Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản cần lưu ý gì?

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) lưu ý những quy định mới có hiệu lực với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 13.11.2020 (Luật số 69), có hiệu lực từ ngày 1.1.2022.

Triển khai thực hiện Luật 69, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10.12.2021 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2022), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15.12.2021 (có hiệu lực từ ngày 1.2.2022) quy định chi tiết một số điều của Luật 69.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, đối với thị trường Nhật Bản, Nghị định số 112/2021/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản, hồ sơ thủ tục xác nhận danh sách người lao động; Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết nội dung Hợp đồng cung ứng lao động, quy trình và hồ sơ tài liệu đăng ký hợp đồng, mức trần tiền dịch vụ thu của người lao động (bao gồm cả chương trình thực tập sinh kỹ năng và lao động đặc định).

Một số quy định và hướng dẫn trước đây về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản không còn phù hợp với quy định hiện hành và sẽ không còn được áp dụng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện theo quy định của Luật 69 và các văn bản hướng dẫn Luật.

Trước đó, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho hay, hiện nay, một số thị trường lao động đi làm việc nước ngoài bắt đầu mở cửa, tiếp nhận lao động, thực tập sinh Việt Nam sang làm việc như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản…

Cụ thể, mới đây, Cục Quản lý lao động ngoài thông tin tới các doanh nghiệp một số nội dung chính của biện pháp nới lỏng hạn chế nhập cảnh, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Nhật Bản.

Về đăng ký nhập cảnh Nhật Bản, công ty tiếp nhận có trách nhiệm đảm bảo việc quản lý đối với thực tập sinh để không lây nhiễm và phải đăng ký xin phép nhập cảnh trước.

Cơ quan chức năng Nhật Bản cho phép đăng ký xin phép nhập cảnh online qua hệ thống xác nhận sức khỏe người nhập cảnh (viết tắt là ERFS) bắt đầu từ 10 giờ sáng 25.2.2022.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Gợi ý giảm cân lành mạnh từ salad khoai tây Nhật Bản

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Salad khoai tây Nhật Bản công thức chính giúp giảm cân tốt cho sức khỏe để giúp bạn cảm thấy no lâu.

Trọng tài từng rút thẻ đỏ Duy Mạnh bắt chính trận Nhật Bản - Việt Nam

Thanh Vũ |

Trọng tài Tantashev Ilgiz sẽ bắt chính trận đấu giữa Nhật Bản với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh Nhật Bản mới nhất cho thực tập sinh Việt Nam

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thông tin tới các doanh nghiệp một số nội dung chính của biện pháp nới lỏng hạn chế nhập cảnh, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Nhật Bản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gợi ý giảm cân lành mạnh từ salad khoai tây Nhật Bản

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Salad khoai tây Nhật Bản công thức chính giúp giảm cân tốt cho sức khỏe để giúp bạn cảm thấy no lâu.

Trọng tài từng rút thẻ đỏ Duy Mạnh bắt chính trận Nhật Bản - Việt Nam

Thanh Vũ |

Trọng tài Tantashev Ilgiz sẽ bắt chính trận đấu giữa Nhật Bản với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh Nhật Bản mới nhất cho thực tập sinh Việt Nam

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thông tin tới các doanh nghiệp một số nội dung chính của biện pháp nới lỏng hạn chế nhập cảnh, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Nhật Bản.