Doanh nghiệp hỗ trợ 2 triệu đồng cho công nhân ở lại Hải Phòng đón Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo thống kê của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, gần 12.000 người lao động tỉnh xa, đang làm việc tại các khu công nghiệp dự kiến ở lại Hải Phòng đón Tết. Công đoàn Khu kinh tế phối hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo, để người lao động đón Tết xa nhà nhưng vẫn đầm ấm, đủ đầy.

Nhiều ưu đãi với lao động đón Tết xa quê

Ông Đỗ Viết Khánh – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Rozre Robotech (Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng) cho biết do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, năm nay, Công ty động viên người lao động tỉnh xa hạn chế di chuyển, ở lại Hải Phòng đón Tết. Với mỗi lao động tỉnh xa đón Tết tại Hải Phòng, công ty hỗ trợ 2 triệu đồng và bù 2 ngày phép. Ngoài ra, công đoàn cơ sở dự kiến hỗ trợ mỗi lao động này thêm 500.000 đồng/người.

Cũng theo ông Khánh, năm nay, công ty dự kiến bố trí sản xuất đến ngày 30 Tết và làm việc trở lại từ mùng 3 tháng Giêng đối với những lao động không về quê đón Tết. Người lao động sau khi nhận được thông tin đều rất phấn khởi vì có thể đi làm và nhận 300% lương trong những ngày này.

Tương tự Công ty TNHH Rozre Robotech, Công ty TNHH Đại Dương (Khu công nghiệp An Dương) cũng chi hỗ trợ công nhân tỉnh xa không về quê ăn Tết mức 2 triệu đồng/người. Đại diện công đoàn cơ sở cho biết hiện tại, có hơn 400 công nhân, lao động đăng kí ở lại. Với những công nhân này, công ty tạo điều kiện cho người lao động đi làm từ mùng 2 Tết để tăng thêm thu nhập.

“Trao” Tết tận tay người lao động

Theo bà Đinh Thị Thuý Hà – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, ngoài các doanh nghiệp trên, hầu hết các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hải Phòng đều có phương án hỗ trợ người lao động ở lại Hải Phòng đón Tết với mức trung bình là 1 triệu đồng/người.

Cùng với sự chăm lo của doanh nghiệp, Công đoàn Khu kinh tế cũng bố trí các đoàn đến thăm, tặng quà người lao động ở lại các khu nhà trọ đón Tết với trị giá suất quà 300.000 đồng/người. Theo kế hoạch, ngày 30.1, Công đoàn Khu kinh tế sẽ tổ chức chương trình "Tết xa nhà" cho người lao động không về quê ăn Tết tại khu nhà trọ các xã Tân Tiến, Hồng Phong, ký túc xá công nhân... Cùng với đó, vận động các chủ nhà trọ giảm giá, hỗ trợ người lao động quê xa, không về quê dịp Tết.

Ngoài ra, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chương trình Tết sum vầy – Xuân Bình an tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng trao 2.877 suất quà cho chuyên gia, người lao động nước ngoài ở lại Việt Nam đón Tết; trao trợ cấp, quà tết cho hơn 7.200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tổng kinh phí chi trợ cấp, quà Tết trên 4,5 tỉ đồng; tổ chức hơn 60 chuyến xe, hỗ trợ 1.000 vé xe đưa công nhân lao động về quê ăn Tết. Những ngày này, các gian hàng di động 0 đồng của Công đoàn Khu kinh tế đến với các doanh nghiệp đông lao động, trao tặng hơn 6.000 suất quà với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng đến tận tay người lao động, để “không có ai bị bỏ lại phía sau”.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Vui Tết sum vầy cùng công nhân lao động Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 20.1, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an", "Gian hàng di động 0 đồng" tại Công ty TNHH Yazaki (Khu công nghiệp Nomura).

Tặng người lao động TP.Hải Phòng 360 suất bánh

Mai Dung |

Hải Phòng - Dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 360 suất quà Tết tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Gần 11.700 lao động các khu công nghiệp ở lại Hải Phòng đón Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Thống kê sơ bộ của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đến ngày 15.1, số lượng công nhân, lao động tỉnh xa, ở lại Hải Phòng đón Tết là 11.694 người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vui Tết sum vầy cùng công nhân lao động Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 20.1, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an", "Gian hàng di động 0 đồng" tại Công ty TNHH Yazaki (Khu công nghiệp Nomura).

Tặng người lao động TP.Hải Phòng 360 suất bánh

Mai Dung |

Hải Phòng - Dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 360 suất quà Tết tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Gần 11.700 lao động các khu công nghiệp ở lại Hải Phòng đón Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Thống kê sơ bộ của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đến ngày 15.1, số lượng công nhân, lao động tỉnh xa, ở lại Hải Phòng đón Tết là 11.694 người.