Doanh nghiệp chật vật giữ chân người lao động: Chậm hỗ trợ do chờ… tiền

NHẬT HỒ |

Các doanh nghiệp gồng mình trong đại dịch COVID-19 để vừa sản xuất vừa giữ chân người lao động. Trong khi đó, gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng thật sự chưa đến tay người lao động.

Chậm do chờ… tiền

Liên quan đến việc hỗ trợ cho người lao động mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bà Trương Hồng Chiến, Giám đốc Sở Lao động, Thương bình và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bạc Liêu cho biết, khi Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng.

Người lao động trực tiếp không có hợp đồng lao động nhận gạo tại Phường 5, Thành phố Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Người lao động trực tiếp không có hợp đồng lao động nhận gạo tại Phường 5, Thành phố Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐTBXH đã phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch thực hiện.

Bà Chiến phân tích: “Việc rà soát số lao động thực tế thì người lao động cần phải kê khai mức thu nhập của mình trong khoảng thời gian bị mất việc. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian nghỉ làm việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà người lao động tìm được việc làm khác, có thu nhập bằng với mức thu nhập của người thuộc hộ cận nghèo thì không được hỗ trợ”.

Theo bà Chiến, các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ và gửi lên UBND huyện. Từ đó, UBND huyện làm tờ trình kèm danh sách và hồ sơ các đối tượng gửi về cho sở để thẩm định lại.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu, đến thời điểm này, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh gửi gần 26.000 hồ sơ lao động để sở thẩm định, rà soát. Qua thẩm định, có trên 24.000 hồ sơ đủ điều kiện để nhận hỗ trợ, hơn 2.000 hồ sơ còn lại chưa đủ điều kiện do thiếu thông tin, hoặc thông tin không trùng khớp, Sở LĐTBXH giao địa phương xem xét lại, đề nghị bổ sung đầy đủ theo đúng quy định để người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sớm được nhận hỗ trợ. Sở dĩ chậm là do chờ tiền đối ứng của tỉnh 50%, vì trung ương chỉ hỗ trợ 50%. Hiện tại tỉnh Bạc Liêu đang khó khăn nên chưa hỗ trợ được.

Đồng hành cùng người lao động, doanh nghiệp vượt khó

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh cho biết: “Thời gian qua LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các đơn vị rà soát các doanh nghiệp trong tỉnh có đông người lao động. Nắm bắt tâm tư, tình cảm và đời sống của người lao động trong giai đoạn đại dịch COVID-19 nhằm có cách hỗ trợ vật chất, tinh thần kịp thời”.

Theo ông Khanh, Bạc Liêu còn nhiều khó khăn, số kết dư không nhiều nên các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh chỉ hỗ trợ phần nào cho người lao động.

Để gữ chân NLĐ, doanh nghiệp xoay sở đủ kiểu để duy trì sản xuất, tạo thu nhập (ảnh Nhật Hồ)
Để giữ chân NLĐ, doanh nghiệp xoay sở đủ kiểu để duy trì sản xuất, tạo thu nhập (ảnh Nhật Hồ)

Theo LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu, một số nhà máy, xí nghiệp tại Thị xã Giá Rai, huyện Phước Long, các doanh nghiệp cắt giảm thời gian lao động cho người lao động; thậm chí có doanh nghiệp phải cắt giảm đến 50% lao động nhằm giảm chi phí.

Trước phản ánh của Lao Động về người lao động trực tiếp chưa nhận được các chế độ liên quan đến chính sách hỗ trợ ông Nguyễn Văn Khanh khẳng định: “LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra lại, nhất là số tiền hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp… trên cơ sở bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt quá khó khăn trước đại dịch COVID-19”.

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dự báo các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó, chính vì vậy người lao động cũng khó an tâm lao động. Giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn chính là cách tốt nhất để giữ chân người lao động vượt qua thời điểm khó khăn này.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sản phụ sinh bé trai 3,1kg khi đang cách ly tập trung tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Trong thời gian cách ly 14 ngày theo quy định, sản phụ từ Ma Cau về Việt Nam được cách ly tập trung tại Bạc Liêu vừa hạ sinh bé trai nặng 3,1kg.

Doanh nghiệp chật vật giữ chân người lao động: Thiệt đơn, thiệt kép

NHẬT HỒ |

Sản xuất cầm chừng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp tại Bạc Liêu vẫn không sa thải người lao động dù họ gặp nhiều khó khăn.

Doanh nghiệp chật vật giữ công nhân thời COVID-19

NHẬT HỒ |

Hàng loạt doanh nghiệp đang gồng mình cầm cự sản xuất, kinh doanh vượt qua đại dịch COVID-19. Dù rất khó khăn, nhưng các doanh nghiệp vẫn giữ chân công nhân bởi hơn ai hết họ biết rằng cho công nhân nghỉ việc trong lúc này là đẩy họ vào khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sản phụ sinh bé trai 3,1kg khi đang cách ly tập trung tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Trong thời gian cách ly 14 ngày theo quy định, sản phụ từ Ma Cau về Việt Nam được cách ly tập trung tại Bạc Liêu vừa hạ sinh bé trai nặng 3,1kg.

Doanh nghiệp chật vật giữ chân người lao động: Thiệt đơn, thiệt kép

NHẬT HỒ |

Sản xuất cầm chừng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp tại Bạc Liêu vẫn không sa thải người lao động dù họ gặp nhiều khó khăn.

Doanh nghiệp chật vật giữ công nhân thời COVID-19

NHẬT HỒ |

Hàng loạt doanh nghiệp đang gồng mình cầm cự sản xuất, kinh doanh vượt qua đại dịch COVID-19. Dù rất khó khăn, nhưng các doanh nghiệp vẫn giữ chân công nhân bởi hơn ai hết họ biết rằng cho công nhân nghỉ việc trong lúc này là đẩy họ vào khó khăn.