Doanh nghiệp Cà Mau “bao” khách sạn xịn cho công nhân ở

NHẬT HỒ |

Thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ, “ 1 cung đường 2 điểm đến” vừa sản xuất vừa phòng chống dịch COVID-19, hàng loạt doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Cà Mau bao khách sạn “xịn” cho công nhân ở.

Ngày 3.8, ông Huỳnh Văn Đậm, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Cà Mau cho biết, có trên 30 doanh nghiệp tại tỉnh Cà Mau đăng ký thực hiện phương án sản xuất trong thời gian giãn cách.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu có số lượng lớn người lao động đã “bao” nhiều khách sạn, trong đó có Khách sạn Mường Thanh (tiêu chuẩn 5 sao) để bố trí cho công nhân ăn, nghỉ trong thời gian thực hiện theo đề án.

Khách sạn Mường Thanh, tiêu chuẩn 5 sao được một doanh nghiệp thủy sản tại Cà Mau “bao” cho công nhân ở trong phương án “3 tại chổ“. Ảnh: Nhật Hồ
Khách sạn Mường Thanh, tiêu chuẩn 5 sao được một doanh nghiệp thủy sản tại Cà Mau “bao” cho công nhân ở trong phương án “3 tại chỗ“. Ảnh: Nhật Hồ

Cụ thể, theo phương án, Công ty Cổ phần thủy sản Tập đoàn Minh phú có tổng số trên 6.757 công nhân đang hoạt động. Thực hiện, phương án sản xuất “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến” lãnh đạo công ty đã xây dựng phương án lưu trú tại 7 Khách sạn với hơn 1.600 lao động. Cụ thể, các KS gần như lớn nhất tỉnh Cà Mau được doanh nghiệp thuê cho công nhân ở gồm: KS Đông Anh: 144 lao động, KS Gia Hưng: 93 lao động, Nhà trọ Huỳnh Như: 260 lao động, KS Á Đông 2: 171 lao động, KS Mường Thanh: 650 lao động, KS Hoàng Gia: 169 lao động, KS Thế Giới Mới: 144 lao động.

Khách sạn Song Hùng cũng được một doanh nghiệp ” bao” cho công nhân ở. Ảnh: Nhật Hồ
Khách sạn Song Hùng cũng được một doanh nghiệp ” bao” cho công nhân ở. Ảnh: Nhật Hồ

Công ty chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau (CASES) chọn thuê KS Song Hùng và một số khách sạn khác để bố trí cho 600 công nhân.

Công ty Camimex, đã xây dựng phương án lưu trú tại 2 khách sạn với 450 lao động gồm: KS Sao Kim: 200 lao động, KS Á Đông 2: 250 lao động.

Ông Nguyễn Trọng Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Camimex cho biết: “Công nhân sau khi làm việc ở nhà máy sẽ được bố trí ăn tại căn tin và giặt quần áo bảo hộ lao động tập trung tại các nhà máy. Sau đó họ sẽ được đón trả về khách sạn nghỉ ngơi. Phía công ty cũng bố trí cán bộ quản lý ở tại các khu nghỉ trong khách sạn”.

Theo quy định chung của tỉnh Cà Mau, đối với lao động được bố trí nghỉ ở khách sạn, nhà trọ, Ban chỉ đạo của đơn vị và các địa phương theo dõi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể phải quản lý tại nơi ở, quá trình đi lại, làm việc hàng ngày đảm bảo đi trên một tuyến đường, tuyệt đối không được ghé dọc đường và tiếp xúc với người bên ngoài. Những công ty, xí nghiệp không đăng ký thì tạm ngưng hoạt động để thực hiện công tác phòng, chống dịch.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu, Cà Mau cùng điều chỉnh kéo dài thời gian giãn cách xã hội 14 ngày

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đều quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kéo dài lên 14 ngày. Trước đó, hai tỉnh này có quyết định kéo dài thời gian giãn cách chỉ 1 tuần.

Cà Mau: Ưu tiên vaccine cho công nhân 30 nhà máy chế biến thủy sản

NHẬT HỒ |

Ngày 31.7, gần 200 công nhân Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu chế biến thuỷ sản Minh Cường được tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Đây là doanh nghiệp chế biến thuỷ sản đầu tiên trong tỉnh Cà Mau được tiếp cận và tiêm vaccine phòng chống COVID-19.

Cà Mau kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày

NHẬT HỒ |

Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tất cả quy định của chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 vẫn được giữ nguyên cho đến khi có quyết định mới.

Điện thoại “cùi bắp” khó giao dịch online, Chủ tịch Cà Mau lên tiếng gỡ khó

NHẬT HỒ |

Người dân vùng sâu, vùng xa ở Cà Mau chưa có điện thoại 4G rất khó giao dịch online với ngân hàng để chuyển khoản, rút tiền, vay tiền... trong khi muốn đi lại để giao dịch tại một số địa phương khác trong tỉnh thì lại phải “quay đầu” vì đang thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

LĐLĐ Cà Mau thăm các đơn vị cách ly tập trung, đơn vị điều trị COVID-19

Thiệu Vũ |

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, ngày 29.7, LĐLĐ tỉnh Cà Mau thành lập đoàn đến thăm, động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung và cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.

Cà Mau yêu cầu người dân không ra đường từ 18h đến 5h từ hôm nay

NHẬT HỒ |

Tất cả người dân trong tỉnh Cà Mau hạn chế ra đường vào ban đêm, từ 18h đến 5h sáng hôm sau từ ngày hôm nay 28.7. Lực lượng tuần tra sẽ xử lý nghiêm hành vi người dân ra đường vào ban đêm không lý do chính đáng.

Công nhân chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau không sợ mất việc do COVID-19

NHẬT HỒ |

Hàng chục ngàn công nhân tại các nhà máy chế biến thủy sản tại tỉnh Cà Mau vẫn làm việc bình thường. Hầu hết ăn, ở, nghỉ tại chỗ trong suốt quá trình làm việc để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Bạc Liêu, Cà Mau cùng điều chỉnh kéo dài thời gian giãn cách xã hội 14 ngày

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đều quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kéo dài lên 14 ngày. Trước đó, hai tỉnh này có quyết định kéo dài thời gian giãn cách chỉ 1 tuần.

Cà Mau: Ưu tiên vaccine cho công nhân 30 nhà máy chế biến thủy sản

NHẬT HỒ |

Ngày 31.7, gần 200 công nhân Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu chế biến thuỷ sản Minh Cường được tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Đây là doanh nghiệp chế biến thuỷ sản đầu tiên trong tỉnh Cà Mau được tiếp cận và tiêm vaccine phòng chống COVID-19.

Cà Mau kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày

NHẬT HỒ |

Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tất cả quy định của chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 vẫn được giữ nguyên cho đến khi có quyết định mới.

Điện thoại “cùi bắp” khó giao dịch online, Chủ tịch Cà Mau lên tiếng gỡ khó

NHẬT HỒ |

Người dân vùng sâu, vùng xa ở Cà Mau chưa có điện thoại 4G rất khó giao dịch online với ngân hàng để chuyển khoản, rút tiền, vay tiền... trong khi muốn đi lại để giao dịch tại một số địa phương khác trong tỉnh thì lại phải “quay đầu” vì đang thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

LĐLĐ Cà Mau thăm các đơn vị cách ly tập trung, đơn vị điều trị COVID-19

Thiệu Vũ |

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, ngày 29.7, LĐLĐ tỉnh Cà Mau thành lập đoàn đến thăm, động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung và cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.

Cà Mau yêu cầu người dân không ra đường từ 18h đến 5h từ hôm nay

NHẬT HỒ |

Tất cả người dân trong tỉnh Cà Mau hạn chế ra đường vào ban đêm, từ 18h đến 5h sáng hôm sau từ ngày hôm nay 28.7. Lực lượng tuần tra sẽ xử lý nghiêm hành vi người dân ra đường vào ban đêm không lý do chính đáng.

Công nhân chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau không sợ mất việc do COVID-19

NHẬT HỒ |

Hàng chục ngàn công nhân tại các nhà máy chế biến thủy sản tại tỉnh Cà Mau vẫn làm việc bình thường. Hầu hết ăn, ở, nghỉ tại chỗ trong suốt quá trình làm việc để phòng chống dịch bệnh COVID-19.