Doanh nghiệp kiểm tra chặt chẽ người lao động trở lại làm việc

Nhóm PV |

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, hầu hết doanh nghiệp triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ người lao động trở lại sau kỳ nghỉ lễ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

TPHCM: Doanh nghiệp cảnh giác cao

Nhiều doanh nghiệp do đơn hàng nhiều, gấp đã làm việc trở lại từ ngày 3.5. Thậm chí, một số doanh nghiệp khuyến khích công nhân đi làm trong những ngày nghỉ lễ và đều thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ông Trương Hoàng Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần in số 7 (Khu Công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) - cho biết, do nhu cầu kinh doanh, từ ngày 3.5, các bộ phận sản xuất đã đi làm trở lại, còn khối văn phòng tiếp tục nghỉ bù và sẽ làm việc trở lại vào ngày 4.5. Công ty thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, trước kỳ nghỉ lễ, công ty đã thông báo khuyến khích công nhân hạn chế đi du lịch hay tập trung đông người. Trường hợp có việc đi ra ngoài thì thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Công ty cũng yêu cầu toàn bộ NLĐ nếu có đi du lịch hay về quê thăm gia đình thì thông báo trước địa điểm nơi đến để công ty biết. Ngoài ra, tất cả NLĐ khi quay trở lại làm việc đều phải khai báo y tế theo mẫu của Bộ Y tế và mẫu riêng của công ty.

“Tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp, nên công ty phải cảnh giác cao, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho NLĐ cũng như của doanh nghiệp” - ông Tâm nói.

Còn ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, quận 9, TPHCM) - cho hay, do đơn hàng gấp, nên công ty khuyến khích NLĐ tăng ca trong dịp lễ và hưởng lương 300% nếu đi làm ngày lễ theo đúng quy định. Ngoài ra, công ty còn khuyến cáo nếu NLĐ chưa nghỉ việc để về quê làm căn cước công dân trong khoảng thời gian từ ngày 4.5 đến ngày 30.6 thì sẽ được thưởng 1 triệu đồng.

Ông Hồng cho biết thêm, thực tế, có những NLĐ vẫn tranh thủ về thăm gia đình ở một số tỉnh, thành phía Bắc và tranh thủ làm căn cước công dân trong dịp lễ. Đối với những người về quê ở tỉnh, thành có ca mắc COVID-19 như Hà Nam, Hà Nội thì bắt buộc phải khai báo y tế. Ngoài ra, công ty vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch cơ bản như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn tích cực tuyên truyền để người lao động chủ động phòng dịch. Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may và Đầu tư - Thương mại Thành Công (Khu Công nghiệp Tân Bình, TPHCM) - nói rằng, công ty vẫn duy trì thường xuyên, nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch cơ bản. Trước lễ, công ty khuyến cáo công nhân hạn chế đi đến nơi tập trung đông người trong dịp nghỉ lễ mà nên nghỉ tại chỗ. Trường hợp bắt buộc phải đi hoặc có về quê trong dịp lễ thì hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng. Nếu có việc phải đi ra ngoài thì bắt buộc công nhân phải tuân thủ các biện pháp 5K. Tất cả khách hàng đến giao dịch thì đều phải khai báo y tế theo mẫu của Bộ Y tế.

Tương tự, ông Lê Trần Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM) - cũng cho biết, toàn công ty đã đi làm trở lại từ ngày 3.5. Trước nghỉ lễ, Công đoàn và công ty cũng tuyên truyền về tình hình dịch COVID-19 cho công nhân thông qua hệ thống loa và các thông báo dán trong nhà xưởng. Công ty vẫn duy trì các biện pháp cơ bản để phòng chống dịch COVID-19. Còn Công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống dịch không chỉ ở trong công ty mà còn ở cả nơi trọ.

Hải Phòng: Chủ động và gắn trách nhiệm người đứng đầu dN

Từ sáng 3.5, hơn 1.000 công nhân Cty TNHH Synztec (Khu công nghiệp Nomura) trở lại làm việc. Theo bà Đoàn Lệ Thương - Chủ tịch Công đoàn Cty Synztec - trước khi NLĐ trở lại làm việc, công ty yêu cầu NLĐ khai báo y tế. Những công nhân có lịch trình liên quan đến các địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 đều được yêu cầu nghỉ để theo dõi y tế tại nhà.

“Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền từ trước kỳ nghỉ lễ nên phần lớn NLĐ không tham quan, du lịch, hạn chế thăm người thân trong kỳ nghỉ lễ. Số lượng NLĐ phải nghỉ vì có đi qua địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 là không nhiều” - chị Thương cho hay.

Còn tại Cty TNHH 4P Electronics (KCN Tràng Duệ), để bảo đảm yếu tố an toàn lao động sản xuất trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ, công ty yêu cầu toàn bộ NLĐ ra khỏi thành phố khai báo y tế tại nơi cư trú và thông báo cho công ty trước khi trở lại làm việc. Các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19 hoặc có di chuyển qua địa phương có dịch đều được đề nghị tạm thời nghỉ tại nhà, không trở lại làm việc. Tuy nhiên, trong ngày 3.5, công ty chỉ có 1 trường hợp là F3 được yêu cầu nghỉ ở nhà theo dõi, chờ kết quả của những người liên quan.

Ngoài việc rà soát NLĐ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, các biện pháp phòng, chống dịch vẫn được công ty đẩy lên mức độ cao nhất. Cụ thể như việc khử khuẩn toàn bộ nhà xưởng trước khi đón NLĐ trở lại làm việc, yêu cầu NLĐ đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, di chuyển; sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nhà máy. Công ty có bộ phận thường xuyên nhắc nhở NLĐ giữ khoảng cách an toàn, thực hiện nghiêm quy định phòng dịch tại nơi làm việc...

Bên cạnh đó, để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, trong ngày 3.5, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 1848/BQL-LĐ. Theo đó, từ ngày 3.5, tất cả NLĐ (gồm lao động ở các doanh nghiệp và lao động ở công trường) khi quay trở lại làm việc bắt buộc khai báo y tế. Riêng đối với lao động ngoại tỉnh và NLĐ có ra khỏi địa bàn thành phố, khi quay trở lại doanh nghiệp phải khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú, tạm trú và doanh nghiệp.

Các trường hợp đi từ địa phương, vùng dịch trở về thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nơi cư trú. Người trở về từ tỉnh có dịch và các tỉnh khác thực hiện khai báo y tế, khi đi làm phải tự theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng dịch, khuyến khích xét nghiệm dịch vụ SARS-CoV-2. Người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức trong các KCN, khu kinh tế chịu trách nhiệm về việc khai báo, phòng chống dịch của NLĐ.

Cũng theo ông Phạm Minh Đức - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - các doanh nghiệp tăng cường biện pháp phòng chống dịch, quản lý, giám sát chuyên gia và NLĐ hết thời gian cách ly tập trung trở về doanh nghiệp, yêu cầu những trường hợp này cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú đủ 14 ngày tiếp theo. Cùng với đó, đề xuất danh sách xét nghiệm diện rộng với chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp để Ban Quản lý tổng hợp gửi Sở Y tế triển khai xét nghiệm...

Bình Dương: Doanh nghiệp tiếp tục siết các biện pháp phòng COVID-19

Tại tỉnh Bình Dương, ngày 3.5, hầu hết doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Tỉnh Bình Dương tiếp tục nâng mức cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh sau lễ và triển khai nhiều biện pháp phòng, chống COVID-19.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đề nghị Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế. Đề nghị công nhân lao động chủ động khai báo y tế khi có quá trình di chuyển, tiếp xúc liên quan trường hợp nghi nhiễm để theo dõi.

Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp VSIP - cho biết, ngày 3.5, hầu hết doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã đi làm trở lại. Đơn vị đã yêu cầu Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống, dịch bệnh.

Theo ghi nhận, hầu hết doanh nghiệp đều phun khử khuẩn trước khi công nhân vào nhà xưởng. Toàn bộ công nhân phải đeo khẩu trang, tổ chức đo thân nhiệt từ cổng vào. Đặc biệt, bộ phận y tế, các trưởng chuyền phải nắm rõ được lịch trình di chuyển của công nhân lao động trước khi vào nhà máy làm việc để lập bảng theo dõi.

Ông Nguyễn Văn Thuật - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc Tế ChuTex (Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Thành phố Dĩ An) cho hay, toàn bộ 5.500 công nhân lao động trở lại làm việc. Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo sức khỏe của người lao động và hoạt động của nhà xưởng.

Ở phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng có hơn 8.000 lao động cũng đi làm trở lại. Ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho hay, Công đoàn công ty phát loa tuyên truyền đến công nhân yêu cầu khai báo lịch trình di chuyển trong những ngày lễ để bộ phận y tế theo dõi.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.