Doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng Tết nếu có quy chế thưởng?

Minh Huy (T/H) |

Cuối năm, chuyện thưởng Tết nhiều hay ít, có thưởng Tết hay không được nhiều người quan tâm.

Doanh nghiệp có phải công khai quy chế thưởng cho người lao động?

Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định về việc công khai quy chế thưởng như sau: Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, doanh nghiệp được quyền quyết định quy chế thưởng sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Cuối năm, chuyện thưởng Tết nhiều hay ít? Có thưởng Tết hay không được nhiều người quan tâm. Ảnh: Hải Nguyễn
Cuối năm, chuyện thưởng Tết nhiều hay ít? Có thưởng Tết hay không được nhiều người quan tâm. Ảnh: Hải Nguyễn

Trường hợp không công khai quy chế thưởng theo đúng quy định, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP. Theo đó, người sử dụng lao động là cá nhân sẽ bị phạt cao nhất đến 5 triệu đồng, còn người sử dụng lao động là tổ chức sẽ bị phạt gấp đôi lên đến 10 triệu đồng.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết nếu đã có quy chế thưởng?

Tiền thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động (theo Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019).

Vì thế, việc thưởng Tết hay không thưởng Tết; thưởng Tết nhiều hay ít sẽ do doanh nghiệp chủ động trên nguồn tài chính của mình.

Ngoài thưởng Tết bằng tiền mặt, doanh nghiệp cũng có thể thưởng bằng hiện vật, hoặc các vé tàu xe, tham quan du lịch…

Nếu doanh nghiệp khó khăn, nguồn tài chính hạn hẹp thì doanh nghiệp không có nghĩa vụ bắt buộc phải thưởng Tết.

Nhiều lao động được nhận 300.000 đồng tiền thăm hỏi từ công đoàn

Theo Kế hoạch 146/KH-TLĐ, Tết năm 2022, 2 nhóm đối tượng sẽ nhận 300.000 đồng/người tiền chăm lo thăm hỏi là:

- Người lao động có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn.

- Cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn.

Lương tháng 13

Cũng không ít người lao động được hưởng khoản lương tháng 13 dịp Tết Nhâm Dần này. Khoản tiền này không được quy định trong luật, tùy điều kiện kinh doanh mà doanh nghiệp có thưởng cho người lao động hay không.

Minh Huy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vào công ty nhưng không làm việc, đề nghị công bố tiền thưởng Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong giờ tăng ca, khoảng 700 công nhân Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hoà (Biti’s), chuyên sản xuất giày dép, đóng tại KCN Amata, TP.Biên Hoà, đã không làm việc và yêu cầu công ty thông báo chính thức tiền thưởng Tết năm 2022 cho người lao động được rõ.

Cập nhật công bố thưởng Tết năm 2022: Những doanh nghiệp thưởng tiền tỉ

Thưởng tết |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022, trong đó nhiều doanh nghiệp "mạnh tay" thưởng tiền tỉ cho người lao động.

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Công nhân vào công ty nhưng không làm việc, đề nghị công bố tiền thưởng Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong giờ tăng ca, khoảng 700 công nhân Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hoà (Biti’s), chuyên sản xuất giày dép, đóng tại KCN Amata, TP.Biên Hoà, đã không làm việc và yêu cầu công ty thông báo chính thức tiền thưởng Tết năm 2022 cho người lao động được rõ.

Cập nhật công bố thưởng Tết năm 2022: Những doanh nghiệp thưởng tiền tỉ

Thưởng tết |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022, trong đó nhiều doanh nghiệp "mạnh tay" thưởng tiền tỉ cho người lao động.

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.