Doanh nghiệp có số lượng công nhân "khủng" tìm mọi cách phòng dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai có nhiều doanh nghiệp có số lượng lao động lên tới 30.000 - 40.000 người. Do đó, các doanh nghiệp này luôn chủ động tìm mọi giải pháp để bảo vệ công nhân được an toàn khỏi dịch bệnh COVID-19.

Đồng Nai có trên 1,2 triệu lao động. Nếu chỉ tính riêng các khu công nghiệp đã có hơn 535.000 lao động làm việc tại các công ty, nhà máy và có những doanh nghiệp có số lao động lên tới gần 40.000 người. Do đó, ngay từ những ngày làm việc đầu năm, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được các doanh nghiệp "thắt chặt" trở lại.

Các Công ty có số lượng đông CNLĐ như: Công ty ChangShin VN (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu), Công ty Pouchen VN (TP.Biên Hoà), Công ty Pousung VN (huyện Trảng Bom), Công ty Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2)… đang bảo vệ công nhân bằng nhiều giải pháp.

Tại Công ty Taekwang Vina (có khoảng 35.000 công nhân), các máy đo thân nhiệt trị giá hàng chục triệu đồng/máy cũng được trang bị. “Công đoàn công ty cũng mua các máy camera tầm nhiệt, trang bị ngay tại cổng ra vào công ty để kiểm soát thân nhiệt của NLĐ. Sau đó, những trường hợp cần thiết mới phải đo thân nhiệt trực tiếp bằng tay. Điều này giúp việc kiểm soát tốt hơn, nhanh hơn và tránh được phiền phức cho NLĐ” - ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS công ty chia sẻ.
Công ty này đã thành lập ban chỉ đạo để phòng chống dịch COVID-19, gồm Ban giám đốc, công đoàn, y tế, bảo vệ trong công ty và đưa ra các biện pháp cụ thể đối với NLĐ. Trong đó, tổ chức công đoàn là thành viên chủ chốt đưa ra các giải pháp sáng kiến để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.
Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Công ty Taekwang Vina - cho biết, để bảo vệ CN khỏi dịch bệnh, công đoàn cùng Công ty đã tăng cường tuyên truyền cho NLĐ thực hiện đầy đủ các bước tự bảo vệ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thông qua rất nhiều kênh tuyên truyền như: Thông báo qua loa tại cổng, phát loa tại xưởng, phát video clip cho công nhân xem, phát tờ rơi… Ngoài ra, các trang bị khác như nước rửa tay sát khuẩn, máy sấy khô tay, máy rửa tay diệt khuẩn cũng được đặt tại tất cả nhà vệ sinh.
CĐCS công ty cũng mua khẩu trang y tế để phát miễn phí cho NLĐ tại nơi làm việc
Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TaeKwang Vina cho biết, ngày 18.2 (sáng mùng 7 tết), CN công ty bắt đầu trở lại làm việc sau 8 ngày nghỉ Tết. Theo đó, Công đoàn và Ban giám đốc công ty đã gặp gỡ, thăm hỏi NLĐ tại chuyền làm việc và lì xì đầu năm cho mỗi NLĐ là 200.000 đồng/người.
Trong khi đó, tại công ty Changshin VN đã triển khai các vách ngăn ở các bàn ăn trong bữa ăn giữa ca của công nhân, chia các bữa ăn thành nhiều khung giờ khác nhau… để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tốt nhất.
Đặc biệt, trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch tập đoàn cũng đưa ra thông điệp cho toàn thể cán bộ và công nhân lao động. Đó là thông điệp “Cùng nhau - Together”, mong muốn người lao động cùng công ty chung sức vượt qua khó khăn của dịch bệnh, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cũng như chia sẻ khó khăn với công ty trong giai đoạn hiện nay.
Các doanh nghiệp có số lượng lao động ít hơn tại TP.Long Khánh cũng tập trung phòng dịch cho công nhân
LĐLĐ TP.Long Khánh cũng đã hướng dẫn CĐCS chủ động cùng với Ban giám đốc các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Các Công đoàn cơ sở, đoàn viên, NLĐ đã phối hợp với doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 83% bệnh nhân mắc COVID-19 đợt mới không có triệu chứng

Thảo Anh - Tuấn Anh |

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, qua phân tích 714 bệnh nhân COVID-19 mới đợt này cho thấy có đến 595 bệnh nhân tương ứng 83,3% không có triệu chứng. Đây là thách thức lớn, các bệnh viện cần thay đổi "chiến thuật" trong quá trình sàng lọc bệnh nhân.

Người lao động phải nghỉ cách ly vì COVID-19 có được doanh nghiệp trả lương

Văn Thắng - Nhật Huy |

Theo Bộ LĐTB&XH, trong trường hợp người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh COVID-19 thì sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Số ca mắc COVID-19 vượt xa Đà Nẵng, tâm dịch Hải Dương phức tạp ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tính đến nay số ca mắc COVID-19 tại Hải Dương (575) đã vượt xa so với tổng số ca mắc tại đợt dịch ở Đà Nẵng (389). Trong 2 tuần đầu tiên, số ca mắc tại Đà Nẵng có xu hướng giảm nhưng Hải Dương vẫn chưa rõ xu hướng, đồng thời xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hơn 83% bệnh nhân mắc COVID-19 đợt mới không có triệu chứng

Thảo Anh - Tuấn Anh |

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, qua phân tích 714 bệnh nhân COVID-19 mới đợt này cho thấy có đến 595 bệnh nhân tương ứng 83,3% không có triệu chứng. Đây là thách thức lớn, các bệnh viện cần thay đổi "chiến thuật" trong quá trình sàng lọc bệnh nhân.

Người lao động phải nghỉ cách ly vì COVID-19 có được doanh nghiệp trả lương

Văn Thắng - Nhật Huy |

Theo Bộ LĐTB&XH, trong trường hợp người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh COVID-19 thì sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Số ca mắc COVID-19 vượt xa Đà Nẵng, tâm dịch Hải Dương phức tạp ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tính đến nay số ca mắc COVID-19 tại Hải Dương (575) đã vượt xa so với tổng số ca mắc tại đợt dịch ở Đà Nẵng (389). Trong 2 tuần đầu tiên, số ca mắc tại Đà Nẵng có xu hướng giảm nhưng Hải Dương vẫn chưa rõ xu hướng, đồng thời xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng.