Thi hành án... cũng buông tay
Tháng 1.2017, Cty Hoàng Hải ký hợp đồng và bán cho Cty Ngọc Nhân vật tư phục vụ thi công giá trị hơn 1,8 tỉ đồng. Sau hơn một năm, Cty Hoàng Hải chỉ nhận được số tiền 770 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 1,1 tỉ đồng, bà Trần Thị Thủy - Giám đốc Cty Hoàng Hải - không thanh toán.
Vướng số nợ này, Cty Ngọc Nhân buộc phải đi vay để trả lương cho công nhân (CN) và tái tạo sản xuất. Biết kéo dài là công ty thua lỗ, ông Đoàn Ngọc Sự - Giám đốc Cty Ngọc Nhân - kiện Cty Hoàng Hải ra tòa. Tháng 7.2018, TAND TP.Pleiku mở phiên tòa xét xử, thẩm phán Cao Thị Thanh Huyền tuyên án, buộc Cty Hoàng Hải phải trả cho Cty Ngọc Nhân số tiền 1,121 tỉ đồng.
Sau khi TAND TP.Pleiku tuyên án, ông Vũ Văn Quyền - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án TP.Pleiku - ký quyết định số 1825 (ngày 8.8.2018) thi hành án theo đơn yêu cầu, đối với Cty Hoàng Hải (địa chỉ 2/238 Phạm Văn Đồng, Tổ 8, P.Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai), địa chỉ đăng ký kinh doanh Tổ 3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh (Gia Lai) thu hồi số nợ hơn 1,1 tỉ đồng (chưa kể lãi suất ngân hàng), thế nhưng Cty Hoàng Hải chỉ trả thêm 100 triệu đồng và biệt tăm từ đó đến nay (1 năm 2 tháng).
Đổi tên công ty để tránh nợ
Chị Võ Thúy Ly (SN 1990) - kế toán Cty Ngọc Nhân - cho biết: “Từ ngày Cty bị nợ lương, lâm cảnh khó khăn, mọi đãi ngộ như thưởng lễ, tết, tiền trách nhiệm đều bị cắt. Tiền lương thường bị chậm, lại giảm xuống 7 triệu đồng, cuộc sống gia đình với 2 con nhỏ bị đảo lộn”.
Nhiều nhân viên còn cho hay: “Cty chỉ cho ứng 2-3 triệu đồng đủ sinh hoạt, do vậy tiền mua sắm, học hành, tiền thuê nhà bị ảnh hưởng rất nhiều”. Nhiều người có ý định tìm việc khác để làm vì không thể trang trải cuộc sống. Cty Ngọc Nhân có tổng số 30 lao động, nhiều người lần lượt bỏ việc, kéo theo hoạt động của Cty bị khó khăn nhiều.
Đáng nói, sau khi nợ Cty Ngọc Nhân, Cty Hoàng Hải đã đổi tên, đăng ký kinh doanh thành Cty TNHH MTV Việt Khoa VK39 (vẫn trụ sở 2/238 Phạm Văn Đồng, Tổ 8, P.Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai). Theo sở Kế hoạch - Đầu tư Gia Lai, tuy khác tên, nhưng người đại diện theo pháp luật vẫn là bà Trần Thị Thủy (chủ tịch kiêm giám đốc); Cty cũ và mới giữ nguyên mã số thuế 5900699044, vốn điều lệ 19 tỉ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai nói rằng: “Dù thay tên Cty, bà Thủy phải có trách nhiệm trả nợ theo quy định pháp luật”.