Doanh nghiệp “khát” lao động, công đoàn kiến nghị tỉnh hỗ trợ khẩn

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam kiến nghị UBND tỉnh có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, có các giải pháp giữ chân, thu hút lao động.

Sau Tết Nguyên đán, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp và công nhân lao động tại Nghệ An.

Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 132 doanh nghiệp hoạt động trong đó có 31 doanh nghiệp FDI; 101 doanh nghiệp trong nước; Có 9 doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên chủ yếu doanh nghiệp FDI.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị liên tịch hướng dẫn chế độ đối với công nhân lao động là F0, F1. Ảnh: Thanh Tùng
LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị liên tịch hướng dẫn chế độ đối với công nhân lao động là F0, F1. Ảnh: Thanh Tùng

Vào thời điểm trước Tết, có 34.786 lao động tại các khu kinh tế. Vào tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán, số lao động đi làm chỉ đạt 93%. Tuy nhiên, số lao động đi làm từ tuần thứ hai giảm xuống chỉ còn 50-60%, (có doanh nghiệp có ngày chỉ đạt 37% công nhân đi làm). Nguyên nhân do công nhân lo lắng, bất an về dịch bệnh và một số quy định của nhà nước về cách ly đối với F0, F1.

Nhiều doanh nghiệp thiếu hụt lao động trầm trọng, đứng trước nguy cơ phải dừng sản xuất kinh doanh do không đáp ứng các đơn hàng cho đối tác. Doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều chi phí để phun khử khuẩn, test COVID-19 cho công nhân, chi phí trả lương cho người lao động nghỉ việc cách ly…

Trước thực trạng nói trên, bà Trần Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam cho biết cơ quan đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn.

Cụ thể, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành cần tập trung hỗ trợ khẩn cấp đồng hành cùng nhà đầu tư vượt qua dịch bệnh, xem đây là công tác thu hút đầu tư tại chỗ xứng đáng Nghệ An luôn là điểm sáng trong thu hút đầu tư, thu hút lực lượng lao động.

UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch thích ứng với tình hình mới khi F0 tăng cao, người lao động chủ yếu là F1. Nếu thực hiện cách ly đúng qui định của Bộ Y tế thì nhiều doanh nghiệp thiếu nhân lực trầm trọng.

Đồng thời, có các giải pháp để khuyến cáo điều chỉnh tăng lương cơ bản cho người lao động. Hiện nay mức lương, thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại Nghệ An (đặc biệt là tại các doanh nghiệp FDI có sử dụng nhiều lao động) vẫn còn thấp hơn so với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, trong khi đó chỉ số giá tiêu dùng, sinh hoạt phí của Nghệ An vẫn ở mức cao so với nhiều địa phương (Bình Dương, Đồng Nai…) nên chưa đáp ứng yêu cầu để thu hút nguồn nhân lực và cũng là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề bức xúc, phát sinh tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: F0 điều trị tại nhà vướng mắc hồ sơ, Sở Y tế chỉ đạo gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sở Y tế Nghệ An vừa có công văn chỉ đạo trạm y tế cấp xã cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động là F0 điều trị tại nhà.

Nghệ An: Liên tiếp công nhân ngừng việc, tỉnh ra văn bản chỉ đạo khẩn

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - UBND tỉnh chỉ đạo tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp, nhằm hạn chế thấp nhất xảy ra tranh chấp lao động.

LĐLĐ Nghệ An: “Gỡ rối” chính sách phòng chống dịch cho công nhân lao động

Thanh Tùng |

Nghệ An - Chiều 21.2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch hướng dẫn chế độ đối với công nhân lao động là F0, F1. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, Sở LĐTBXH.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghệ An: F0 điều trị tại nhà vướng mắc hồ sơ, Sở Y tế chỉ đạo gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sở Y tế Nghệ An vừa có công văn chỉ đạo trạm y tế cấp xã cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động là F0 điều trị tại nhà.

Nghệ An: Liên tiếp công nhân ngừng việc, tỉnh ra văn bản chỉ đạo khẩn

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - UBND tỉnh chỉ đạo tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp, nhằm hạn chế thấp nhất xảy ra tranh chấp lao động.

LĐLĐ Nghệ An: “Gỡ rối” chính sách phòng chống dịch cho công nhân lao động

Thanh Tùng |

Nghệ An - Chiều 21.2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch hướng dẫn chế độ đối với công nhân lao động là F0, F1. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, Sở LĐTBXH.