Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đã đảm bảo điều kiện phòng chống dịch

Hà Hân |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội), Ban Quản lý các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã yêu cầu các công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long phải xác địch việc phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Theo thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội, tại 2 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh đã có 2 ca nhiễm COVID-19; tại Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 đối với nhân viên y tế, người nhà và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp do số lượng lớn người lao động đến từ các địa phương trên cả nước và một số lao động đã đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh trong thời gian gần đây.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ngày 6.5, ông Lê Cường - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã yêu cầu các Công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, của Thành uỷ, UBND TP.Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời với nhiệm vụ duy trì sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải xác địch việc phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đảm bảo kiểm soát hiệu quả, không để dịch lây lan trong các khu công nghiệp và ra diện rộng trên địa bàn thành phố.

Các doanh nghiệp cần tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, gắn trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Các công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp kiểm tra chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27.5.2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

Chủ động rà soát, chuẩn bị các nguồn lực, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác phòng, chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ theo quy định. Doanh nghiệp chỉ được duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh khi đảm bảo các điều kiện, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ban Quản lý các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội cũng đề nghị tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế; bắt buộc người lao động phải khai báo y tế đầy đủ để giúp cơ quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực…

Hà Hân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tùng Giang |

Hà Nội vừa kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực.

Công nhân được tạm nghỉ việc để phòng chống dịch

Minh Chi |

Sáng 6.5, nhiều công nhân đến công ty làm việc như thường lệ đã phải quay về khi công ty cho công nhân tạm nghỉ theo khuyến cáo của Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Hà Nội.

Sẵn sàng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng người dân vẫn bình tĩnh, không có hiện tượng đổ xô mua hàng hóa tích trữ, lượng hàng hóa dồi dào.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chủ tịch Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tùng Giang |

Hà Nội vừa kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực.

Công nhân được tạm nghỉ việc để phòng chống dịch

Minh Chi |

Sáng 6.5, nhiều công nhân đến công ty làm việc như thường lệ đã phải quay về khi công ty cho công nhân tạm nghỉ theo khuyến cáo của Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Hà Nội.

Sẵn sàng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng người dân vẫn bình tĩnh, không có hiện tượng đổ xô mua hàng hóa tích trữ, lượng hàng hóa dồi dào.