Bảo Lộc (Lâm Đồng):

Doanh nghiệp dệt may gia tăng tuyển dụng lao động

Đỗ Đức Thiệm |

Theo bà Nguyễn Hà Thanh, Chủ tịch LĐLĐ TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hầu hết các DN thuộc ngành dệt may trên địa bàn TP. đã mở cửa trở lại làm việc. Các DN này đang gia tăng tuyển dụng lao động để đảm bảo thời gian hoàn thành các đơn hàng đã ký kết và tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.

Nhu cầu tuyển dụng lớn

Xuất phát từ truyền thống nghề trồng dâu nuôi tằm và thương hiệu “Trà và Tơ lụa” nên TP.Bảo Lộc là nơi tập trung nhiều DN ngành dệt may của tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua các DN đã tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, trong đó có không ít lao động là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên vốn là nông dân bao đời gắn bó với việc canh tác nông nghiệp. Đồng thời đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nhiều nước là thị trường tiêu thụ sản phẩm dệt may từ Việt Nam đã dần ổn định, nên nhiều DN tiếp tục phục hồi được đơn hàng, có nhu cầu tuyển dụng lao động trở lại. Hiện các doanh nghiệp lớn ở đây như Cty TNHH may Sinh Việt, Cty May Nhà Bè, Cty TNHH Scavi, Cty TNHH Mekava Việt Nam, Cty TNHH May mặc First Team Việt Nam,… đều có nhu cầu tuyển dụng thêm nhiều lao động.

Mới đây, Khu Công nghiệp Lộc Sơn vừa thu hút thêm 1 dự án đầu tư hoạt động trong ngành may, trong khi đó, nguồn cung lao động, nhất là lao động đã qua đào tạo, có tay nghề cao ở địa phương còn hạn hẹp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua, nguồn lao động từ các tỉnh khác đến tìm việc cũng rất hạn chế. Ngoài ra, một bộ phận công nhân chuyển đi làm công việc tự do hơn như chạy grab hay đi giao nhận hàng hóa cho các doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử...

Tăng cường chính sách cho người lao động

Ông Nguyễn Hương Sơn, Giám đốc nhà máy, Cty TNHH Mekava Việt Nam (Khu công nghiệp Lộc Sơn) cho biết, Cty có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng 200 lao động với mức lương khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ tuyển dụng được 70 lao động. Để có thể tuyển đủ số lao động, ngoài mức tiền lương, Cty đã tính toán đến phương án tăng các chính sách đãi ngộ đối với công nhân: Như tăng tiền phụ cấp xăng xe, phụ cấp ăn ca, tiền thưởng chuyên cần,…

Cũng nằm trong Khu Công nghiệp Lộc Sơn, đại diện Cty TNHH May mặc First Team Việt Nam chia sẻ, để kịp thời gian giao hàng theo đơn và thực hiện chiến lược mở rộng sản xuất, Cty đang có nhu cầu tuyển dụng mới khoảng 1.000 lao động với mức lương 6,5-7,5 triệu đồng/tháng, trong đó ưu tiên tuyển dụng công nhân đã qua đào tạo, có tay nghề cao. Ngoài ra, thông qua LĐLĐ huyện và chính quyền các xã, phường, Cty tiếp tục hướng tới tuyển dụng công nhân là người người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên để đảm bảo tính ổn định lâu dài, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương,...

“Trước tình hình sôi động của thị trường lao động nhất là ngành dệt may ở Lâm Đồng, LĐLĐ tỉnh đã có chỉ đạo kịp thời đến các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân lao động chia sẻ, đồng hành cùng DN, hạn chế tình trạng “nhảy việc” do thiếu lao động cục bộ trong thời gian ngắn. CĐCS hỗ trợ DN trong thông tin tuyển dụng lao động, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động giao kết hợp đồng lao động, kịp thời vận động phát triển mới đoàn viên công đoàn. Đồng thời phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định để duy trì việc làm lâu dài, thu nhập ổn định cho công nhân, kiên quyết không vì lợi ích vật chất trước mắt mà tạo sức ép, gây khó khăn cho doanh nghiệp,…” - ông Hoàng Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Đỗ Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Thiếu trầm trọng giáo viên mầm non có được tuyển dụng hệ trung cấp?

HUYÊN NGUYỄN |

Do thiếu giáo viên mầm non, địa phương đề nghị được tuyển dụng hệ trung cấp và lên kế hoạch bồi dưỡng để đạt chuẩn.

Tuyển dụng lao động khởi sắc, doanh nghiệp tuyển được hàng nghìn người

HÀ ANH CHIẾN |

Đầu năm 2021, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lo lắng do khan hiếm lao động. Tuy nhiên, bằng nhiều chính sách khuyến khích tuyển dụng cũng như nâng cao chế độ phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động, hiện nay, tình hình tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh đang trở nên khởi sắc, nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng được hàng nghìn lao động.

Các doanh nghiệp tại Đồng Nai cần tuyển dụng 40.000 lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai có nhu cầu tuyển dụng khoảng 40.000 lao động nhưng gặp nhiều khó khăn do khan hiếm lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thiếu trầm trọng giáo viên mầm non có được tuyển dụng hệ trung cấp?

HUYÊN NGUYỄN |

Do thiếu giáo viên mầm non, địa phương đề nghị được tuyển dụng hệ trung cấp và lên kế hoạch bồi dưỡng để đạt chuẩn.

Tuyển dụng lao động khởi sắc, doanh nghiệp tuyển được hàng nghìn người

HÀ ANH CHIẾN |

Đầu năm 2021, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lo lắng do khan hiếm lao động. Tuy nhiên, bằng nhiều chính sách khuyến khích tuyển dụng cũng như nâng cao chế độ phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động, hiện nay, tình hình tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh đang trở nên khởi sắc, nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng được hàng nghìn lao động.

Các doanh nghiệp tại Đồng Nai cần tuyển dụng 40.000 lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai có nhu cầu tuyển dụng khoảng 40.000 lao động nhưng gặp nhiều khó khăn do khan hiếm lao động.