Doanh nghiệp đóng cửa tạm thời trong trường hợp nào sẽ bị phạt?

Bảo Hân (T/H) |

Theo Điều 203 Bộ luật Lao động 2019, một trong những quyền của người sử dụng lao động trước và trong quá trình đình công là: Đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong thời gian đình công do không đủ điều kiện để duy trì hoạt động bình thường hoặc để bảo vệ tài sản.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động sẽ bị phạt nếu đóng cửa tạm thời nơi làm việc theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Lao động 2019.

Điều 206 Bộ luật Lao động 2019 quy định trường hợp cấm đóng cửa tạm thời nơi làm việc:

1. Trước 12 giờ so với thời điểm bắt đầu đình công ghi trong quyết định đình công.

2. Sau khi người lao động ngừng đình công.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, hành vi người sử dụng lao động đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong trường hợp theo quy định tại Điều 206 của Bộ luật Lao động 2019 thì bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục: Buộc người sử dụng lao động trả lương cho người lao động trong những ngày đóng cửa tạm thời nơi làm việc đối với hành vi vi phạm (quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 34 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Bảo Hân (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Khu du lịch Đại Nam mở hoạt động lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 25.3, theo ghi nhận Khu du lịch Đại Nam (tại thành phố Thủ Dầu Một) đã mở cửa hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Du khách tấp nập về đền thiêng Bảo Hà sau thời gian dài đóng cửa

Văn Đức |

Lào Cai - Sau thời gian dài dừng đón khách do dịch bệnh, những ngày qua đền Bảo Hà đã mở cửa trở lại và thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan.

Dự kiến tháng 4.2023 sẽ tạm đóng cửa sân bay Côn Đảo để nâng cấp

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tạm đóng cửa Cảng hàng không Côn Đảo từ tháng 4.2023 đến tháng 12.2023 để nâng cấp sửa chữa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khu du lịch Đại Nam mở hoạt động lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 25.3, theo ghi nhận Khu du lịch Đại Nam (tại thành phố Thủ Dầu Một) đã mở cửa hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Du khách tấp nập về đền thiêng Bảo Hà sau thời gian dài đóng cửa

Văn Đức |

Lào Cai - Sau thời gian dài dừng đón khách do dịch bệnh, những ngày qua đền Bảo Hà đã mở cửa trở lại và thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan.

Dự kiến tháng 4.2023 sẽ tạm đóng cửa sân bay Côn Đảo để nâng cấp

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tạm đóng cửa Cảng hàng không Côn Đảo từ tháng 4.2023 đến tháng 12.2023 để nâng cấp sửa chữa.