Doanh nghiệp duy trì mức thưởng Tết để giữ chân người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện tỉnh Đồng Nai đã có trên 2.000 doanh nghiệp báo cáo về tình hình thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cho NLĐ. Trong đó, theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn công bố mức thưởng Tết như mọi năm để chia sẻ, đồng thời giữ chân người lao động trong tình cảnh khan hiếm lao động như hiện nay.

Công bố thưởng sớm

Hiện khá nhiều doanh nghiệp có đông CNLĐ trong ngành giày da, may mặc đã lần lượt công bố mức thưởng Tết bằng năm ngoái, để NLĐ yên tâm sản xuất. Có những doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết rất sớm, như Tập đoàn Phong Thái (H.Trảng Bom) với hơn 67.000 lao động đã sớm công bố thưởng Tết cho NLĐ.

Ông Lê Quốc Thanh, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Phong Thái cho biết: Thời gian qua, các công ty của Tập đoàn dù khó khăn nhưng NLĐ còn khó khăn hơn. Do đó, Tập đoàn đã quyết định giữ mức thưởng Tết 1 tháng lương nhằm chia sẻ khó khăn với NLĐ.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) - cũng cho biết, đã làm việc với Ban Giám đốc công ty về vấn đề lương, thưởng Tết cho NLĐ. Theo đó, Tết năm 2022, nhằm chia sẻ khó khăn với NLĐ, công ty vẫn thưởng Tết giống như mọi năm.

Theo đó, công nhân làm đủ 1 năm thì thưởng đủ 1 tháng lương. Sau đó, cứ thêm 1 năm thì tăng thêm 5% thưởng, nhưng đảm bảo mức cao nhất chỉ 2 tháng lương. Tương tự, Công ty CP Taekwang Vina Industrial (TP.Biên Hoà) đã chốt mức thưởng Tết 1,5 tháng lương, bằng với năm ngoái, cho hơn 37.000 lao động.

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam - cho biết, thêm, ngoài thưởng Tết, Công đoàn còn chuẩn bị hơn 40.000 phần quà để tặng quà Tết cho NLĐ và nhiều hoạt động chăm lo khác nhằm chia sẻ với công nhân, đồng thời cũng là giải pháp để giữ chân, giúp người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

Theo ông Tú, sau thời gian dịch bệnh, mở cửa hoạt động sản xuất thì đơn hàng về nhiều, doanh nghiệp đang rất “khát” lao động nên việc các doanh nghiệp tập trung chăm lo cho NLĐ trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay các doanh nghiệp đang thiếu lao động số lượng lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp gia công giày da như: Công ty CP Taekwang Vina, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, Công ty TNHH Hwaseung Vina…

Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác vẫn chưa công bố thưởng Tết, nhưng công đoàn cơ sở công ty vẫn đang thương lượng với doanh nghiệp để đảm bảo mọi công nhân đều được thưởng Tết.

Ông Nguyễn Tấn Pháp - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam - cho biết, thời gian qua dù doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng công đoàn vẫn thương lượng với công ty để làm sao có thưởng Tết cho công nhân. Nếu mức thưởng không bằng năm ngoái thì có thể giảm một chút nhưng phải có để đáp ứng sự mong mỏi của NLĐ.

Hạn chế tranh chấp lao động liên quan đến lương, thưởng 

Theo Sở LĐTBXH, đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có trên 2.000 doanh nghiệp báo cáo về tình hình thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cho NLĐ. Trong đó, phần lớn các doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết bằng năm ngoái, phổ biến là thưởng 1 tháng lương/người lao động.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa - cho biết, nhìn chung, các doanh nghiệp đều khó khăn do đại dịch nhưng đã nỗ lực thưởng Tết cho NLĐ với mức thưởng từ gần 1 -1,5 tháng lương/người.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo các CĐCS phối hợp với doanh nghiệp xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác và sớm công khai để NLĐ biết và giám sát thực hiện. Đặc biệt, cán bộ Công đoàn cần sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, tình hình quan hệ lao động, hạn chế tranh chấp lao động xảy ra liên quan đến lương, thưởng. Cùng với đó, vận động đoàn viên, NLĐ ở lại Đồng Nai đón Tết để đảm bảo sức khỏe, an toàn và công tác phòng dịch.

LĐLĐ tỉnh sẽ phân bổ quà Tết về cho các đơn vị để tặng sớm cho NLĐ. Đặc biệt, các cấp Công đoàn cần quan tâm, chăm lo những lao động khó khăn, lao động nhiều năm không có điều kiện về quê đón Tết, lao động bị bệnh, tai nạn lao động và các trường hợp bị F0, lao động phải ngừng việc, nghỉ việc trong dịp cuối năm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Sở LĐTBXH, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tuyên truyền vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết tại Đồng Nai nhằm góp phần thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đồng Nai tăng cường lực lượng xử lý các điểm nóng giao thông dịp Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương sẽ chú trọng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm tại các điểm nóng, phức tạp như: Ngã tư Vũng Tàu, Ngã 4 Tam Hiệp, Ngã 4 Amata – Cầu Sập, khu vực chợ Sặt, chợ Thái Bình, Bệnh viện Thống Nhất, Ngã 3 Trị An, Ngã tư Dầu Giây, Ngã 3 Cua Heo… thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.

Đồng Nai: Liên tiếp triệt phá 2 đường dây mua bán phụ nữ qua Campuchia

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên tiếp trong 15 ngày đầu cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã đấu tranh triệt phá thành công 2 chuyên án mua bán người sang biên giới Campuchia hoạt động mại dâm, hỗ trợ, giải cứu nạn nhân, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Nai vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Sở LĐTBXH, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tuyên truyền vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết tại Đồng Nai nhằm góp phần thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đồng Nai tăng cường lực lượng xử lý các điểm nóng giao thông dịp Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương sẽ chú trọng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm tại các điểm nóng, phức tạp như: Ngã tư Vũng Tàu, Ngã 4 Tam Hiệp, Ngã 4 Amata – Cầu Sập, khu vực chợ Sặt, chợ Thái Bình, Bệnh viện Thống Nhất, Ngã 3 Trị An, Ngã tư Dầu Giây, Ngã 3 Cua Heo… thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.

Đồng Nai: Liên tiếp triệt phá 2 đường dây mua bán phụ nữ qua Campuchia

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên tiếp trong 15 ngày đầu cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã đấu tranh triệt phá thành công 2 chuyên án mua bán người sang biên giới Campuchia hoạt động mại dâm, hỗ trợ, giải cứu nạn nhân, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.