Doanh nghiệp liên tục có nhu cầu tuyển dụng lao động

ANH THƯ |

Đánh giá về thị trường lao động hiện nay, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội - cho biết, hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp thời điểm hiện nay rất sôi động với nhu cầu tăng liên tục.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm kết nối người lao động và doanh nghiệp, đặc biệt là các phiên online kết nối các địa phương phía Bắc có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất lớn như: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên…

Ông Thành cho hay, đây là thời điểm vàng trong tuyển dụng lao động ở cả phía doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, nhu cầu về nhóm lao động còn tùy thuộc vào đặc thù mỗi địa bàn và yêu cầu của các doanh nghiệp là khác nhau.

Theo quan sát của trung tâm, các địa phương có đông khu công nghiệp, khu chế xuất như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc thời điểm này đang có nhu cầu tuyển dụng lớn ở khối công nhân sản xuất.

Với thị trường lao động Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng ở các ngóm ngành nghề vẫn khá ổn định, tập trung chính ở lĩnh vực thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ, lao động phổ thông.

Riêng nhóm ngành về dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi giải trí hiện bắt đầu ghi nhận các đơn hàng trở lại nên đang tuyển dụng số lượng lớn.

Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố để khảo sát, rà soát những nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động.

Qua đó cũng nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để tiếp tục có những biện pháp tổ chức thực hiện kết nối cung cầu giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc.

Ngay từ đầu năm nay, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch Hỗ trợ và phát triển thị trường lao động, với mục tiêu là sẽ giải quyết việc làm cho 160.000 người lao động trên địa bàn trong năm 2022.

Ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội - cho hay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối cung cầu lao động bằng hình thức kết nối online với nhà tuyển dụng, người lao động ở các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận.

Trong năm 2022, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức khoảng 15 phiên giao dịch việc làm lưu động và 4 phiên giao dịch việc làm chuyên đề.

Đối với phiên giao dịch việc làm làm lưu động sẽ tập trung chủ yếu cho các địa bàn có đông doanh nghiệp, khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lao động lớn.

Với các phiên việc làm chuyên đề, sẽ có sự lựa chọn để tổ chức, ví dụ như phiên dành cho thanh niên, người khuyết tật, bộ đội xuất ngũ, phiên bán thời gian vào dịp cuối năm.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Có việc làm nhưng không thông báo để hưởng trợ cấp, bị phạt thế nào?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email vuthudungXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được 2 tháng thì có việc làm. Nếu tôi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm và vẫn để hưởng nốt tháng trợ cấp thất nghiệp còn lại thì có bị phạt không?

80-85% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp

PHÚC ĐẠT |

"80-85% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp" - đó là một trong những kết quả được báo cáo tại Hội nghị "Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và Triển khai kế hoạch năm 2022 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn" (tổ chức ngày 18.3 tại TP.Huế).

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến 6 tỉnh, thành phố phía Bắc: Hơn 30.000 cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn

ANH THƯ |

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc ngày 17.3 thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia với hơn 30.000 chỉ tiêu tuyển dụng. Nhiều người lao động đến đây tìm kiếm công việc có mức lương tốt hơn và cơ hội thăng tiến.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Có việc làm nhưng không thông báo để hưởng trợ cấp, bị phạt thế nào?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email vuthudungXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được 2 tháng thì có việc làm. Nếu tôi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm và vẫn để hưởng nốt tháng trợ cấp thất nghiệp còn lại thì có bị phạt không?

80-85% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp

PHÚC ĐẠT |

"80-85% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp" - đó là một trong những kết quả được báo cáo tại Hội nghị "Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và Triển khai kế hoạch năm 2022 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn" (tổ chức ngày 18.3 tại TP.Huế).

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến 6 tỉnh, thành phố phía Bắc: Hơn 30.000 cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn

ANH THƯ |

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc ngày 17.3 thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia với hơn 30.000 chỉ tiêu tuyển dụng. Nhiều người lao động đến đây tìm kiếm công việc có mức lương tốt hơn và cơ hội thăng tiến.