Doanh nghiệp chật vật giữ chân người lao động: Thiệt đơn, thiệt kép

NHẬT HỒ |

Sản xuất cầm chừng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp tại Bạc Liêu vẫn không sa thải người lao động dù họ gặp nhiều khó khăn.

Thiệt đơn, thiệt kép

Ông Trịnh Công Vinh, Giám đốc Cty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu; Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Bạc Liêu, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho rằng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, ăn uống, lữ hành chịu nhiều tác động do đại dịch COVID-19.

Ông Vinh phân tích: “Chúng tôi đối mặt với Nghị định 100 về cấm uống rượu, bia khi tham gia giao thông, lại đối mặt với COVID-19. Chính vì vậy doanh nghiệp cùng lúc chịu hai tác động ngoài mong muốn đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp”.

Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu chật vật giữ gần 100 lao động do tác động của đại dịch COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu chật vật giữ gần 100 người lao động do tác động của đại dịch COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)

Ngay tại Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu, đại hội cổ đông cũng thống nhất giảm 35% so với chỉ tiêu tăng trưởng năm 2019. Dù vậy, hoạt động cũng khó khăn do tác động của dịch bệnh. Doanh nghiệp này có 117 lao động cơ hữu, dù doanh thu giảm, thời gian lao động giảm nhưng mức lương, thu nhập của người lao động vẫn giữ như ban đầu. Gần 100 lao động của công ty có lúc thay phiên nhau nghỉ do không có việc làm, nhưng theo ông Vinh, doanh nghiệp vẫn trả 100% lương cho người lao động.

Đi vào hoạt động đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Doanh nghiệp Minh Minh kinh doanh ăn uống tại Phường 1, Thành phố Bạc Liêu cũng rơi vào cảnh khó khăn. Dù vậy, số lao động vẫn được duy trì với mức lương như thỏa thuận ban đầu.

Nhà cửa xây xong cũng khó bán do ảnh hưởng của COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Nhà cửa xây xong cũng khó bán do ảnh hưởng của COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)

Người đứng đầu Hiệp hội du lịch Bạc Liêu cho biết: “Hoạt động du lịch tỉnh Bạc Liêu giảm sút đáng kể, các công ty lữ hành khó đưa khách đến Bạc Liêu; khách quốc tế giảm đã đành, khách trong nước cũng vắng bóng. Chúng tôi cố gắng duy trì để giữ chân người lao động chờ hết dịch COVID-19 sẽ tăng tốc”.

Ở lĩnh vực xây dựng tưởng chừng như không ảnh hưởng, nhưng theo ông Dương Kim Phú, Giám đốc HTX xây dựng Minh Phú, một trong những doanh nghiệp xây dựng nhiều công trình tại Bạc Liêu thì tình trạng rất khó khăn. Ông Phú cho biết: “Rất nhiều vật liệu nhập về không được; đó là chưa kể người dân và nguồn vốn có hạn nên xây dựng cũng cầm chừng”.

Chính sách hỗ trợ chưa tới tay người lao động

Ngay từ tháng 3.2020, các doanh nghiệp trên địa bàn đã có văn bản đề nghị hỗ trợ theo chủ trương chung như: Giảm tiền điện, giãn thuế, giãn bảo hiểm, hỗ trợ trực tiếp cho NLĐ; vay ngân hàng… Tuy nhiên tại Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn – Bạc Liêu cho tới nay chỉ nhận được hỗ trợ tiền điện. Tất cả các khoản hỗ trợ khác vẫn chưa tới tay người lao động; doanh nghiệp.

Bất động sản cũng gặp khó, doanh nghiệp này đành mở bán cà phê để giữ giá chờ qua dịch COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Bất động sản cũng gặp khó, doanh nghiệp này đành mở bán cà phê để chờ qua dịch COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)

Ông Trinh Công Vinh kiến nghị: “Những chính sách nào đã đưa ra thì nên thực hiện, bởi doanh nghiệp chúng tôi khó khăn sẽ dẫn đến người lao động khó khó khăn. Trước mắt tỉnh nên có chế độ ưu tiên người Việt dùng hàng Việt để doanh nghiệp duy trì hoạt động trong mùa đại dịch COVID-19 này”.

Không riêng gì lĩnh vực du lịch, ở phân khúc khác là bất động sản tình hình cũng khó khăn. Ông Vũ Văn Phơn, Giám đốc Công ty Bất động sản Bạc Liêu than: “Dịch bệnh như vầy, người có tiền họ cũng để dành chờ giá chưa xuống tiền mua đất đai, nhà cửa. Chính vì vậy doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chạy tiếp sức gây quỹ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Thế Lâm |

Chương trình chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” gây quỹ hỗ trợ người lao động được Sabeco công bố chiều 9.9, được Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đồng hành.

Doanh nghiệp chật vật giữ công nhân thời COVID-19

NHẬT HỒ |

Hàng loạt doanh nghiệp đang gồng mình cầm cự sản xuất, kinh doanh vượt qua đại dịch COVID-19. Dù rất khó khăn, nhưng các doanh nghiệp vẫn giữ chân công nhân bởi hơn ai hết họ biết rằng cho công nhân nghỉ việc trong lúc này là đẩy họ vào khó khăn.

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép

Mai Dung |

Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng vẫn nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, cùng Công đoàn cơ sở động viên, giữ chân người lao động để bảo đảm mục tiêu kép “vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh”.

Tặng 62 triệu đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 62 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chạy tiếp sức gây quỹ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Thế Lâm |

Chương trình chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam” gây quỹ hỗ trợ người lao động được Sabeco công bố chiều 9.9, được Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đồng hành.

Doanh nghiệp chật vật giữ công nhân thời COVID-19

NHẬT HỒ |

Hàng loạt doanh nghiệp đang gồng mình cầm cự sản xuất, kinh doanh vượt qua đại dịch COVID-19. Dù rất khó khăn, nhưng các doanh nghiệp vẫn giữ chân công nhân bởi hơn ai hết họ biết rằng cho công nhân nghỉ việc trong lúc này là đẩy họ vào khó khăn.

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép

Mai Dung |

Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng vẫn nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, cùng Công đoàn cơ sở động viên, giữ chân người lao động để bảo đảm mục tiêu kép “vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh”.

Tặng 62 triệu đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 62 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.