoàn viên, NLĐ vẫn còn tâm trạng băn khoăn, lo lắng.

CĐKKT tỉnh chỉ đạo các CĐCS tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ với giám đốc DN động viên, tuyên truyền, vận động CNLĐ tích cực phát động các phong trào thi đua phù hợp từng loại hình DN góp phần tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, giữ vững sự ổn định và phát triển của DN, tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; nhằm thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, giải quyết việc làm cho hơn 16.010 lao động, có thu nhập bình quân 3,9 triệu đồng/người/tháng.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Hơn 3.000 CNLĐ công ty đóng tàu được tăng lương 9,5% trong năm 2019

Thái Vũ |

Sáng 27.12, ông Lê Văn Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nhà Máy tàu biển Hyundai-Vinashin (HVS) - cho biết, sau 3 phiên đàm phán, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp (DN) đã đạt được thỏa thuận tăng lương với 7 nội dung liên quan đến chính sách lương thưởng và phúc lợi năm 2019 cho CNLĐ.

Lấy ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XII

H.A |

Sáng 27.12, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XII. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật chủ trì hội thảo.

Giúp đoàn viên được mua hàng chất lượng, giá ưu đãi

QUẾ CHI |

Tại Bắc Giang, “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ” do LĐLĐ tỉnh triển khai thời gian qua đã giúp các đoàn viên, CNVCLĐ tiếp cận với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ uy tín đảm bảo chất lượng với giá ưu đãi từ các đơn vị, DN cung cấp, góp phần đem lại quyền lợi về vật chất cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hơn 3.000 CNLĐ công ty đóng tàu được tăng lương 9,5% trong năm 2019

Thái Vũ |

Sáng 27.12, ông Lê Văn Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nhà Máy tàu biển Hyundai-Vinashin (HVS) - cho biết, sau 3 phiên đàm phán, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp (DN) đã đạt được thỏa thuận tăng lương với 7 nội dung liên quan đến chính sách lương thưởng và phúc lợi năm 2019 cho CNLĐ.

Lấy ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XII

H.A |

Sáng 27.12, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XII. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật chủ trì hội thảo.

Giúp đoàn viên được mua hàng chất lượng, giá ưu đãi

QUẾ CHI |

Tại Bắc Giang, “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ” do LĐLĐ tỉnh triển khai thời gian qua đã giúp các đoàn viên, CNVCLĐ tiếp cận với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ uy tín đảm bảo chất lượng với giá ưu đãi từ các đơn vị, DN cung cấp, góp phần đem lại quyền lợi về vật chất cho đoàn viên, CNVCLĐ.