Doanh nghiệp "chiêu mộ" lao động với mức lương hấp dẫn

THƯ HẠNH |

Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia với hơn 30.000 chỉ tiêu tuyển dụng.

Ngày 17.3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến.

Tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố có 79 đơn vị, doanh nghiệp với 31.299 chỉ tiêu tuyển dụng.

Riêng tại hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội có sự tham gia của 30 doanh nghiệp với 1.378 chỉ tiêu.

Các vị trí việc làm tuyển dụng rất đa dạng ngành nghề như công nhân may, công nhân sản xuất điện tử, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, nhân viên hành chính nhân sự, kỹ sư…

Mức lương cho người lao động dao động từ 5-20 triệu đồng/tháng.

Ông Hoàng Đức Hùng - Trưởng Phòng Nhân sự Công ty Cổ phần In và Thương mại Trường An (Khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, công ty đang tuyển dụng 10 nhân viên vận hành máy in sách báo, tài liệu.

Theo ông Hùng, công ty đang có gần 50 công nhân sản xuất. Thời gian vừa qua ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến 30% nhân sự trở thành F0. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của công ty.

"Bình thường công ty sẽ có ca đêm. Do thiếu hụt lao động nên ca này phải cắt đi, chỉ còn ca ngày. Bên cạnh đó, công ty cũng phải đàm phán với khách hàng về tiến độ sản phẩm" - ông Hùng nói.

Với nhu cầu tuyển dụng trên, Công ty Cổ phần In và Thương mại Trường An yêu cầu người lao động từ 20-40 tuổi, có trình độ Trung cấp trở lên, có chứng chỉ đào tạo nghề in hoặc đào tạo nghề khối kỹ thuật – công nghiệp, thời gian đào tạo từ 6 tháng trở lên.

Người lao động trúng tuyển có mức lương thử việc từ 7-8 triệu đồng, sau thời gian thử việc tăng thêm mức lương bình quân từ 10-20 triệu đồng/tháng.

Từng làm quản lý sản xuất của một công ty của Nhật Bản hơn 10 năm, anh Ngô Mạnh Nam (Kim Chung, Hà Nội) có chuyển hướng kinh doanh ở ngoài.

 
Người lao động tìm hiểu các vị trí tuyển dụng. Ảnh: AT.

Sau một thời gian kinh doanh thấy không phù hợp, anh Nam tiếp tục quay trở lại tìm công việc ở vị trí quản lý. Người lao động này đã tìm kiếm việc tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội. Sau khi "nhắm" được công việc ưng ý, hôm nay anh Nam đến phỏng vấn trực tiếp với công ty.

"Tôi vừa phỏng vấn với doanh nghiệp, sơ bộ cũng đáp ứng những yêu cầu mà họ đưa ra. Vị trí quản lý mà tôi ứng tuyển có mức lương từ 15-18 triệu đồng/tháng" - anh Nam nói.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Quang Thành – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, đây là phiên giao dịch việc làm thứ 2 được tổ chức, hướng đến hoạt động kết nối việc làm với các tỉnh phía Bắc.

Mục đích của phiên là hỗ trợ tối đa nhất cho doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt doanh nghiệp thiếu hụt lao động. Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp tìm kiếm nguồn lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, người lao động có cơ hội việc làm phù hợp. Họ lựa chọn vị trí việc làm tại nhiều tỉnh thành, các mức thu nhập khác nhau.

"Thông qua phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết quả đạt được được người lao động và doanh nghiệp đánh giá tương đối tốt" - ông Thành nói.

THƯ HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động không?

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định, trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Vậy người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động không?

Điều kiện để người lao động nghỉ việc không lương được nhận trợ cấp

Minh Hương |

Người lao động nghỉ việc không lương được nhận trợ cấp cần có điều kiện như: Phải điều trị COVID-19, cách ly y tế; Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động; Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Kịp thời giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19

QUANG MINH |

Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị bệnh COVID-19 (F0) kịp thời, thuận lợi, đúng quy định.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động không?

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định, trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Vậy người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động không?

Điều kiện để người lao động nghỉ việc không lương được nhận trợ cấp

Minh Hương |

Người lao động nghỉ việc không lương được nhận trợ cấp cần có điều kiện như: Phải điều trị COVID-19, cách ly y tế; Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động; Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Kịp thời giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19

QUANG MINH |

Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị bệnh COVID-19 (F0) kịp thời, thuận lợi, đúng quy định.