Doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng dịp cuối năm

Anh Thư |

Để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm, các doanh nghiệp (DN) tăng cường tuyển dụng lao động. Đặc biệt, DN trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, ăn uống… có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nhân sự làm việc.

Gia tăng nhu cầu tuyển dụng

Trao đổi về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cuối năm, bà Hoài Mến - Phụ trách Bộ phận tuyển dụng của Công ty (Cty) CP Media Mart Việt Nam - cho biết, Cty cần rất nhiều nhân sự ở những vị trí như quản lý ngành hàng, kho vận, nhân viên bán hàng, giao hàng, lắp đặt điện máy, bảo vệ… Mỗi vị trí có những yêu cầu riêng đối với ứng viên. Riêng khối siêu thị bán hàng, nhân viên có mức lương dao động từ 6-9 triệu đồng, vị trí cấp quản lý từ 9-12 triệu đồng. Ứng viên bán hàng yêu cầu khả năng giao tiếp tốt, ngoại hình sáng, chịu khó trong công việc và Cty sẽ hỗ trợ đào tạo.

Còn bà Nguyễn Thanh Hằng - Bộ phận tuyển dụng Cty về công nghệ (Quốc Oai, Hà Nội) - cho hay, Cty mong muốn tuyển dụng 40 vị trí kỹ sư. Yêu cầu nhân sự tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng ngành điện, điện tử, tự động hoá, công nghệ thông tin…

“Chúng tôi mong muốn tìm được ứng viên phục vụ quá trình vận hành, thiết lập nhà máy trong năm 2021. Ra Tết, chúng tôi có cơ hội tuyển dụng nhiều vị trí khác nhau phục vụ kế hoạch sản xuất đơn hàng đại trà. Mức lương kỹ sư dựa vào bằng cấp, kinh nghiệm và trình độ ngoại ngữ, từ 10 triệu đồng trở lên và được hưởng các quyền lợi khác” - bà Hằng nói.

Còn Cty TNHH Minh Tiến (Hà Nội), chuyên sản xuất và phân phối cà phê và các sản phẩm từ cà phê, cũng có nhu cầu hơn 30 nhân viên bán hàng, cùng hàng chục lao động ở các vị trí như vận hành máy thổi, máy cắt cuộn, cắt nguội, đóng gói, vận hành máy chế biến, nhân viên pha chế cà phê tại các cửa hàng...

Tăng cường kết nối cung cầu lao động

Đánh giá về thị trường lao động cuối năm, ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.Hà Nội - cho hay, thị trường lao động của TP.Hà Nội những tháng cuối năm có nhiều tín hiệu khởi sắc khi Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh. Tháng đầu năm có những DN lao đao, gặp khó khăn như giãn, cho nghỉ việc, tạm ngừng việc với lao động. Thời gian cuối năm, đặc biệt DN về thương mại, dịch vụ, ăn uống… có nhu cầu tuyển dụng lao động bán thời gian. Họ quan tâm lực lượng lao động là thanh niên, sinh viên. Cho nên lực lượng lao động thanh niên, sinh viên nhu cầu tìm việc bán thời gian cuối năm rất cao.

“Chúng tôi cũng chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường tổ chức phiên giao dịch việc làm hằng ngày, chuyên đề dành cho đối tượng này, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động” - ông Dân nói.

Ông Lê Quang Trung - nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH - nói rằng, ảnh hưởng dịch COVID-19 trên thế giới và Việt Nam, năm 2021, thị trường lao động vẫn bị tác động, tuy nhiên nước ta có nhiều điểm sáng. Cụ thể, nước ta thực hiện các hiệp định, luồng đầu tư nước ngoài và nhiều DN, tổ chức trong nước tìm được những hướng đi vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh. Cho nên, thị trường lao động năm 2021 sẽ phát triển theo hướng tích cực.

Nhận định các ngành nghề “hot” trong năm 2021, ông Trung cho rằng, nhóm ngành liên quan đến công nghệ thông tin, công nghệ số, công nghệ sinh học sẽ phát triển. Đây là những ngành tạo ra nhiều việc làm, đòi hỏi nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, nếu trong nước khống chế dịch tốt, các ngành liên quan nhóm dịch vụ nội địa sẽ phát triển nhanh, mạnh. Lượng lao động thu hút vào đây nhiều. Nhóm ngành logistics phát triển mạnh, xu hướng tất yếu. Ngoài ra, nhóm ngành liên quan điện tử, công nghiệp phụ trợ, sản xuất chuỗi cũng là ngành nghề “hot”. Tuy nhiên, ngành nghề trên đòi hỏi lao động có trình độ, đặc biệt lao động trình độ cao.

Để đáp ứng được xu hướng nghề nghiệp năm 2021, nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm thông tin: “Trước xu hướng trên, công tác dự báo, đào tạo, thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động được chú trọng năm 2021”. Ngoài ra, hy vọng các nước là thị trường xuất khẩu lao động chủ lực tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát. Từ đó, lao động trong nước có thể đi làm việc được ở nước ngoài.

“Năm 2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, tạo tiền đề rất tốt cho thị trường lao động. Vấn đề sử dụng nguồn nhân lực cần phải theo điều kiện mới, đặc biệt vấn đề làm việc từ xa. Ở các nước, nếu làm việc từ xa, giảm được khoảng 20-25% chi phí. Trong 1 tuần có 2-3 ngày làm việc từ xa với một số ngành sẽ tăng năng suất lao động khoảng 15-20%” - ông Trung lưu ý.

Ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang - cho biết, thời điểm này, các DN trong các KCN của tỉnh ổn định lao động, ít tuyển dụng lao động. Nếu DN nào có nhu cầu tuyển thì số lượng cần tuyển chỉ khoảng 10-20 người. “Ngoại trừ công ty Luxshare tuyển dụng nhiều, thường xuyên tuyển dụng. Những tháng gần đây, trung bình mỗi tháng công ty tuyển 500-1.000 lao động. Hiện nay, công ty có khoảng 30.000 lao động”- ông Thắng cho biết.

Còn tại Bắc Ninh, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh - cho hay, nhiều DN trong các KCN đang có nhu cầu tuyển dụng lớn, nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu. Ví dụ, Công ty Sumitomo đang có nhu cầu tuyển 500 NLĐ nhưng không có lao động để tuyển. Theo ông Quyết, so với cùng thời điểm năm ngoái cũng như quý trước, các DN có nhu cầu tuyển dụng nhiều hơn do đà hồi phục sau khi ảnh hưởng của dịch COVID-19, các DN có nhiều đơn hàng hơn. “Hiện các DN trong các KCN của tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tuyển dụng khoảng 10.000 NLĐ”- ông Quyết nói. Tất Thảoghi

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Công nhân tất bật trên công trình Quản Lộ - Phụng Hiệp ngày đầu năm mới

TRẦN LƯU |

Trong khi mọi người đang vui chơi, hoặc sum họp bên người thân và gia đình trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thì tại công trình giao thông Quản Lộ - Phụng Hiệp, không khí làm việc ngày đầu năm mới đang rất khẩn trương, hối hả. Các nhà thầu và công nhân đang tăng tốc để công trình kịp phục vụ đi lại của người dân vào dịp Tết Nguyên đán...

Theo công nhân đi chợ, chuẩn bị ăn tất niên “tiễn” năm 2020 đầy biến động

Tùng Giang- Tô Thế - Hoài Anh |

Đón Tết dương lịch xa gia đình, nhiều công nhân sinh sống trong khu trọ thuộc (phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đã cùng nhau tổ chức bữa ăn tất niên giàu tình cảm và chia sẻ.

Thủ tướng: "Cảm ơn giai cấp công nhân Việt Nam ngày đêm lao động miệt mài"

Phạm Dung - Văn Thắng |

Sáng nay 24.12, tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề "Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chào nồng nhiệt nhất tới người lao động toàn quốc, đồng thời người đứng đầu Chính phủ cũng gửi lời cảm ơn đến giai cấp công nhân Việt Nam vì đã ngày đêm miệt mài làm việc để phát triển đất nước.

Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân Việt Nam

Nhóm phóng viên |

Sáng 24.12, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động. Hội nghị được trực tuyến tới 27 điểm cầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân tất bật trên công trình Quản Lộ - Phụng Hiệp ngày đầu năm mới

TRẦN LƯU |

Trong khi mọi người đang vui chơi, hoặc sum họp bên người thân và gia đình trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thì tại công trình giao thông Quản Lộ - Phụng Hiệp, không khí làm việc ngày đầu năm mới đang rất khẩn trương, hối hả. Các nhà thầu và công nhân đang tăng tốc để công trình kịp phục vụ đi lại của người dân vào dịp Tết Nguyên đán...

Theo công nhân đi chợ, chuẩn bị ăn tất niên “tiễn” năm 2020 đầy biến động

Tùng Giang- Tô Thế - Hoài Anh |

Đón Tết dương lịch xa gia đình, nhiều công nhân sinh sống trong khu trọ thuộc (phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đã cùng nhau tổ chức bữa ăn tất niên giàu tình cảm và chia sẻ.

Thủ tướng: "Cảm ơn giai cấp công nhân Việt Nam ngày đêm lao động miệt mài"

Phạm Dung - Văn Thắng |

Sáng nay 24.12, tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề "Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chào nồng nhiệt nhất tới người lao động toàn quốc, đồng thời người đứng đầu Chính phủ cũng gửi lời cảm ơn đến giai cấp công nhân Việt Nam vì đã ngày đêm miệt mài làm việc để phát triển đất nước.

Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân Việt Nam

Nhóm phóng viên |

Sáng 24.12, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động. Hội nghị được trực tuyến tới 27 điểm cầu.