Doanh nghiệp Đắk Nông xoay xở thưởng tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề, đây cũng là lúc người lao động, doanh nghiệp đều nghĩ về chuyện thưởng tết. Thế nhưng, sau một năm gặp nhiều khó khăn bởi dịch COVID-19, việc thưởng tết ở các doanh nghiệp cũng đang hết sức mông lung.

Một người lao động ở Đắk Nông làm việc trong lĩnh vực chế biến cà phê. Ảnh:LH
Doanh nghiệp chế biến, kinh doanh nông sản ở Đắk Nông trải qua 1 năm khó khăn, vất vả. Ảnh: LH

Mong thưởng nhưng vẫn chia sẻ với doanh nghiệp

Anh Nguyễn Văn Nam, một nhân viên pha chế cho một Công ty sản xuất kinh doanh cà phê tại thành phố Gia Nghĩa cho biết, từ đầu tháng 5.2021 đến nay, công việc của anh thường xuyên phải bị gián đoạn, nghỉ làm việc để phòng, chống dịch COVID-19. Việc quán cà phê liên tục phải đóng cửa trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến doanh thu, số lượng tiêu thụ của công ty.

Anh Nam cho biết, đối với người lao động thì thưởng cuối năm không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là món quà tinh thần để người lao động có động lực làm việc trong năm tới. “Trăm đồng tiền công không bằng đồng thưởng cuối năm. Nhận được tiền thưởng, người lao động như tôi có thể yên tâm gắn bó và nỗ lực hơn nữa với công việc sau một năm vất vả”, Nam chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Xuân Huy (28 tuổi) là nhân viên cho một công ty chuyên về xây dựng tại huyện Cư Jút cho biết: Chịu tác động của dịch COVID-19 nên trong năm 2021 công ty ít nhiều bị ảnh hưởng vì số lượng các công trình giảm đi đáng kể, doanh thu giảm nên chắc chắn vấn đề thưởng cuối năm cũng sẽ bị hạn chế. Đến nay, công ty chưa công bố kế hoạch thưởng. Nếu được nhận thưởng cuối năm thì sẽ rất vui và phấn khởi. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý, có thể mức thưởng sẽ rất thấp hoặc thậm chí là không có.

"Dù sao đây cũng là một năm vất vả của toàn xã hội, việc bản thân bảo vệ sức khỏe để nỗ lực lao động trong những năm tiếp theo cũng đã tốt lắm rồi" - anh Huy khẳng định.

Doanh nghiệp áy náy với người lao động

Thực tế, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên doanh nghiệp nào cũng khó khăn, doanh thu giảm sút mạnh.

Anh Lê Văn Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Bazan Đắk Nông cho biết, Công ty của anh trải qua một năm lao đao vì dịch bệnh. Sản lượng tiêu thụ và xuất bán các sản phẩm nông sản đã giảm đến 70% so với năm 2020.

Nguyên nhân là nhiều thời điểm đơn vị phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc đóng cửa kinh doanh, nhân viên phải tạm nghỉ việc để phòng, chống dịch. Thời điểm đó công ty cũng đã hỗ trợ một phần lương cho họ người lao động nên doanh thu đã thấp lại càng giảm sút. Hiện, doanh nghiệp đang từng bước ổn định lại sản xuất khôi phục lại thị trường tiêu thụ.

"Mức bình quân thu nhập những năm trước của người lao động trong công ty là 6 triệu đồng/người/tháng. Thế nhưng năm nay dịch bệnh nên mức lương cho người lao động không bảo đảm như trước. Từ nay đến Tết Nguyên đán, chúng tôi đang cố gắng đẩy mạnh sản xuất, mở rộng các đơn hàng để có thêm nguồn thu. Mục tiêu của công ty sẽ có một món quà hỗ trợ cho người lao động, nhằm ghi nhận và cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng nhau trong một năm đầy khó khăn", anh Lê Văn Hoàng cho hay.

“Sau gần 2 năm không hoạt động, công ty chúng tôi suy sụp hoàn toàn. Lạc quan nhất với công ty là có nhiều người lao động sẵn sàng quay trở lại làm việc khi hoạt động du lịch khôi phục trở lại. Hiện chúng tôi đang tính toán vay mượn, cân đối từ một nguồn vốn nào đó để tri ân sự "chung thủy" dành cho người lao động”, một chủ doanh nghiệp ngành du lịch và lữ hành tại thành phố Gia Nghĩa tâm sự.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, Tết Dương lịch 2021, bình quân của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người, bằng 42% so với năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 4,6 triệu đồng và thấp nhất là 300.000 đồng.

Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp đối với người lao động là 4,2 triệu đồng/người, bằng 81,8% so với năm 2020. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng tết âm lịch cao nhất là 22 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 500 ngàn đồng/người.


Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, nhiều gia đình công nhân lao động do bị thất nghiệp, giảm giờ làm khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn không thể về quê đón Tết. Người lao động chấp nhận đón Tết ở Bình Dương để tiết kiệm chi phí, lo cho con cái trong năm mới.