Doanh nghiệp "3 tại chỗ" ở Khánh Hoà: Một ngày không chỉ có 4 bữa ăn

Phương Linh |

Công nhân lao động đang sản xuất "3 tại chỗ" ở Khánh Hoà, mỗi ngày không chỉ có 4 bữa ăn mà còn được hỗ trợ thêm sữa, tiền, gạo... nhờ sự tiếp sức của tổ chức Công đoàn.

Ấm lòng nhờ có thêm Công đoàn

Vào ở lại công ty từ ngày 22.7 đến nay để sản xuất "3 tại chỗ", chị Nguyễn Thị Kim Huệ làm việc tại Công ty TNHH quốc tế Long Thăng ở khu công nghiệp Suối Dầu, tỉnh Khánh Hoà cho biết:

“Tôi đang có bé nhỏ 22 tháng tuổi nhưng thời gian này ông xã nghỉ ở nhà thay tôi chăm con để vào nhà máy làm việc ăn ở tại đây theo yêu cầu của công viêc. Lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn công ty chăm lo cho người lao động ở lại nơi ăn nghỉ rất tốt. Chúng tôi cần gì cũng được đáp ứng hết mình.

Người lao động yên tâm sản xuất “3 tại chỗ” khi bên cạnh mình luôn có sự quan tâm của Tổ chức Công đoàn. Ảnh: Nhạn Vân
Người lao động yên tâm sản xuất “3 tại chỗ” khi bên cạnh mình luôn có sự quan tâm của Tổ chức Công đoàn. Ảnh: Nhạn Vân

Mỗi suất ăn được cân đối dinh dưỡng, đa dạng món để anh em công nhân lao động không bị ngán. Mới đây, Công đoàn khu công nghiệp còn hỗ trợ cho công nhân gần 600kg gạo, 10 thùng sữa, 17 thùng mì. Có thêm sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, anh em công nhân ở lại như chúng tôi cũng ấm lòng”.

Liên tục đổi món, chăm từng bữa ăn cho hơn 2.500 công nhân lao động đang làm việc tại 5 doanh nghiệp những ngày qua, Tập đoàn Hải Vương Group liên tục có những chính sách chăm lo cho người lao động và khích lệ công nhân chung tay cùng doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Hòa- công nhân Công ty TNHH Hải Long Nha Trang (công ty thành viên của tập đoàn Hải Vương Group) cho biết: Lãnh đạo công ty cùng Công đoàn khu công nghiệp thường xuyên chăm lo cho công nhân.

Công ty tổ chức ăn tại chỗ mỗi ngày 3 bữa chính là 1 bữa ăn nhẹ. Ngoài ra còn bổ sung thêm sữa, thực đơn được điều chỉnh bổ sung thêm thực phẩm cá của công ty. Mỗi công nhân lao động ở lại được hỗ trợ 100.000 đồng/ngày.

Không chỉ bữa ăn, tập đoàn còn tổ chức các hoạt động thi thể thao sau giờ lại việc tại mỗi công ty để công nhân lao động có đời sống sinh hoạt lành mạnh sau giờ làm việc…

Sau 2 tháng ở lại vừa rồi công ty cho nghỉ 2 ngày về thăm nhà còn được công đoàn phát thùng mì đưa về nên ai cũng đồng lòng cùng công ty vượt qua thời gian khó khăn này.

Không chỉ mỗi ngày có 4 bữa ăn

Tại công ty TNHH Long Sinh ở khu công nghiệp Suối Dầu, từ đầu tháng 7 một số dây chuyền sản xuất quan trọng công ty đã bố trí cho công nhân lao động ở lại để đảm bảo an toàn sản xuất. Đến cuối tháng 7 thì toàn bộ nhà máy bước vào 3 tại chỗ.

Ông Võ Quang- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cho biết: Gần 100 công nhân lao động đang ăn ở tại công ty sau khi dịch bùng phát. Để chăm lo cho công nhân công ty đang duy trì suất ăn 20.000 đồng/bữa, mỗi ngày công nhân lao động có 4 bữa ăn.

Gần 100 công nhân lao động Công ty Long Sinh (khu công nghiệp Suối Dầu) được công đoàn bổ sung thêm sữa, hộp viên sủi...sau bữa ăn. Ảnh: P.Linh
Gần 100 công nhân lao động Công ty Long Sinh (khu công nghiệp Suối Dầu) được công đoàn bổ sung thêm sữa, hộp viên sủi... sau bữa ăn. Ảnh: P.Linh

Công đoàn công ty còn hỗ trợ thêm mỗi người 1 hộp sữa/bữa, 1 hộp viên sủi/ tuần bổ sung vào bữa ăn cho công nhân để tăng thêm sức đề kháng, đảm bảo sức khỏe lao động sản xuất trong những ngày này. Ngoài ra, hỗ trợ mỗi công nhân lao động mỗi người 10 kg gạo và trái cây, rau xanh để cải thiện thêm bữa ăn chất lượng cho công nhân.

Từ tháng 7.2021, ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát, Khánh Hoà đã khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống lịch xâm nhập vào các khu công nghiệp, cụm cộng nghiệp.

Công đoàn các cấp phối hợp với các đoan vị liên quan đã nhanh chóng phối hợp cùng doanh nghiệp rà roát tổ chức các tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”.

Đã có hơn 200 doanh nghiệp với hơn 20.000 lao động trong toàn tỉnh đã bước vào nhà máy thực hiện cùng ăn cùng ở và cùng làm việc tại nhà máy.

Tổng số công nhân thực hiện 3 tại chỗ của khu công nghiệp Suối Dầu đến thời điểm này là trên 6.200 lao động. Qua gần 2 tháng triển khai phương án sản xuất mới, công đoàn khu và các Công đoàn cơ sở trực tiếp và chủ động thực hiện các chương trình chăm lo cho công nhân.

Với công nhân "3 tại chỗ", công đoàn phối hợp kiểm tra các điểm tổ chức ăn nghỉ cho người lao động. Đặc biệt, đồng hành hỗ trợ các bếp ăn tại chỗ, bổ sung bữa ăn cho công nhân đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ của Công đoàn cho công nhân khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19...

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Giãn cách xã hội toàn tỉnh Khánh Hoà từ ngày 6.8

NHÓM PV |

Trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, tỉnh Khánh Hòa quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trong vòng 14 ngày kể từ từ 0h sáng 6.8.

Khánh Hoà chuẩn bị "3 tại chỗ" cho công nhân ở "vùng xanh"

Phương Linh |

Trong đợt dịch thứ 4, Khánh Hòa là địa phương có số ca nhiễm cao nhất miền Trung. Với quyết tâm giữ "vùng xanh" tại các KCN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa kiên quyết chỉ cho các doanh nghiệp thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho công nhân được hoạt động.

Gần 10.000 công nhân KCN Suối Dầu, Khánh Hoà đều âm tính với SASR-CoV-2

Phương Linh |

Kết quả test nhanh COVID-19 cho hàng nghìn công nhân KCN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đều âm tính.

Khánh Hoà đủ điều kiện thực tế thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà

Hữu Long |

Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng hàng loạt kịch bản dập dịch trong đó, áp dụng linh hoạt biện pháp giãn cách xã hội theo tình hình cụ thể tại các địa phương. Công tác khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm được đẩy nhanh tuy nhiên, mối lo lớn nhất của địa phương vẫn là các ca F0 tại các khu công nghiệp…

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tin nhanh 60s: Giãn cách xã hội toàn tỉnh Khánh Hoà từ ngày 6.8

NHÓM PV |

Trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, tỉnh Khánh Hòa quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trong vòng 14 ngày kể từ từ 0h sáng 6.8.

Khánh Hoà chuẩn bị "3 tại chỗ" cho công nhân ở "vùng xanh"

Phương Linh |

Trong đợt dịch thứ 4, Khánh Hòa là địa phương có số ca nhiễm cao nhất miền Trung. Với quyết tâm giữ "vùng xanh" tại các KCN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa kiên quyết chỉ cho các doanh nghiệp thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho công nhân được hoạt động.

Gần 10.000 công nhân KCN Suối Dầu, Khánh Hoà đều âm tính với SASR-CoV-2

Phương Linh |

Kết quả test nhanh COVID-19 cho hàng nghìn công nhân KCN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đều âm tính.

Khánh Hoà đủ điều kiện thực tế thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà

Hữu Long |

Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng hàng loạt kịch bản dập dịch trong đó, áp dụng linh hoạt biện pháp giãn cách xã hội theo tình hình cụ thể tại các địa phương. Công tác khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm được đẩy nhanh tuy nhiên, mối lo lớn nhất của địa phương vẫn là các ca F0 tại các khu công nghiệp…