Doanh nghiệp giải thể, hơn 600 lao động mất việc

Mai Chi |

Hơn 600 công nhân của Xí nghiệp Giầy Hải Thất thuộc Công ty Cổ phần Da giầy và Phát triển Hải Phòng có trụ sở tại Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng) vừa bất ngờ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Đáng chú ý là trong số này có nhiều nữ công nhân đang nuôi con nhỏ hoặc đang mang thai.

Đột ngột thông báo dừng hoạt động

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Công Hòa, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Hải Phòng - cho biết: Sau khi nhận được thông tin về việc công ty dừng hoạt động, Công đoàn ngành đã chỉ đạo cho Công đoàn Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng phối hợp với chuyên môn, giải quyết các chế độ, quyền lợi của NLĐ theo quy định pháp luật.

Chị Nguyễn Thị H. - công nhân làm việc tại xưởng đế của Xí nghiệp Giày Hải Thất cho biết: Ngày 27.7, công nhân đang làm việc bình thường thì cán bộ sau khi đi họp với lãnh đạo về đột ngột thông báo, do tháng 8.2022, công ty không có đơn hàng, nên từ hôm sau, các công nhân nghỉ việc. Công ty sẽ làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân, nhưng không nói gì về quyền lợi cho người lao động, khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Sau đó, trước kiến nghị của các công nhân, công ty lại thông báo, người lao động được hưởng nửa tháng lương trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Không đồng ý với quyết định này nên các công nhân đã tập trung tại cổng, yêu cầu công ty thực hiện chi trả các quyền lợi cho người lao động đúng theo quy định Luật Lao động.

Đảm bảo quyền lợi của NLĐ

Đến chiều ngày 3.8, tại công ty CP Da giày và Phát triển Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp để thỏa thuận việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với CNLĐ của Xí nghiệp Giày Hải Thất. Tham dự cuộc họp có đại diện Phòng LĐTBXH quận Lê Chân, đại diện LĐLĐ quận, tổng giám đốc công ty với đại diện NLĐ của các phân xưởng trong nhà máy.

Theo nội dung biên bản cuộc họp, công ty chấm dứt hợp đồng lao động với toàn thể công nhân của Xí nghiệp giày Hải Thất từ ngày 29.7. Để thuận lợi cho NLĐ có hồ sơ sớm để đăng ký với cơ quan BHXH làm thủ tục thất nghiệp, công ty sẽ trả tiền mặt cho NLĐ số tiền mà công ty đóng BHXH, BHTN cho NLĐ trong tháng 8.2022.

Công ty cũng thống nhất sẽ trả lương tháng 7.2022 và chi trả tiền trợ cấp cho những người làm việc từ 31.12.2008 trở về trước vào ngày 10.8 tới.

Còn tiền trợ cấp chờ việc cho công nhân được tính như sau: Những người ký hợp đồng không xác định thời hạn sẽ được hưởng 39 ngày lương; Những người ký hợp đồng từ 1 - 3 năm được hưởng 26 ngày lương; Những lao động thời vụ được hưởng 3 ngày trợ cấp. Số tiền này cộng với tiền BHXH, BHTN, tiền phép 7 tháng đầu năm, NLĐ sẽ được trả vào ngày 30.8 tới.

Tập thể người lao động của xí nghiệp cũng nhất trí không yêu cầu ông chủ phải trả thêm 15 ngày lương mà ông này đã hứa cho công nhân trước đó.

Xí nghiệp Giầy Hải Thất có hơn 620 lao động; trong đó hơn 410 lao động đã ký hợp đồng lao động không thời hạn, hơn 120 lao động ký HĐLĐ từ 1-3 năm và gần 90 lao động thời vụ, học nghề.

Điều đáng nói, Công ty Cổ phần Da giầy và phát triển Hải Phòng thông báo “chấm dứt HĐLĐ với toàn thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp”, trong đó có nhiều nữ công nhân đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Giải thể Công ty nông nghiệp bị tố hà khắc: Có khả thi?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều hộ dân nhận khoán đất của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành đề nghị giải thể doanh nghiệp này vì có nhiều chính sách, quy định hà khắc, thu phạt nặng nề.

Phải nộp tiền khoán đất cao, dân đề nghị giải thể Công ty Nông nghiệp

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Người dân nhận khoán đất của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành phản ánh bị thu nghĩa vụ quá cao, bị phạt nặng khi chuyển đổi cây trồng nên đề nghị giải thể công ty.

Gần 80% trung tâm ngoại ngữ ở TPHCM đóng cửa, giải thể

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đa phần các trung tâm ngoại ngữ "biến mất" tại TPHCM trong thời gian qua đều chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Một số đơn vị đã được cấp phép nhưng khi Sở GDĐT mời lên làm việc thì chủ đầu tư không đến.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Giải thể Công ty nông nghiệp bị tố hà khắc: Có khả thi?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều hộ dân nhận khoán đất của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành đề nghị giải thể doanh nghiệp này vì có nhiều chính sách, quy định hà khắc, thu phạt nặng nề.

Phải nộp tiền khoán đất cao, dân đề nghị giải thể Công ty Nông nghiệp

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Người dân nhận khoán đất của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành phản ánh bị thu nghĩa vụ quá cao, bị phạt nặng khi chuyển đổi cây trồng nên đề nghị giải thể công ty.

Gần 80% trung tâm ngoại ngữ ở TPHCM đóng cửa, giải thể

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đa phần các trung tâm ngoại ngữ "biến mất" tại TPHCM trong thời gian qua đều chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Một số đơn vị đã được cấp phép nhưng khi Sở GDĐT mời lên làm việc thì chủ đầu tư không đến.