Doanh nghiệp "câu" người bằng mức lương hấp dẫn

ANH THƯ |

Nhiều doanh nghiệp đưa ra mức lương hấp dẫn, song vẫn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động phục vụ mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đăng tải thông tin tuyển dụng từ trước Tết Nguyên đán, song số lượng ứng viên ứng tuyển vào Công ty Thuận Phát (Đống Đa, Hà Nội) không đạt được như mong muốn.

Dịp này, chị Vũ Thị Hạnh - Trưởng phòng Hành chính nhân sự của công ty tiếp tục đăng tải thông tin tuyển dụng qua nhiều kênh khác nhau. Công ty đang cần tuyển dụng 30 nhân viên kinh doanh, kế toán cho nhà máy ở chi nhánh Hà Nội và Hưng Yên.

Tuỳ từng vị trí khác nhau, người lao động có thể có thu nhập dao động từ 10-13 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, lao động còn được thưởng theo doanh thu, được nghỉ thứ bảy cuối tháng và chủ nhật hàng tuần, có thể làm việc online do dịch. Theo chị Hạnh, có thể do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người lao động ngại đến nộp hồ sơ trực tiếp. Để tuyển đủ người, chắc chắn chị cũng phải mất thêm một thời gian nữa.

Cũng do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nên thời điểm này Công ty Xuất nhập khẩu Thiết bị mỏ Hàn Việt tuyển gấp 3 - 5 nhân viên kinh doanh.

Ngoài trả lương 8 – 15 triệu đồng/tháng đối với nhân viên kinh doanh, công ty còn thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác...

Để thu hút người lao động, các công ty đều công khai mức mức thu nhập cùng các chế độ đãi ngộ.

Theo ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, các phiên giao dịch việc làm là cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, có thể tuyển chọn được các ứng viên phù hợp.

Từ đó, đảm bảo nguồn nhân lực sản xuất kinh doanh, dần từng bước phục hồi các hoạt động của doanh nghiệp.

Dự báo trong quý I.2022, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh, Hà Nội cần khoảng 800.000 chỉ tiêu việc làm tập trung chủ yếu trong khối sản xuất, dịch vụ thương mại, nhà hàng, khách sạn, công nghệ thông tin.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Giang, năm 2022 có 97 doanh nghiệp đề nghị Trung tâm phối hợp tuyển dụng 53.645 chỉ tiêu việc làm.

Trong số đó, có 51.264 chỉ tiêu không yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật, sẽ được doanh nghiệp đào tạo khi vào làm việc, 1.214 chỉ tiêu yêu cầu trình độ đào tạo dưới 3 tháng, 699 chỉ tiêu yêu cầu trình độ sơ cấp, 295 chỉ tiêu yêu cầu trình độ trung cấp, 135 chỉ tiêu yêu cầu trình độ cao đẳng và 38 chỉ tiêu yêu cầu trình độ đại học, trên đại học.

Các doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động tuổi đời từ 18 đến dưới 40, mức lương trung bình từ 5-12 thiệu đồng/tháng.

Những vị trí tuyển dụng nhiều chủ yếu là công nhân trong lĩnh vực may mặc (nhu cầu tuyển trên 7.900 lao động), điện tử (nhu cầu tuyển trên 32,2 nghìn lao động), xây dựng (nhu cầu tuyển trên 9.000 lao động).

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Giang, đối với các chỉ tiêu việc làm yêu cầu từ trung cấp trở lên hoặc lao động có tay nghề như nhân viên thị trường, phiên dịch tiếng nước ngoài, thợ điện lạnh, kỹ sư nông nghiệp có mức lương hấp dẫn từ 10 -20 triệu đồng/tháng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp "tung chiêu" thưởng tiền khi giới thiệu được lao động

ANH THƯ |

Do tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã có những chính sách khuyến khích giới thiệu lao động vào công ty làm việc.

50% doanh nghiệp thực hiện việc hỗ trợ tiền gửi trẻ là con lao động nữ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 1.381 công đoàn cơ sở, trên 155.000 đoàn viên (lao động nữ khoảng  99.000 người, chiếm 64%).

Lao động nữ mong muốn có việc làm ổn định, có thời gian chăm sóc gia đình

Hà Anh |

Thái Nguyên - Bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, qua ghi nhận của các cấp công đoàn, mong muốn lớn nhất của đa số lao động nữ hiện nay là có việc làm ổn định với thu nhập cao để cải thiện đời sống; có nhà ở; có thời gian chăm sóc gia đình và con cái; có đủ cơ sở khám chữa bệnh, trường học cho con trẻ…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Doanh nghiệp "tung chiêu" thưởng tiền khi giới thiệu được lao động

ANH THƯ |

Do tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã có những chính sách khuyến khích giới thiệu lao động vào công ty làm việc.

50% doanh nghiệp thực hiện việc hỗ trợ tiền gửi trẻ là con lao động nữ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 1.381 công đoàn cơ sở, trên 155.000 đoàn viên (lao động nữ khoảng  99.000 người, chiếm 64%).

Lao động nữ mong muốn có việc làm ổn định, có thời gian chăm sóc gia đình

Hà Anh |

Thái Nguyên - Bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, qua ghi nhận của các cấp công đoàn, mong muốn lớn nhất của đa số lao động nữ hiện nay là có việc làm ổn định với thu nhập cao để cải thiện đời sống; có nhà ở; có thời gian chăm sóc gia đình và con cái; có đủ cơ sở khám chữa bệnh, trường học cho con trẻ…