triển khai Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng ở miền Trung:

Doanh nghiệp cảm thấy có lỗi với công nhân!

Nhóm phóng viên |

“Cảm thấy có lỗi với công nhân” là lời của ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Công ty MTV Phong Sơn (Quảng Nam). Bởi “sau khi nghe thấy gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Nhà nước, nhiều doanh nghiệp vui mừng vì có thể hỗ trợ người lao động trong lúc khó khăn. Nhưng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu!”. Và ở miền Trung, đây là chuyện không chỉ của riêng ông Sơn.

Mỏi mòn chờ đợi

Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Công ty (Cty) MTV Phong Sơn (Quảng Nam) - cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi chưa thể với tới gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng vì việc thực hiện gặp quá nhiều khó khăn. Công ty có khoảng 250 công nhân nhưng hiện nhiều người lao động (NLĐ) đã nghỉ và có thể sắp tới phải đóng cửa vì không có đơn hàng. Với trách nhiệm của mình phải tìm quyền lợi cho NLĐ nhưng không được, chúng tôi cảm thấy có lỗi với họ”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ánh Hạnh - Trưởng phòng Nhân sự Cty TNHH MTV Con đường xanh Quảng Nam - cho hay, Cty được các ngành chức năng ở thị xã Điện Bàn hỗ trợ, hướng dẫn bổ sung những giấy tờ cần thiết. Cty mới bổ sung lại hồ sơ nhưng chưa có câu trả lời chính thức.

“Tôi cũng hy vọng là được để có quyền lợi cho NLĐ bởi dịch ai cũng bị ảnh hưởng mà họ là người bị nặng nhất. Cty có 528 NLĐ và đợt dịch 1 đã cho họ nghỉ 2 tháng 4 và 5, rồi đến ngày 1.6 mới làm lại. Nhưng dịch quay trở lại đợt 2 nên từ ngày 1.8 tiếp tục nghỉ không biết đến bao giờ. NLĐ đang và sẽ gặp khó khăn trong thời gian dài nên rất mong họ nhận được khoản hỗ trợ để trang trải cuộc sống”- bà Hạnh chia sẻ.

Bà Hạnh cũng kiến nghị chính quyền nên nới rộng quy định để các doanh nghiệp (DN) có thể làm thủ tục, chứ như vậy khó có một DN nào trên địa bàn tỉnh nhận được hỗ trợ. Nhất là quy định về tài chính, không phát sinh doanh thu hay về quỹ lương đã chi trả hết rồi, nhưng về tài sản của Cty không đủ trả lương nữa thì đồng nghĩa với việc Cty bị phá sản thì nhà nước mới hỗ trợ.

Doanh nghiệp ngại và bỏ cuộc khi đăng ký vay trả lương

Nghịch lý là trong 6 tháng đầu năm 2020, theo thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương này có đến 1.664 DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể, có 873 DN và 1.211 hộ cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động; 15.500 lao động (LĐ) bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), 42.700 LĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương, ngừng việc, giãn ca, giảm ngày làm việc…

Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Mai Loan - Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.Nha Trang, “toàn TP.Nha Trang, chỉ duy nhất 1 DN du lịch với 162 LĐ được hưởng gói trợ cấp. Chúng tôi cũng không nhận được một hồ sơ nào của DN vay vốn chi trả lương cho NLĐ. Có thể, các tiêu chí đề ra khiến DN khó tiếp cận cho nên DN không mặn mà”.

Lý giải về việc này, ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng phòng Lao động Việc làm, Sở LĐTBXH Khánh Hòa - nói rằng, một phần do quy định của quyết định 15 chặt hơn, một phần DN cũng e ngại đưa thông tin ảnh hưởng đến hoạt động sau này.

Ông Sơn còn cho hay, sau khi Bộ LĐTBXH ban hành quyết định 480 hướng dẫn các thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì những khó khăn về đối tượng thụ hưởng, thủ tục được tháo gỡ phù hợp thực tế hơn. Vì vậy, đến ngày 31.7, các địa phương đã hoàn thành và kết thúc tổ chức họp xét trình UBND tỉnh phê duyệt đúng kế hoạch. Riêng đối tượng hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ Khánh Hòa, không DN nào đề nghị vay vốn.

Ở Quảng Nam, theo ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh, tình hình cũng tương tự do Nghị quyết 42, Quyết định 15 quy định quá chặt chẽ.

“NLĐ khó mà hưởng được hỗ trợ này vì DN thì bao giờ cũng có doanh thu, cho dù đó là doanh thu không phát sinh lãi và doanh thu lỗ. Chỉ có DN phá sản, hoặc ngưng hoạt động mới không có doanh thu. Đến nay, rất ít NLĐ trong DN nhận được hỗ trợ. Riêng đối với điều kiện hỗ trợ NSDLĐ vay vốn trả lương cho NLĐ quá khó để tiếp cận được nên họ gần như bỏ cuộc” - ông Triều nói.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: 

Đã thực hiện giải ngân gần 12.000 tỉ đồng

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến hết tháng 7.2020, các địa phương đã phê duyệt danh sách gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là trên 17.500 tỉ đồng.

Kho bạc Nhà nước đã thực hiện giải ngân gần 12.000 tỉ đồng để thực hiện hỗ trợ cho gần 12 triệu người và gần 13.000 hộ kinh doanh. Cụ thể, đã có trên 11,5 triệu người là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí là trên 11.500 tỉ đồng; nhóm đối tượng là người lao động đã được hỗ trợ trên 402.000 người với kinh phí là trên 403 tỉ đồng.

Liên quan đến việc hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 30.6, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và với số tiền khoảng 475 tỉ đồng.ANH THƯ

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.