Đoàn viên viết phần mềm thống kê sức khỏe viên chức, người lao động

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Trước cách quản lý, thống kê và cập nhật sức khỏe viên chức, người lao động theo cách truyền thống tốn thời gian và hiệu quả không cao, đoàn viên CĐCS Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã viết phần mềm "Thống kê sức khỏe viên chức, người lao động" và được áp dụng tại cơ quan để thay thế cách làm thủ công trước đây.

Tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận có trên 400 đoàn viên công đoàn nên việc quản lý, thống kê, cập nhật, phân loại, chú thích sức khỏe cho viên chức, người lao động với cách làm thủ công tốn nhiều thời gian, dễ sai sót, hiệu quả không cao.

Xuất phát từ ý tưởng trên, anh Phạm Xuân Việt, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của Trung tâm y tế Hàm Thuận Bắc với kinh nghiệm công tác trên 20 năm tại đơn vị, anh Việt đã viết thành công phần mềm thống kê sức khỏe viên chức, người lao động.

Anh Phạm Xuân Việt-tác giả của phần mềm. Ảnh: CĐNYT
Anh Phạm Xuân Việt-tác giả của phần mềm. Ảnh: CĐNYT

Hiện phần mềm được ứng dụng tại đơn vị để nhập danh sách, xuất báo cáo danh sách sức khỏe toàn đơn vị, thực hiện nhập dữ liệu. Phần mềm được xây dựng bằng Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012.

Qua đó, phần mềm thực hiện được các chức năng quản lý danh mục liên quan đến việc thống kê sức khỏe như: Mã nhân viên, họ tên, giới tính, năm sinh, chức danh nghề nghiệp, phòng ban, loại sức khỏe và ghi chú loại bệnh mắc phải. Quản lý báo cáo danh sách sức khỏe của từng nhân viên từng năm,….

Anh Phạm Xuân Việt, tác giả của phần mềm cho biết, phần mềm thống kê sức khỏe giúp đơn vị quản lý được những vấn đề đặt ra, rút ngắn được thời gian thực hiện, quản lý dữ liệu chính xác, nhanh chóng, theo dõi sức khỏe của đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ,... để thủ trưởng đơn vị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng suất công việc đơn vị, kịp thời phát hiện và điều trị sớm các loại bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động; bổ sung hồ sơ quản lý sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho viên chức - người lao động theo quy định của Bộ Y tế.

Giao diện của phần mềm. Ảnh: CĐNYT
Giao diện của phần mềm. Ảnh: CĐNYT

“Đối với sáng kiến "Phát triển ứng dụng phần mềm trong quản lý thống kê sức khỏe" của anh Phạm Xuân Việt đã giúp đơn vị tiết kiệm thời gian và độ chính xác cao, giúp cho viên chức làm công tác thống kê, báo cáo nhanh và an tâm hơn”, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc chia sẻ.

Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đoàn viên công đoàn Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc đưa ra sáng kiến phần mềm này để áp dụng tại đơn vị, mỗi năm sẽ mở rộng thêm các phân hệ khác của phần mềm để phù hợp với thực tiễn và có thể nhân bản, áp dụng được cho các đơn vị khác trong ngành Y tế.

Được biết, phần mềm này cũng là 1 trong số 172 đề tài sáng kiến của Công đoàn ngành Y tế Bình Thuận hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Nữ chủ tịch CĐCS và những sáng kiến mang lại lợi ích cho NLĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Với vai trò là Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MCNEX Vina, (Khu công nghiệp Phúc Sơn, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), hơn 8 năm qua, chị Doãn Thị Thu Giang luôn chủ động phối hợp với lãnh đạo công ty thực hiện tốt công tác đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng và không ngừng cải thiện thu nhập cho người lao động.

Đoàn viên, người lao động ở Thái Bình đã đóng góp gần 9.000 sáng kiến

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 20.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Sáng kiến “phủ” xanh từ bàn làm việc đến công trường

Hải Anh |

Chị Nguyễn Thị Thu Hường – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí việt Nam (PetroCons) và Lê Thị Hòa An – Trưởng Ban Nữ công Công đoàn PetroCons đã tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” bằng sáng kiến Xanh từ bàn làm việc tới công trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nữ chủ tịch CĐCS và những sáng kiến mang lại lợi ích cho NLĐ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Với vai trò là Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MCNEX Vina, (Khu công nghiệp Phúc Sơn, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), hơn 8 năm qua, chị Doãn Thị Thu Giang luôn chủ động phối hợp với lãnh đạo công ty thực hiện tốt công tác đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng và không ngừng cải thiện thu nhập cho người lao động.

Đoàn viên, người lao động ở Thái Bình đã đóng góp gần 9.000 sáng kiến

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 20.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Sáng kiến “phủ” xanh từ bàn làm việc đến công trường

Hải Anh |

Chị Nguyễn Thị Thu Hường – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí việt Nam (PetroCons) và Lê Thị Hòa An – Trưởng Ban Nữ công Công đoàn PetroCons đã tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” bằng sáng kiến Xanh từ bàn làm việc tới công trường.