Doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển khó ra lao động để khôi phục sản xuất

Tường Minh |

Các doanh nghiệp Đà Nẵng đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 4.000 lao động, nhưng thị trường không có nguồn để đáp ứng.

Đà Nẵng trở lại hoạt động bình thường sau dịch, các doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất và thị trường việc làm cũng bắt đầu khởi sắc.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng thì từ ngày 1.10 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận đăng ký nhu cầu tuyển dụng của hơn 80 đơn vị doanh nghiệp với hơn 4.000 vị trí việc làm còn trống.

Trong số này chủ yếu là các đơn vị hoạt động trong ngành may mặc có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Công ty TNHH Max Planning Vina, Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, Công ty TNHH MTV Kad Industrial S.A Việt Nam.

Mỗi công ty tuyển 200-300 lao động. Riêng Công ty CP Trung Nam Electronics Manufacturing Services chuyên gia công, sản xuất bo mạch điện tử tuyển khoảng 154 lao động.

Nguyên nhân Đà Nẵng có nhiều việc làm trong giai đoạn này, theo ông Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, đến từ việc thành phố khôi phục hoạt động sản xuất bình thường.

Và quan trọng hơn cả là thời điểm này, có rất nhiều đơn hàng từ các khu công nghiệp ở nhiều địa phương khác trong cả nước dịch chuyển về Đà Nẵng do địa phương duy trì được sản xuất trong thời điểm dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng, nhu cầu của doanh nghiệp lớn như vậy nhưng số nguồi nộp hồ sơ tuyển dụng ở Trung tâm lại rất ít. Trung bình mỗi tuần chỉ có khoảng 15 lao động nộp hồ sơ ứng tuyển.

Nguyên nhân theo ông Diệp, do thời điểm dịch bệnh, Đà Nẵng có hơn 20.000 lao động ngoại tỉnh về quê tránh dịch giờ vẫn chưa quay lại được thành phố.

"Đà Nẵng vừa trở lại trạnh thái bình thường nhưng vẫn đang ở cấp độ 2 của dịch bệnh, việc đi lại từ Đà Nẵng đến các địa phương và ngược lại vẫn còn khó khăn nên phần lớn các lao động về quê tránh dịch, người muốn đến Đà Nẵng tìm việc làm vẫn chưa quay lại hết. Điều này sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp", ông Diệp nói.

Nguyên nhân nữa đến từ việc số lao động thất nghiệp trước đó ở Đà Nẵng, thời gian qua tiếp cận được với các gói hỗ trợ của địa phương và Chính phủ, cộng với tâm lý vẫn còn "sợ dịch" nên đang thủng thẳng, chưa vội tìm việc mới.

"Hiện chúng tôi đang họp bàn để tìm phương án giải quyết cho thực trạng này. Và hy vọng mọi chuyện sẽ khởi sắc hơn trong phiên giao dịch việc làm đầu tiên của Đà Nẵng sau dịch bệnh, mở vào thứ 6 tuần này", ông Diệp nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng khởi động việc làm cho hơn 42.000 lao động ngành du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng khởi động việc làm cho hơn 42.000 lao động trong ngành du lịch, dịch vụ bị mất việc làm bằng cách trình phương án thì điểm đón khách quốc tế cũng như nội địa.

Đà Nẵng khai trương siêu thị phúc lợi đoàn viên – Union mart đầu tiên

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng khai trương siêu thị phúc lợi đoàn viên – Union mart đầu tiên để phục vụ người lao động.

Công đoàn Đà Nẵng thăm 26 đơn vị, doanh nghiệp nhân ngày 13.10

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã thăm, động viên, chúc mừng 26 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

Công đoàn Đà Nẵng thăm các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, động viên các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Nẵng khởi động việc làm cho hơn 42.000 lao động ngành du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng khởi động việc làm cho hơn 42.000 lao động trong ngành du lịch, dịch vụ bị mất việc làm bằng cách trình phương án thì điểm đón khách quốc tế cũng như nội địa.

Đà Nẵng khai trương siêu thị phúc lợi đoàn viên – Union mart đầu tiên

Tường Minh |

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng khai trương siêu thị phúc lợi đoàn viên – Union mart đầu tiên để phục vụ người lao động.

Công đoàn Đà Nẵng thăm 26 đơn vị, doanh nghiệp nhân ngày 13.10

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã thăm, động viên, chúc mừng 26 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.

Công đoàn Đà Nẵng thăm các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tường Minh |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm, động viên các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.