Doanh nghiệp hưởng ứng, người lao động tích cực tham gia

HƯNG THƠ |

Tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, lâu nay nhờ những sáng kiến của người lao động (NLĐ) áp dụng vào thực tế sản xuất nên năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả tăng cao. Vì vậy, khi Tổng LĐLĐVN phát động chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” thì nhiều doanh nghiệp hưởng ứng, vận động NLĐ tham gia.

Nhờ sáng kiến mà lợi đủ đường

Khi mới đi vào hoạt động, tại nhà máy Cty TNHH Viên nén năng lượng Cam Lộ (thuộc Cty Cổ phần Tổng Cty Thương mại Quảng Trị) mua nhiều máy móc sử dụng cho việc xẻ gỗ keo tràm. Lúc đó, để xẻ một khúc gỗ keo tràm thành sản phẩm chi tiết, NLĐ dùng máy cưa CĐ vòng đứng (máy có thêm lưỡi cưa ở bên trong), 2 người một máy mỗi ngày chỉ xẻ được tối đa 5 tấn gỗ. Không chỉ năng suất không cao, do lưỡi cưa máy lộ ra ngoài, quá trình thao tác xẻ luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động.

Một thời gian sau đó, nhà máy đặt mua máy xẻ gỗ công nghiệp chốt hột tự động. Sau khi đưa về xưởng, NLĐ của nhà máy mày mò chế thêm băng tải mùn cưa, băng tải chuyền gỗ để phù hợp với công việc xẻ gỗ tròn. Kết quả ngoài mong đợi, cũng 2 người một máy thì mỗi ngày xẻ được trên 20 tấn gỗ, trong lúc sức lao động bỏ ra không quá nhiều, lại an toàn trong quá trình lao động. Từ chỗ thu nhập của NLĐ mỗi ngày chỉ được 150 đến 170 nghìn đồng, nay năng suất lao động tăng lên, sản phẩm làm ra nhiều, chất lượng nên thu nhập cũng tăng lên từ 230 đến 250 nghìn đồng/người/ngày.

Ông Lê Quang Vũ - Quản đốc xưởng cưa xẻ gỗ Cty TNHH Viên nén năng lượng Cam Lộ cho biết, trong quá trình sản xuất, NLĐ của đơn vị đã có nhiều sáng kiến hay, hiệu quả và hiện đã áp dụng vào sản xuất. Ông Vũ lấy ví dụ một sáng kiến nhỏ để phù hợp với hoạt động sản xuất. “Trước, gỗ sau khi được xẻ thành phẩm thì bó thành từng bó, bốc tay lên xe hàng mất cả ngày không xong. Bây giờ chất lên pa lét (tấm kê hàng), lấy dây đai lại rồi dùng xe nâng, mất khoảng 1 giờ là xong 1 xe hàng” - ông Vũ cho hay.

Theo ông Vũ, ở công xưởng này rất nhiều sáng kiến, cải tiến được áp dụng đem lại hiệu quả nhờ việc Công đoàn của đơn vị luôn khuyến khích và có thưởng lớn. Nếu sáng kiến đem lại hiệu quả cao, thì thưởng vài chục triệu đồng, sáng kiến hoặc cải tiến nhỏ, thì vài triệu hoặc vài trăm nghìn đồng.

Vận động đoàn viên đóng góp cải tiến

Ông Lê Quang Nhật - Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Tổng Cty Thương mại Quảng Trị cho hay, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động là hoạt động ý nghĩa. Ý nghĩa ở chỗ, chương trình có mục đích tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn, NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hăng say lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Đặc biệt, chương trình nói trên sẽ góp phần đổi mới tác phong, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và sự lớn mạnh của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao được vị thế vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở.

Nhìn thấy những lợi ích nói trên, nên Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành CĐCS lãnh đạo Cty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đã ký cam kết, phấn đấu trong năm 2021 này sẽ có từ 200 sáng kiến trở lên được đề xuất, triển khai ứng dụng. Trong đó có 20 sáng kiến liên quan đến công tác quản lý; 100 sáng kiến về lĩnh vực cải tiến thiết bị, máy móc; 50 sáng kiến về lĩnh vực cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, công tác an toàn vệ sinh lao động; 30 sáng kiến thuộc các lĩnh vực khác.

“Chúng tôi cam kết sẽ cùng Công đoàn công ty tiếp tục động viên đoàn viên, NLĐ đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến giúp giảm chi phí trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; khen thưởng kịp thời các sáng kiến có hiệu quả cao, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp” - ông Lê Quang Nhật nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị khẳng định, động lực để NLĐ phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực làm việc, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững trước tiên là sự đồng hành, động viên của doanh nghiệp. Để Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng LĐLĐ Việt Nam đem lại hiệu quả, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các cấp Công đoàn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí để NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; khen thưởng kịp thời và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng với những sáng kiến tiêu biểu được ghi nhận, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Số ý tưởng, sáng kiến đã vượt con số 75.000

Tính đến 12h ngày 7.4, Cổng trực tuyến của Tổng LĐLĐVN đã nhận được hơn 79.000 ý tưởng, sáng kiến vượt khó, phát triển của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ của 82 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

10 đơn vị dẫn đầu về số lượng sáng kiến là các LĐLĐ tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Thanh Hóa, TPHCM, An Giang, Tiền Giang, TP.Hà Nội, Hải Dương và TP.Hải Phòng.

Bà Vũ Thị Giáng Hương - quyền Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cho biết, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trên mỗi nhà máy, dây chuyền sản xuất. “Với tinh thần này, khí thế này thì số lượng các sáng kiến sẽ tiếp tục tăng trong 13 ngày tới” - bà Hương khẳng định.

Theo kế hoạch, chiến dịch 40 ngày cao điểm của Chương trình trên Cổng trực tuyến của Tổng LĐLĐVN sẽ kết thúc vào ngày 20.4 tới đây. Ngọc Tú

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Tư vấn, giải đáp nhiều thắc mắc cho người lao động

Thanh Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã giải đáp các thắc mắc từ phía đoàn viên, người lao động với các vấn đề như: Chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, trợ cấp thôi việc…

Lâm Đồng: Phối hợp 3 ngành để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai công tác phối hợp năm 2021, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp quan tâm chất lượng bữa ăn cho người lao động

Trần Ngọc Duy |

Coi sức khỏe của người lao động (NLĐ) là sức mạnh của doanh nghiệp (DN), hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, nhiều đơn vị ở Quảng Ninh đã quan tâm, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ thông qua việc xây dựng bếp ăn tập thể an toàn chuyên nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Kon Tum: Tư vấn, giải đáp nhiều thắc mắc cho người lao động

Thanh Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã giải đáp các thắc mắc từ phía đoàn viên, người lao động với các vấn đề như: Chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, trợ cấp thôi việc…

Lâm Đồng: Phối hợp 3 ngành để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai công tác phối hợp năm 2021, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp quan tâm chất lượng bữa ăn cho người lao động

Trần Ngọc Duy |

Coi sức khỏe của người lao động (NLĐ) là sức mạnh của doanh nghiệp (DN), hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, nhiều đơn vị ở Quảng Ninh đã quan tâm, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ thông qua việc xây dựng bếp ăn tập thể an toàn chuyên nghiệp.