Doanh nghiệp gặp khó trong tuyển dụng lao động

ANH THƯ |

Mặc dù đã đăng tải thông tin tuyển dụng trên nhiều kênh khác nhau, song nhiều doanh nghiệp vẫn rơi vào thế khó, không tuyển được lao động như mong muốn. Cán cân cung - cầu lao động “vênh” nhau buộc cơ quan quản lý tăng cường công tác dự báo thị trường lao động, kết nối việc làm.

Tìm đến công ty “săn đầu người” 

Bà Đào Lan Phương - Quản lý nhân sự Công ty TNHH Intops Việt Nam (Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) - chuyên sản xuất linh kiện điện tử - cho biết, đơn vị đang cần tuyển dụng các vị trí kỹ thuật viên thiết lập chương trình, quản lý kỹ thuật CNC. Tuy nhiên, do công ty ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ứng viên muốn tìm công việc quanh Hà Nội, nên dù đơn vị đưa ra mức lương, chế độ hấp dẫn... vẫn rất khó tuyển.

Bà Phương cho biết: “Chúng tôi phải tuyển dụng qua nhiều kênh khác nhau như: Mạng xã hội, các trang việc làm hay đăng tuyển tại các khu công nghiệp. Còn với những ứng viên thuộc quản lý cấp cao, doanh nghiệp sẽ sử dụng dịch vụ tìm kiếm qua các công ty săn đầu người”.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Cap Global tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết, doanh nghiệp cũng đang cần tuyển quản lý sản xuất với mức lương khởi điểm từ 8 - 15 triệu đồng, nếu kỹ năng tốt trong quá trình làm việc ứng viên có thể nhận mức lương từ 20 - 30 triệu đồng.

Đơn vị này yêu cầu ứng viên nói được tiếng Hàn tốt và thành thạo kỹ năng quản lý. Mặc dù hằng năm vẫn có lực lượng lao động đi làm việc ở Hàn Quốc về nước song chủ yếu là lao động trực tiếp nên vẫn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, đơn vị này rất khó tuyển dụng lao động có trình độ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 137.326/160.000 người lao động. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm với 633 đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Chênh lệch cung-cầu

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - cho biết, thời gian qua đơn vị này có nhận được phản hồi của các doanh nghiệp về việc thiếu hụt lao động, khó tuyển dụng. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động sâu rộng đến thị trường lao động, đặc biệt khi dịch bùng phát mạnh tại các địa phương phía Nam đã có một lực lượng lớn lao động dịch chuyển về quê. Chính vì vậy, khi nền kinh tế phục hồi, các thị trường dần sôi động trở lại, từ đó khiến một số địa phương thiếu lao động cục bộ.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, đây cũng là thực tế bình thường, bởi lẽ trong giai đoạn phục hồi, người lao động trở về địa phương có thể đã tìm kiếm được việc làm. Riêng tại Hà Nội, theo quan sát của trung tâm, mặc dù cũng có sự thiếu hụt lao động song điều này là quy luật của thị trường lao động, bởi rất khó đòi hỏi sự tiệm cận giữa cung và cầu.

“Hai bên vẫn đang tìm kiếm nhau, đó là lý do vì sao vẫn có sự chênh lệch giữa cung và cầu, hay cung không gặp cầu và ngược lại” - ông Thành nhận định.

Nhận định về thị trường lao động từ nay đến cuối năm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, với những tín hiệu phục hồi khả quan của nền kinh tế sẽ dẫn đến thị trường lao động tiếp tục khởi sắc. Qua tiếp nhận các đơn hàng từ phía doanh nghiệp với nhu cầu rất đa dạng ở tất cả các lĩnh vực, vị trí việc làm, đơn vị dự báo ngoài nhóm ngành sản xuất ra, một số đơn vị tuyển dụng số lượng lớn sẽ tập trung ở nhóm thương mại dịch vụ, du lịch, công nghệ thông tin.

Bộ LĐTBXH cho hay, thị trường lao động phục hồi tương đối nhanh, về cơ bản các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tập trung, các vùng kinh tế trọng điểm đã duy trì được lực lượng lao động ổn định, có thiếu lao động cục bộ nhưng không nhiều.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Chính sách Xã Hội thông báo tuyển dụng lao động năm 2022

NHCSXH |

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động làm lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin NHCSXH.

Xe buýt Hà Nội: Nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao động trực tiếp

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, 6 tháng đầu năm, các đơn vị xe buýt gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao động trực tiếp. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ quan tâm, nắm bắt tâm tư và có giải pháp động viên người lao động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Ngân hàng Chính sách Xã Hội thông báo tuyển dụng lao động năm 2022

NHCSXH |

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động làm lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin NHCSXH.

Xe buýt Hà Nội: Nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao động trực tiếp

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, 6 tháng đầu năm, các đơn vị xe buýt gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao động trực tiếp. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ quan tâm, nắm bắt tâm tư và có giải pháp động viên người lao động.