Doanh nghiệp khó khăn, Công đoàn Hà Tĩnh kiến nghị tạm dừng đóng BHXH

TRẦN TUẤN |

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công đoàn Hà Tĩnh đã kiến nghị cơ quan bảo hiểm cho phép doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH và tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh có những chính sách hỗ trợ kịp thời.

Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Ngày 16.4, tin từ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Doanh thu của các đơn vị kinh doanh sụt giảm mạnh đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, CNLĐ.

Các doanh nghiệp lớn đang đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ cho người lao động nhưng có một số đã phải thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh. Đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động rất khó khăn, thiếu việc làm, phải ngừng việc, thu hẹp sản xuất.

Hiện có 143 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch, vận tải, may mặc, các trường tư thục… gặp khó khăn trong hoạt động,sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (chiếm 36% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn).

Cán bộ LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh động viên doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: TT
Cán bộ LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh động viên doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: TT

Trong đó có 127 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và tạm ngừng hoạt động, hơn 36.000 lao động trong diện hợp đồng lao động bị tạm thời phải nghỉ việc hoặc mất việc, có hơn 1.500 lao động tại Hà Tĩnh nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Các cấp công đoàn đã kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp đồng thời kiến nghị với cơ quan BHXH tạo điều kiện để doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH; tiếp tục phối hợp với một số sở, ban, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động, sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

 Chung tay ủng hộ chống dịch nhiều tỉ đồng

Về hoạt động ủng hộ phòng chống dịch, đến nay, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã trích Quỹ Xã hội Công đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ 4 đơn vị tuyến đầu chống dịch gồm tiền và vật phẩm y tế trị giá 500 triệu đồng.

LĐLĐ Hà Tĩnh ủng hộ tiền và vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Ảnh: TT
LĐLĐ Hà Tĩnh ủng hộ tiền và vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Đoàn viên, công nhân viên chức lao động ủng hộ 1 ngày lương, đến nay đã ủng hộ được 9,1 tỉ đồng. Ủng hộ qua tin nhắn đến tổng đài 1407 với 58.000 tin nhắn trị giá khoảng 1,7 tỉ đồng.

Các cấp công đoàn đã vận động, đóng góp và trao tặng 133.768 khẩu trang y tế, 486 khẩu trang N95, 36.900 chai nước rửa tay, xà phòng diệt khuẩn, 1730 bộ quần, áo chống dịch, 727 máy đo thân nhiệt, 13.657 kính chắn giọt bắn..

Ủng hộ 15 tấn rau, củ, quả, 19 tấn gạo, 2.531 két nước lọc, thịt lợn, trứng,mì tôm, trứng và các nhu yếu phẩm khác...

Các cấp công đoàn Hà Tĩnh ủng hộ nhu yếu phẩm. Ảnh: TT
Các cấp công đoàn Hà Tĩnh ủng hộ nhu yếu phẩm. Ảnh: Trần Tuấn

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ngày công, kinh phí, tổ chức nấu và trao hơn 38.502 suất cơm phục vụ công dân và các lực lượng chức năng tại các khu cách ly. Huy động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia tình nguyện hơn 29.508 ngày công phục vụ các khu cách ly.

Đến nay, tổng nguồn kinh phí của các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã hỗ trợ bằng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các địa phương, đơn vị là hơn 8,8 tỉ đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp “miễn nhiễm” với dịch phải là những đầu tàu kéo nền kinh tế

Khánh Vũ - Văn Nguyễn |

Diễn biến thực tế và con số báo cáo từ các đơn vị cho thấy, nhiều lĩnh vực ngành nghề vẫn đang duy trì được mức tăng trưởng tích cực bất chấp tác động xấu của dịch bệnh COVID-19. Tìm cách thích ứng với bối cảnh dịch bệnh là cách thức mà nhiều doanh nghiệp đang triển khai nhằm có thể duy trì được hiệu quả sản xuất hiện tại để có thể bật dậy mạnh hơn khi dịch bệnh qua đi.

Doanh nghiệp gặp khó, không thể chấp nhận "virus trì trệ"

Theo Chinhphu.vn |

Lắng nghe các ý kiến trước thềm Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sắp được tổ chức, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc lại ý kiến của Thủ tướng yêu cầu "không thể chấp nhận con virus trì trệ".

Lo ngại cho doanh nghiệp, Lạng Sơn đề xuất tạm dừng nhận hàng ở Tân Thanh

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Số lượng xe hàng đang tồn đọng ở cửa khẩu Tân Thanh quá lớn. Nếu cứ tiếp tục thì rất khó để xử lý và ảnh hưởng nhiều đến kinh tế nên UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho tạm dừng tiếp nhận hàng hoá ở cửa khẩu này.

Nghệ An: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội

QUANG ĐẠI |

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế của Nghệ An. Địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội.

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23.2.2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Góc nhìn thể thao 100: Sự hồi sinh của Man United

NHÓM PV |

Man United đang có phong độ ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Góc nhìn thể thao 100 sẽ cùng bình luận viên Việt Hùng chia sẻ về vấn đề này.

Không có ngoại lệ, cấm mọi sự can thiệp trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

Nhóm PV |

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử lý nồng độ cồn, đã có không ít trường hợp không hợp tác, vừa bị yêu cầu kiểm tra thì có hành động từ chối, xin xỏ hay gọi điện thoại cầu cứu. Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT khẳng định: Việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn không có ngoại lệ, không có can thiệp, tác động để bỏ qua hành vi vi phạm.

Doanh nghiệp “miễn nhiễm” với dịch phải là những đầu tàu kéo nền kinh tế

Khánh Vũ - Văn Nguyễn |

Diễn biến thực tế và con số báo cáo từ các đơn vị cho thấy, nhiều lĩnh vực ngành nghề vẫn đang duy trì được mức tăng trưởng tích cực bất chấp tác động xấu của dịch bệnh COVID-19. Tìm cách thích ứng với bối cảnh dịch bệnh là cách thức mà nhiều doanh nghiệp đang triển khai nhằm có thể duy trì được hiệu quả sản xuất hiện tại để có thể bật dậy mạnh hơn khi dịch bệnh qua đi.

Doanh nghiệp gặp khó, không thể chấp nhận "virus trì trệ"

Theo Chinhphu.vn |

Lắng nghe các ý kiến trước thềm Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sắp được tổ chức, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc lại ý kiến của Thủ tướng yêu cầu "không thể chấp nhận con virus trì trệ".

Lo ngại cho doanh nghiệp, Lạng Sơn đề xuất tạm dừng nhận hàng ở Tân Thanh

CAO NGUYÊN - THÔNG CHÍ |

Số lượng xe hàng đang tồn đọng ở cửa khẩu Tân Thanh quá lớn. Nếu cứ tiếp tục thì rất khó để xử lý và ảnh hưởng nhiều đến kinh tế nên UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho tạm dừng tiếp nhận hàng hoá ở cửa khẩu này.

Nghệ An: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội

QUANG ĐẠI |

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế của Nghệ An. Địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội.