Doanh nghiệp kêu khó khi tuyển dụng lao động cấp cao

ANH THƯ |

Nhân sự cấp quản lý luôn được xem là lực lượng lao động chất lượng cao tại mỗi doanh nghiệp. Mặc dù đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn, song nhiều doanh nghiệp “đỏ mắt” chưa tuyển dụng được nhân sự ở nhóm này.

“Câu người” bằng mức lương hấp dẫn

Từng làm vị trí quản lý của một công ty về lĩnh vực xây dựng, anh Đ.V.K (Đông Anh, Hà Nội) nhận thấy không có sự thăng tiến, phát triển nên quyết định tìm công việc mới với nhiều cơ hội hơn.

Sáng 14.4, anh K đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội với mong muốn tìm được việc làm cấp quản lý, mức lương từ 15 triệu đồng/tháng trở lên. Nhân viên của trung tâm đã giới thiệu nhiều vị trí việc làm khác nhau, anh K cũng lựa chọn cho mình một vài doanh nghiệp “ưng ý”. “Đối với nhóm nhân sự cấp quản lý luôn có sự cạnh tranh, yêu cầu của nhà tuyển dụng cao hơn về kinh nghiệm, trình độ” - anh K nói.

Tham gia tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, bà Đỗ Yến - Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH Tư vấn thương mại và dịch vụ Nhiệt Đới (Hà Nội) - cho biết, đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng 20 vị trí từ thực tập sinh đến cấp trưởng phòng. Tuỳ từng vị trí mà yêu cầu và mức lương khác nhau. Với cấp trưởng phòng, người lao động có thể nhuận mức lương từ 15-20 triệu đồng/tháng; nhân viên thu nhập từ 7-10 triệu đồng/tháng, ngoài ra, còn thêm lương kinh doanh, hiệu suất…

Sau nhiều năm làm trong lĩnh vực nhân sự, bà Yến nhận định, tuyển dụng lao động là thách thức với doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì quy mô không lớn, mức đãi ngộ vừa phải. Họ thường không có xu hướng gắn bó với doanh nghiệp trong thời gian dài, hay “nhấp nhổm” nhảy việc. Điều này khiến các doanh nghiệp phải liên tục tuyển dụng và đào tạo lại.

“Đối với vị trí quản lý, người lao động không chỉ có kinh nghiệm chuyên môn mà cần có kinh nghiệm quản lý. Ví dụ, vị trí trưởng phòng kinh doanh, yêu cầu ứng viên phải có kỹ năng bán hàng, thuyết phục, tương tác khách hàng, tuyển dụng đào tạo, phát triển đội ngũ theo nhu cầu theo phát triển đơn hàng, kinh doanh của công ty” - bà Yến nói.

Kết nối tuyển dụng chưa bao giờ dễ dàng

Cũng trao đổi về nhu cầu tuyển dụng tại công ty, bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xây dựng Bách Mỹ (Hà Nội) - cho hay, công ty đang trống 15 vị trí từ kỹ sư xây dựng, nhân viên kế toán, kinh doanh, lao động phổ thông.

Mặc dù đã đăng tải thông tin tuyển dụng từ tháng 3, song đến nay, Công ty Bách Mỹ vẫn chưa nhận được nhiều hồ sơ. Bà Phương nhấn mạnh, các vị trí khác cũng có khả năng tuyển dụng đủ, song vị trí kỹ sư xây dựng thì khá chật vật. “Cũng khó nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tuyển dụng lao động khó khăn, song phải kể đến vị trí cấp cao, quản lý họ ít khi nhảy việc. Mặc dù yêu cầu của chúng tôi về vị trí kỹ sư chỉ cần tốt nghiệp trường xây dựng, có kỹ năng cơ bản… còn lại về công ty sẽ được đào tạo. Song, vị trí này vẫn còn bỏ ngỏ” - bà Phương nói.

Ngoài ra, công ty đưa ra mức lương khá hấp dẫn từ 15-20 triệu đồng/tháng để “hút” ứng viên. “Không chỉ chúng tôi mà nhiều đơn vị khác cũng cùng chung cảnh ngộ thiếu lao động ở vị trí kỹ sư. Thực trạng này buộc lòng chúng tôi phải tìm cách cân đối, một người phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, dự án. Trước tình trạng bị quá tải, chúng tôi phải tuyển dụng gấp vị trí việc làm này” - bà Phương cho biết thêm.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội - nhận định, hiện nay, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng 5-10%, nhiều ngành nghề như dịch vụ, vui chơi giải trí, thương mại... thấy rõ nhu cầu tăng hơn nữa về nguồn lao động.

Ông Thành cho rằng, công tác tuyển dụng lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, nhất là với vị trí quản lý lại càng đòi hỏi về mặt trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức tổng hợp rất cao. “Quan quan sát, chúng tôi nhận thấy các vị trí nhân sự chất lượng cao thường ít thay đổi công việc, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh dẫn đến phải nghỉ việc” - ông Thành nhận định.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp miễn tập sự khi tuyển dụng vào công chức

Minh Hương |

Không thực hiện chế độ tập sự khi tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo,...

Nhiều công ty may mặc ở Hà Tĩnh cần tuyển dụng hơn 5.600 công nhân

TRẦN TUẤN |

Hiện nay, nhiều công ty may mặc ở Hà Tĩnh đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.600 công nhân. Đây là cơ hội việc làm lớn cho lao động Hà Tĩnh ngay trên quê nhà.

Khánh Hoà: Nhà tuyển dụng đau đầu về chất lượng công nhân

Phương Linh - Tường Minh |

Khánh Hoà - Câu chuyện lao động tạm thời, chất lượng lao động và tỷ lệ nhảy việc cao đang khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trường hợp miễn tập sự khi tuyển dụng vào công chức

Minh Hương |

Không thực hiện chế độ tập sự khi tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo,...

Nhiều công ty may mặc ở Hà Tĩnh cần tuyển dụng hơn 5.600 công nhân

TRẦN TUẤN |

Hiện nay, nhiều công ty may mặc ở Hà Tĩnh đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.600 công nhân. Đây là cơ hội việc làm lớn cho lao động Hà Tĩnh ngay trên quê nhà.

Khánh Hoà: Nhà tuyển dụng đau đầu về chất lượng công nhân

Phương Linh - Tường Minh |

Khánh Hoà - Câu chuyện lao động tạm thời, chất lượng lao động và tỷ lệ nhảy việc cao đang khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu.